Truyền thông tiêu thụ vải thiều Thanh Hà đặc sản Hải Dương trên nền tảng số

Vũ Thị Hải Thứ hai, ngày 30/05/2022 06:12 AM (GMT+7)
Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 diễn ra sáng ngày 29/5, được tỉnh phối hợp với Bộ Công thương, Bộ NNPTNT thực hiện kết nối trực tuyến tới 18 điểm cầu của các quốc gia và khu vực trên thế giới với khoảng 300 nhà nhập khẩu nước ngoài.
Bình luận 0

Sau nghi lễ khai hội, mở vườn vải thiều xuất khẩu (diễn ra tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà), tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công thương, Bộ NNPTNT triển khai Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Tới dự Hội nghị có các đại biểu: ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Phạm Xuân Thăng- Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Thứ trưởng Bộ NNPTNT … cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, các huyện và doanh nghiệp liên quan.

Hải Dương: Kết nối, truyền thông tiêu thụ vải thiều trên nền tảng số - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng vải tại Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều. Ảnh: VTH

Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 được thực hiện kết nối trực tuyến tới 18 điểm cầu của các quốc gia và khu vực trên thế giới và trên 50 điểm cầu nhánh kết nối với khoảng 300 nhà nhập khẩu nước ngoài sẽ giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Việt Nam về vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu khẳng định, Hải Dương là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp với sản phẩm nông sản đa dạng, phong phú, chất lượng, sản lượng cao. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thông minh và hữu cơ. 

Hằng năm, Hải Dương cung ứng ra thị trường khoảng 750 ngàn tấn lúa gạo, 700 ngàn tấn rau, củ các loại, 300 ngàn tấn quả và khoảng 200 ngàn tấn thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã tổ chức đánh giá và công nhận cho 126 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao và 2 sản phẩm đề nghị 5 sao. Dự kiến đến năm 2025, tỉnh có thêm 250-300 sản phẩm OCOP. 

"Đặc biệt, Hải Dương có sản phẩm vải thiều Thanh Hà thơm ngon nổi tiếng trong và ngoài nước. Vải được sản xuất theo tiêu chuẩn Viet Gap, tiêu chuẩn xuất khẩu, đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và được dán tem truy xuất nguồn gốc"- Bỉ thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh.

Hải Dương: Kết nối, truyền thông tiêu thụ vải thiều trên nền tảng số - Ảnh 2.

Vận động viên Nguyễn Đức Tuân huy chương vàng môn bóng bàn Segames 23, người con của Hải Dương tham dự Lễ hội mở vườn vải xuất khẩu sáng 29/5. Ảnh: VTH

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ghi nhận, thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa cũng như tại các thị trường xuất khẩu. 

Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh Hải Dương quảng bá thương hiệu thúc đẩy kết nối giao thương để xuất khẩu sản phẩm vải thiều cũng như các sản phẩm khác; phối hợp với các cơ quan đại diện ở Việt Nam và nước ngoài, hệ thống phân phối nước ngoài nhằm hỗ trợ hiệu quả cho tỉnh Hải Dương cũng như các doanh nghiệp của tỉnh. Ngoài ra Bộ cũng đẩy mạnh hỗ trợ tỉnh thực hiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải ở thị trường trong nước, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi đến người tiêu dùng về chất lượng, công dụng trong việc sử dụng các sản phẩm của tỉnh Hải Dương nhằm kích cầu tiêu dùng của nhân dân…

Ông Đỗ Thắng Hải đánh giá, Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 được coi là dịp để vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Hải Dương cùng các danh thắng, di tích, sản phẩm du lịch được biết đến rộng khắp. đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường.

"Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, việc tiêu thụ vải thiều Thanh Hà nói riêng và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hải Dương nói chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sản phẩm vải thiều Thanh Hà đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Australia, Singapore, Thái Lan..."- Thứ trưởng Bộ Công thương ghi nhận. 

Hải Dương: Kết nối, truyền thông tiêu thụ vải thiều trên nền tảng số - Ảnh 3.

Các đội tham gia cuộc thi "Trải nghiệm thu hoạch vải thiều năm 2022". Ảnh: VTH

Theo báo cáo của địa phương, dự kiến năm nay vải được mùa lớn với tổng sản lượng toàn tỉnh ước đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so năm 2021. Trong đó, riêng sản lượng vải thiều Thanh Hà dự kiến đạt khoảng 40.000 tấn.

Hiện nay, dự kiến trà vải sớm bắt đầu thu hoạch từ ngày 15/5 đến ngày 5/6 vơi sản lượng ước trên 35.000 tấn; vải chính vụ dự kiến thu hoạch từ 10/6 với sản lượng ước trên 25.000 tấn.

Trước đó, người dân xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã thu hoạch vải u trứng trắng. Vải được bán với giá 180.000 đồng/kg, tăng 60.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là loại vải được thu hoạch sớm nhất ở Thanh Hà. Vải u trứng trắng trà sớm có vị thơm, ngon, ngọt.

Tiếp đó là trà vải u trứng gai được thu hoạch từ ngày 18 đến 30/5, vải nhỡ từ ngày 25/5 đến 10/6, vải tàu lai từ ngày 1 đến 10/6. Vải thiều chính vụ quả tròn sẽ được thu hoạch từ ngày 10/6 đến 5/7.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem