Tiếng thánh ca vang vọng khắp các giáo đường TP.HCM đêm Giáng sinh
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thế giới thay đổi quá nhanh khiến không ít doanh nghiệp "hốt hoảng”. Trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân đang gặp nhiều khó khăn do những thay đổi quá nhanh của thế giới, việc có những chính sách cho kinh tế tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng.
Người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây khẳng định, kinh tế tư nhân là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, phải coi phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Đảng ta chắc chắn cũng sớm có Nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào thực tế, có thể thấy đa phần DNTN (DNTN) ở Việt Nam chưa đủ lớn, thậm chí sợ lớn vì họ ưa chuộng hình thức kinh doanh phi chính thức – hộ kinh doanh.
Có thể còn nhiều nguyên nhân khác, như lo sợ trước công khai, minh bạch, nhất là trong tài chính - kế toán cũng là một lý do, hoặc không lớn lên được vì tại những thời điểm bước ngoặt cần mở rộng và phát triển kinh doanh, họ không tiếp cận được đất đai, không huy động được số vốn đủ lớn, không tiếp cận và nắm bắt được công nghệ phù hợp, đủ hiện đại để tận dụng cơ hội kinh doanh và bứt phá, phát triển…
Trên thực tế, số doanh nghiệp rời thị trường đang tăng: Năm 2023 là 172.600 DN, năm 2024 là 173.200 DN. Riêng quý I/2025 có 78.200 DN rút khỏi thị trường, thực tế này cho thấy chúng ta cần giải pháp thiết thực để DNTN phát triển bền vững. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề thiết yếu nhất là xóa bỏ mọi rào cản đối với kinh tế tư nhân, bao gồm rào cản tư duy, rào cản pháp lý và rào cản xã hội.
Do xuất thân từ nền kinh tế tiểu nông tư hữu và trải qua bao năm tháng chiến tranh triền miên, rồi nền kinh tế bao cấp sau chiến tranh, ca ngợi sự nghèo khó và phê phán sự giàu có đã ăn sâu trong tiềm thức mỗi người. Đó là rào cản tư duy rất nặng đối với phát triển kinh tế tư nhân. Số đông doanh nhân ưa chuộng hình thức kinh doanh phi chính thức – hộ kinh doanh hay lo sợ trước công khai, minh bạch bởi rào cản tư duy của chính họ và của cộng đồng.
Đã từ lâu, và ngay cả hiện tại, cộng đồng vẫn húy kỵ với sự giàu có, coi giàu có là chạy mánh, bóc lột… Rào cản tư duy đó của cộng đồng khiến doanh nhân, doanh nghiệp tìm cách né mình, tự thu mình tránh sự dòm ngó của xã hội, của các cơ quan quản lý nhà nước. Xóa bỏ rào cản này, đòi hỏi cộng đồng xây dựng ý thức tôn vinh người giàu, thấy rõ người giàu làm cho xã hội tốt đẹp hơn, bởi họ luôn trăn trở mở rộng kinh doanh, tạo công ăn việc làm và họ luôn phải đối mặt, vượt qua vô vàn thách thức của thị trường đầy “giông gió”.
Không chỉ vậy, chúng ta cần có nhiều hơn các hoạt động tôn vinh người giàu, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của giới giàu có trong xã hội. Phải làm sao để cộng đồng nhận rõ: Người giàu luôn là người giỏi kinh doanh, là người luôn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, là người có phẩm chất làm giàu càng giàu hơn và là người có tâm thức và điều kiện làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Về phần mình, các nhà kinh doanh phải xây dựng niềm tự hào, hãnh diện về hoạt động kinh doanh làm tăng GDP, tạo công ăn việc làm, đóng thuế nhiều, tham gia hoạt động môi trường – từ thiện…
Chỉ khi khuyến khích làm giàu trở thành quốc sách – người người làm giàu, nhà nhà làm giàu – thì hoạt động kinh doanh sôi động khắp nơi, tức là rào cản tư duy được xóa bỏ, ắt kinh tế tư nhân sẽ rộng đường phát triển.
Luật Doanh nghiệp đã qua nhiều lần sửa đổi, nhưng vẫn còn sự phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, như DNNN, DNTN… Trong khi về bản chất chỉ có 02 loại hình là trách nhiệm vô hạn vâ trách nhiệm hữu hạn mà thôi. Loại trách nhiệm vô hạn, theo quy định hiện hành gồm DNTN và công ty hợp danh. Vô hình trung, Luật Doanh nghiệp hiện hành đã loại hộ kinh doanh ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật này. Rào cản pháp lý này không nhỏ, khiến cho môi trường kinh doanh còn bất cập và kinh tế tư nhân bị coi là “chập chờn”.
Nếu Luật Doanh nghiệp mới có quy định loại hình doanh nghiệp cá nhân (gồm hộ kinh doanh, DNTN) và công ty hợp danh là trách nhiệm vô hạn; còn công ty TNHH và công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, thì rào cản pháp lý sẽ được dỡ bỏ. Bởi khi đó, Luật quy định chỉ rõ ràng có 04 loại hình doanh nghiệp và kinh tế tư nhân rộng đường phát triển khi thỏa sức lựa chọn 1 trong 4 loại hình này để đăng ký kinh doanh. Và cũng không thể còn loại TNHH 1 thành viên – một dị dạng khiến có thể lạm dụng cho nhóm lợi ích bám, dựa vào “sân sau”.
DNNN không có nữa mà chỉ có thể chọn loại TNHH hoặc cổ phần mà thôi. Khi đó, môi trường kinh doanh sẽ minh bạch, không có chuyện né tránh hay núp bóng, gồm nhiều triệu doanh nghiệp và tất cả đều được điều chỉnh cùng một thứ bậc, một khung pháp lý đồng nhất.
Vấn nạn hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự đã một thời gian dài là rào cản khiến nhiều doanh nhân, doanh nghiệp khiếp sợ. Tác giả bài viết này, nhiều năm trước đã lên tiếng về vấn nạn này – đã tổ chức các cuộc hội thảo với chủ đề “Làm gì để khắc phục tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự” – đến nay có phần yên tâm, khi biết mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Kinh tế tư nhân không thể khởi sắc khi các doanh nghiệp đều thấp thỏm lo sức mua giảm. Một thời gian không ngắn, chính tác giả bài viết này cứ tưởng sản xuất là quyết định, tất cả cho sản xuất. May thay, đã nhận ra rằng tiêu dùng mới quyết định hết, cả sản xuất, phân phối, lưu thông.
Lưu thông bao gồm cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chúng ta đang nỗ lực ngoại giao để duy trì và tăng cường xuất khẩu trong bối cảnh cuộc chiến thương mại toàn cầu đang bùng phát. Nhưng tiêu dùng trong nước vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn, trong khi “người dân dè dặt chi tiêu, kinh doanh ế ẩm”, đây chính là rào cản xã hội rất lớn đối với mọi loại hình kinh doanh.
Trên các đường phố ở nhiều tỉnh, thành phố, dễ dàng nhìn thấy nhiều cửa hàng trưng biển quảng cáo lớn, với mức giảm giá khá cao, nhưng bên trong rất thưa thớt người mua. Xóa bỏ rào cản này sẽ tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
Đương nhiên, phát triển kinh tế tư nhân cần một giải pháp tổng thể, đồng bộ, nhưng trước hết cần ba giải pháp thiết thực là xóa bỏ mọi rào cản như đã nêu trên.
Trong bài viết Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá những thành công trên chặng đường gần 40 năm đổi mới có sự đóng góp rất quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ những điểm nghẽn không chỉ kìm hãm tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân. Vì vậy, người đứng đầu Đảng ta cho rằng kinh tế tư nhân phải xác định rõ hơn về sứ mạng và tầm nhìn là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, góp phần xây dựng một Việt Nam năng động và hội nhập quốc tế.
Vậy nên, ngay lúc này, rất cần thực thi các giải pháp thiết thực để đẩy nhanh sự phát triển và tăng trưởng cho kinh tế tư nhân là mệnh lệnh của cuộc sống. Trong đó, đột phá về thể chế, cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh để mở rộng tối đa quyền tự do kinh doanh và xóa bỏ các rào cản là giải pháp thiết thực nhất.
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 24/12, HĐXX, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo, mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về các tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.