Thúy Ngân tiết lộ về loạt cảnh “nóng” của “chị đại giang hồ” ở “Hải Đường trong gió”

Minh Châu Thứ hai, ngày 20/07/2020 14:25 PM (GMT+7)
Lần đầu đảm nhận vai “chị đại giang hồ”, Thúy Ngân phải tập luyện với cường độ cao, bàn bạc với ê-kíp cẩn thận khi thể hiện các cảnh “nóng”.
Bình luận 0

Thời gian qua, miniseries "Hải Đường trong gió" đã ra mắt khán giả với các tình tiết gay cấn và cảnh quay hành động mãn nhãn. Phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Thúy Ngân, Trung Dũng, Lãnh Thanh và nhiều nghệ sĩ khác. 

Trong phim, Thúy Ngân vào vai nữ chính tên Hải Đường – nhân vật có nhiều đất diễn nội tâm, luôn đấu tranh giữa ranh giới thiện - ác và phải thực hiện nhiều cảnh mạo hiểm.

Thúy Ngân lần đầu bộc bạch về loạt cảnh “nóng” của “chị đại giang hồ” trong “Hải Đường trong gió” - Ảnh 1.

Thúy Ngân trên phim trường "Hải Đường trong gió".

Nhân vật mà Thúy Ngân đảm nhận trong "Hải Đường trong gió" khác xa so với những vai diễn trước đây cô từng thể hiện. Nói về lý do lựa chọn làm "đả nữ" lần này, nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi muốn khi khán giả bỏ thời gian ra xem mình diễn, từng phút giây phải xứng đáng, mãn nhãn người xem".

Lần đầu đóng vai "đả nữ", Thúy Ngân phải rèn luyện sức khỏe và tập luyện võ thuật nhằm đảm bảo theo kịp tiến độ ghi hình. Để có sự xuất hiện hoàn hảo trong phim, nữ diễn viên phải sắm sửa nhiều trang phục sao cho phù hợp với từng thời kỳ của nhân vật: thời còn là cô gái hiền lành giúp mẹ bán hủ tiếu, giai đoạn là chị đại giang hồ lòng đầy hận thù, những ngày tháng chìm đắm trong tình yêu hay quyết định hoàn lương… Đối với Thúy Ngân, chỉ cần nhân vật lên hình đẹp và chỉn chu, cô sẵn sàng bỏ tiền ra mua đồ.

Nhớ lại quãng thời gian ghi hình vất vả, Thúy Ngân cho hay cô từng phải thức trắng 7 đêm, tắm mưa liên tục 3 đêm… Nhưng sau tất cả, "Hân Hoa hậu" cảm thấy hài lòng vì công sức mình bỏ ra. Nhắc đến nhân vật Hải Đường, Thúy Ngân thấy đồng cảm với nhân vật với các quan niệm như: làm mọi thứ để bảo vệ gia đình, có ơn sẽ trả và luôn tôn trọng, tin tưởng bạn bè. Tuy nhiên, Thúy Ngân không đồng tình với việc để hận thù che mờ lý trí.

Thúy Ngân lần đầu bộc bạch về loạt cảnh “nóng” của “chị đại giang hồ” trong “Hải Đường trong gió” - Ảnh 3.

Thấn thái cực đỉnh của Thúy Ngân khi vào vai "chị đại" giang hồ.

Ngoài các pha hành động, Thúy Ngân còn phải thể hiện một phân cảnh khó nhằn như cưỡng bức. Đây là một cảnh quay quan trọng. Nó lý giải nguyên nhân khiến Hải Đường hận thù cha dượng. Để tái hiện cảnh quay một cách chân thật và bạo liệt, Thúy Ngân cùng ê-kíp phải bàn bạc với nhau rất kỹ. Cô chủ động yêu cầu ê-kíp nên tiết chế để dễ dàng kiểm soát hình ảnh với mục đích phù hợp với mọi đối tượng khán giả.

Về "cảnh nóng" với diễn viên Võ Điền Gia Huy, Thúy Ngân thống nhất với bạn diễn về cách thể hiện cảnh quay theo hướng lãng mạn nghệ thuật, nhẹ nhàng thay vì quá bốc lửa. Thúy Ngân chia sẻ: "Tôi biết thị hiếu bây giờ mọi người thích xem cảnh nóng nhưng tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm với bộ phim, quan trọng là chất lượng nội dung chứ không phải muốn khán giả xem vì có cảnh nóng".

Thúy Ngân lần đầu bộc bạch về loạt cảnh “nóng” của “chị đại giang hồ” trong “Hải Đường trong gió” - Ảnh 4.

Thúy Ngân nỗ lực không ngừng cho vai diễn Hải Đường.

Sau khi phim được phát sóng online, "Hải Đường trong gió" nhận được nhiều góp ý từ phía khán giả. Thúy Ngân trân trọng và hứa sẽ dựa vào đó để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất hơn trong các vai diễn trong tương lai. Cuối cùng, nữ diễn viên thừa nhận đang nuôi tham vọng trở thành "đả nữ" mới của màn ảnh Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem