Thụy Sĩ "dựng tường lửa" vẫn không ngăn nổi Brazil giành vé sớm vào vòng 1/8

Song Minh Thứ ba, ngày 29/11/2022 01:12 AM (GMT+7)
Đêm 28/11, Brazil không có ngôi sao Neymar trong đội hình vì chấn thương vẫn xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Thụy Sĩ. Người ghi bàn duy nhất giúp Brazil giành đủ 3 điểm là Casemiro.
Bình luận 0

Brazil và "vũ điệu Samba" thiếu Neymar

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2022, Brazil nhận tin không vui khi Neymar và hậu vệ phải Danilo bị chấn thương và không thể ra sân.

HLV Tite buộc phải đưa ra sự thay đổi bất đắc dĩ với sự xuất hiện của Eder Militao thế chỗ Danilo. Trên hàng công của Brazil vẫn là bộ ba Raphinha  - Richarlison - Vinicius Junior. Ở giữa sân, Fred được đá chính thế chỗ Neymar tạo thành bộ ba tiền vệ với Casemiro, Lucas Paqueta.

Thụy Sĩ  "dựng tường lửa" chặn đứng Brazil - Ảnh 1.

Richarlison bị hàng thủ Thụy Sĩ "khóa chăt" trong hiệp 1. Ảnh: Reuters

Bên kia chiến tuyến, HLV Murat Yakin quyết định sử dụng cầu thủ trẻ mới 20 tuổi Fabian Rieder trên hàng công thế chỗ Xherdan Shaqiri - người đã chơi rất hay ở trận ra quân với đường kiến tạo cho Breel Embolo ghi bàn duy nhất giúp Thụy Sĩ giành 3 điểm trước Cameroon.

HLV Murat Yakin hy vộng sức trẻ của Fabian Rieder sẽ giúp anh lên công về thủ, hỗ trợ phòng ngự từ xa, hạn chế tối đa những khoảng trống mà "dàn sao" của Brazil có thể tận dụng.

Diễn biến trên sân cho thấy Brazil kiểm soát bóng nhiều hơn với những pha phối hợp khá nhuyễn. Tuy nhiên, các "vũ công Samba" thường xuyên phải khựng lại mỗi khi tiếp cận vòng cấm của Thụy Sĩ.

Hệ thống phòng ngự hiệu quả, bọc lót kín kẽ mà Thụy Sĩ tạo ra đã giúp họ đứng vững trong 45 phút đầu tiên. Cơ hộ nguy hiểm nhất mà Brazil tạo ra xuất hiện ở phút 27 với đường chuyền đẳng cấp của Raphinha  bên cánh phải tạo nên một nét cắt ngang "bức tường lửa" Thụy Sĩ, tạo điều kiện cho Vinicius có cơ hội đệm bóng cận thành.

Tiếc là cú dứt điểm của Vinicius lại không thắng được phản xạ của thủ môn Yann Sommer.

Sau giờ nghỉ, HLV Tite lần lượt đưa ra sự thay đổi người nhắm vào tuyến giữa khi Rodrygo, Bruno Guimaraes vào sân thế chỗ Paqueta, Fred.

Hiệu quả đến ở phút 64 khi Brazil có pha triển khai tấn công nhịp nhàng và Casemiro đã kiến tạo cho Vinicius ghi bàn. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR với công nghệ bắt việt vị bán tự động, trọng tài Ivan Barton người El Salvador đã từ chối bàn thắng của Vinicius.

Thụy Sĩ  "dựng tường lửa" vẫn không ngăn nổi Brazil giành vé sớm vào vòng 1/8 - Ảnh 3.

Tình huống ghi bàn của Vinicius nhưng bị VAR từ chối. Ảnh: Reuters

Lý do là ở tình huống trước đó, Richarlison đã di chuyển từ vị trí việt vị lên tranh cướp bóng thành công, mở ra tình huống tấn công ghi bàn cho Brazil.

Với quyết tâm giành chiến thắng, phút 73, HLV Tite tiếp tục làm mới hàng công khi thay Gabriel Jesus, Antony vào thế chỗ Richarlison, Raphinha.

Sức ép mạnh mẽ được Brazil duy trì bên phần sân Thụy Sĩ và phút 83, sau một pha đập-nhả tấn công trung lộ, Rodrygo đã kiến tạo cho Casemiro dứt điểm tinh tế trong vòng cấm lập công.

Thụy Sĩ  "dựng tường lửa" vẫn không ngăn nổi Brazil giành vé sớm vào vòng 1/8 - Ảnh 4.

Casemiro dứt điểm tuyệt đẹp bằng má ngoài ghi bàn thắng duy nhất đưa Brazil vào vòng 1/8 World Cup 2022 sớm 1 lượt trận. Ảnh: Reuters

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Thụy Sĩ cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất thành, chấp nhận thua chung cuộc 0-1. Với 6 điểm/2 trận, Brazil vững ngôi đầu bảng G và đã giành vé vào vòng 1/8 sớm 1 lượt trận.

Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Thụy Sĩ (3 điểm), Cameroon (1 điểm), Serbia (1 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem