Tìm lối ra cho cây điều

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 10:32 AM (GMT+7)
Tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề “Một số giải pháp phát triển điều bền vững” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức ngày 20.3 tại Bình Phước.
Bình luận 0
Đại diện Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết hiện nay Nhà nước đang có nhiều chính sách đối với cây điều, nhưng tiến độ thực hiện khá chậm. Trong đó chỉ có công tác khuyến nông được thực hiện mạnh và mang lại hiệu quả đối với người trồng điều.

Trong thời gian tới trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện phát triển ngành điều bền vững, sản xuất theo hướng hiện đại với mục tiêu đến năm 2020, đưa diện tích điều cả nước đạt khoảng 350 nghìn ha, năng suất bình quân trên 15 tạ hạt/ha.

Cũng theo Trung Tâm khuyến nông quốc gia, các giải pháp sẽ được áp dụng đối với ngành điều trong thời gian tới bao gồm: Quy hoạch vùng trồng điều; đẩy mạnh thâm canh đồng bộ trên cùng diện tích, tái canh diện tích điều già cỗi, sâu bệnh…
Hữu Ký (Hữu Ký)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem