Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Phải có "nhạc trưởng" để đấu tranh với thế lực thù địch, chống phá

Thành An Thứ ba, ngày 15/12/2020 08:22 AM (GMT+7)
Đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ chính trị và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan chức năng từ T.Ư đến địa phương phải phối kết hợp có hệ thống, tạo thành một "dàn nhạc" có "nhạc trưởng" để xử lý.
Bình luận 0

Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta chùn bước trên mặt trận trận này. Việc nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng.

Thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu

Thực tiễn cho thấy, từ đại hội Đảng các cấp cho tới trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng ra sức đẩy mạnh tất cả các hoạt động chống phá với những thủ đoạn rất tinh vi, chống phá toàn diện trên nhiều phạm vi, lĩnh vực.

Đặc biệt, nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu được các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc với luận điệu sai trái rất nặng nề, nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Theo đó, chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các luận điệu cho rằng: “Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là minh chứng cho Chủ nghĩa Mác-Lênin hiện đã lỗi thời, không còn phù hợp”; việc “Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm”... 

Không những thế, chúng còn tuyệt đối hóa và chia tách, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin và xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín và phủ nhận tư tưởng của Người. 

Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, chúng rêu rao rằng: “Chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao của sự phát triển của xã hội loài người không có gì có thể thay thế, chủ nghĩa tư bản đang tự điều chỉnh và hoàn thiện”, “nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định với Mác thì đừng trông chờ gì vào đường lối Đại hội XIII”.

PGS.TS Lê Quốc Lý: Đấu tranh với thế lực thù địch, phản động là con đường tất yếu - Ảnh 1.

Niềm tin của nhân dân với Đảng là minh chứng cho sự thất bại của âm mưu chống phá Đảng của các thế lực thù địch, phản động. (Ảnh: IT)

Ngoài ra, chúng còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đồng thời đưa ra những luận điệu cho rằng Đảng không vì lợi ích của nhân dân, dẫn đến cán bộ, đảng viên mới suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân.

Nhiều chuyên gia chính trị nghiên cứu cho biết, phương thức chống phá của thế lực thù địch chủ yếu là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối; tổ chức các hội thảo đòi xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử…

"Cây chỉ đổ khi có mối mọt bên trong, nhà chỉ đổ khi móng không chắc... khi Đảng vững mạnh sẽ chiến thắng mọi kẻ thù".

PGS.TS Lê Quốc Lý

Cách làm của thế lực thù địch, phản động âm thầm, lâu dài nhưng tác hại thực sự rất khó lường. Ngang ngược hơn, chúng còn đòi đa đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đi cùng với đó, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị tìm cách thổi phồng, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy Đảng, Nhà nước, nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu tin tưởng, tha hóa về đạo đức, lối sống.

Đồng thời, chúng lại cổ súy một bộ phận cán bộ, đảng viên nhìn nhận đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa một cách sai lệch, không thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng mà chỉ thấy tiêu cực, mặt xấu...

Chính vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng đang cận kề là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

Quá trình đấu tranh với thế lực thù địch là liên tục

Trao đổi với PV Dân Việt xung quanh vấn đề này, PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Sau mỗi kỳ Đại hội và trong thời gian chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng, cũng như suốt quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội, đất nước ta không tránh khỏi những ý kiến chống phá, những quan điểm thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

PGS.TS Lê Quốc Lý: Đấu tranh với thế lực thù địch, phản động là con đường tất yếu - Ảnh 2.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành An)

"Chính những điều này càng tôi luyện cho Đảng thêm bản lĩnh vững vàng hơn, uy tín của Đảng lên cao hơn", PGS.TS Lê Quốc lý nói và nhấn mạnh: "Quá trình phát triển của Đảng, cũng như của các nhà nước là một quá trình đấu tranh. Đấu tranh với chính mình để loại bỏ những tật xấu, sự tha hóa, sự quan liêu bảo thủ từ bên trong. Đấu tranh với sự chuyên quyền, độc đoán, cho mình là giỏi nhất, giỏi hết… Đặc biệt là đấu tranh với các thế lực thù địch bên ngoài là quá trình liên tục không bao giờ dừng được".

"Trước thềm Đại hội XIII chắc chắn không tránh khỏi những hành vi chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, các nhà khoa học, nhà chính trị cần phải nghiên cứu các quan điểm thù địch chống phá để đấu tranh, phản bác lại; đồng thời tuyên truyền cho các thế lực thù địch hiểu biết hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ Đảng khi họ hiểu được Đảng ta là Đảng của dân, do dân, dựa vào dân và vì dân", PGS.TS Lê Quốc Lý lưu ý thêm.

Nguyên Phó Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quá trình đấu tranh với các thế lực thù địch, luận điệu sai trái bên ngoài cũng giúp Đảng tự hoàn thiện mình hơn. 

"Cây xanh muốn trở thành đại thụ phải có quá trình, chịu đựng, vượt qua được mọi giông bão. Đảng cũng vậy, muốn trường tồn phải hoàn thiện mình, đấu tranh được với các thế lực thù địch bên ngoài. Đây là con đường tất yếu! Không sợ kẻ xấu! Không sợ kẻ phá hoại! Không sợ các thế lực thù địch!", PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh và lưu ý: "Cây chỉ đổ khi có mối mọt bên trong, nhà chỉ đổ khi móng không chắc... khi Đảng vững mạnh sẽ chiến thắng mọi kẻ thù".

Phải có "nhạc trưởng" xử lý

TS Bùi Đức Thụ, ĐBQH khóa XIII cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, thời gian qua, đặc biệt là những năm gần đây các thế lực thù địch, chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng bộc lộ nhiều hơn.

Nhất là trong thời đại "cách mạng 4.0", khi mạng xã hội ra đời và phát triển ngày càng lớn mạnh, các thế lực đù địch đã lợi dụng điều kiện này để tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước dưới nhiều hình thức như xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

PGS.TS Lê Quốc Lý: Đấu tranh với thế lực thù địch, phản động là con đường tất yếu - Ảnh 6.

TS. Bùi Đức Thụ.

"Đặc biệt, trong điều kiện năm 2020, chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đầu năm 2021, các phần tử chống đối Đảng và Nhà nước trong và ngoài nước đã không từ một thủ đoạn, hình thức nào để kích động, chống phá, quấy rối, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước ta, làm ảnh hưởng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; giữa Đảng và Tổ quốc…", TS Bùi Đức Thụ nói.

Theo TS Bùi Đức Thụ, để ngăn chặn được tình trạng này, có nhiều việc phải làm. Đầu tiên, chúng ta phải tuyên truyền cho người dân biết rõ được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi người dân nắm rõ được đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước họ sẽ có niềm tin, cho dù các đối tượng thù địch, chống phá dù có bằng cách nào, hình thức nào cũng không có tác dụng đối với nhân dân.

Thứ hai, các cơ quan tuyên truyền, thông tin đại chúng, hãng thông tấn truyền hình, báo chí phải có những bài viết tuyên truyền, đấu tranh, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn, nội dung xuyên tạc trước công chúng để nó tạo thành dòng lý luận, dòng tư tưởng chính thống.

Thứ ba, phải khẳng định rằng, trong điều kiện hiện nay, mạng thông tin cần mở rộng chứ không ngăn cấm hoặc thu hẹp. Việc này trong Luật cũng đã khẳng định rõ. Theo đó, cần tăng cường quản lý mạng, sàng lọc những thông tin sai sự thật, vu khống đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khi phát hiện không chỉ ngăn chặn, gỡ những bản tin mà chúng ta có thể căn cứ vào đó, tùy vào mức độ sai phạm nặng, nhẹ có thể xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

"Chúng ta phải coi đây là nhiệm vụ chính trị và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan chức năng từ T.Ư đến địa phương phải phối kết hợp có hệ thống, tạo thành một "dàn nhạc" có "nhạc trưởng" để xử lý những vấn đề này. Khi chúng ta làm đồng bộ, nghiêm và minh bạch những vấn đề này tự khắc người dân tự hiểu, điều đó thì tất yếu trở thành miễn dịch trong xã hội, trong đời sống của người dân trong việc tiếp nhận những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước", TS Bùi Đức Thụ nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem