Tướng Nga tuyên bố bắn hạ 10 tên lửa HIMARS, Smerchm của Ukraine; ông Zelensky ra 'tối hậu thư' cho Moscow

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 04/04/2023 06:02 AM (GMT+7)
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thành công 10 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và Smerch đồng thời phá hủy 7 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua, trung tướng Igor Konashenkov của Nga cho biết. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo người Nga vẫn còn thời gian để rút lui...
Bình luận 0

Nga bắn hạ 10 tên lửa HIMARS, Smerchm của Ukraine

"Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không (Nga) đã đánh chặn 10 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và Smerch. Ngoài ra, họ còn phá hủy 7 phương tiện bay không người lái của Ukraine tại các khu vực gần khu định cư Aleksandrovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Naugolnoye và Staraya Krasnyanka tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng" Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Hai 3/4.

Tướng Nga tuyên bố bắn hạ 10 tên lửa HIMARS, Smerchm của Ukraine; ông Zelensk ra 'tối hậu thư' cho Moscow - Ảnh 1.

Xe tăng Nga phắn về phía vị trí của quân đội Ukraine. Ảnh Mehrnews

Theo Mehrnews, tướng Konashenkov cũng nói thêm rằng,các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 45 binh sĩ Ukraine và một khẩu pháo Krab do Ba Lan sản xuất ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporozhye trong ngày qua,

TASS dẫn lời ông Konashenkov nhấn mạnh rằng, ở hướng nam Donetsk và Zaporozhye, máy bay và pháo binh của cụm tác chiến phía Đông đã gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội Ukraine gần các khu định cư Novomikhailovka và Ugledar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

"Tổng thiệt hại của đối phương ở những khu vực đó trong 24 giờ qua lên tới 45 binh sĩ Ukraine, hai xe bán tải, một khẩu lựu pháo D-30 và cả một khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất", vị tướng Nga nói.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 10 binh sĩ Ukraine và một khẩu pháo Akatsiya ở khu vực Kherson trong ngày qua, tướng Konashenkov thông tin.

“Theo hướng Kherson, có tới 10 binh sĩ Ukraine, hai phương tiện cơ giới và cả một khẩu pháo tự hành Akatsiya đã bị phá hủy do hỏa lực quân Nga gây ra cho kẻ thù trong 24 giờ qua”, vị tướng Nga nhấn mạnh.

Các lực lượng Nga đã tấn công 79 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa trong ngày qua, ông Konashenkov nói thêm.

"Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, máy bay tác chiến/chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 79 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí bắn, nhân lực và thiết bị ở 98 khu vực", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ.

Tổng cộng, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 405 máy bay chiến đấu Ukraine, 228 máy bay trực thăng, 3.648 phương tiện bay không người lái, 415 hệ thống tên lửa đất đối không, 8.521 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.078 bệ phóng tên lửa, 4.494 khẩu pháo dã chiến và súng cối cũng như 9.287 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, tướng Konashenkov cho biết.

Tổng thống Zelensky ra tối hậu thư

Tướng Nga tuyên bố bắn hạ 10 tên lửa HIMARS, Smerchm của Ukraine; ông Zelensk ra 'tối hậu thư' cho Moscow - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Pravda

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine sẽ được giải phóng, vì vậy nếu quân đội Nga không rút lui, họ sẽ bị tiêu diệt, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Tôi sẽ không nói về những điều cụ thể, chi tiết bởi vì chúng tôi không thể cho Liên bang Nga cơ hội chuẩn bị đối phó với các phương pháp và các bước giải phóng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó, và họ nên biết điều đó. Họ vẫn còn thời gian để rút lui, nếu không chúng tôi sẽ tiêu diệt họ", Ukrinform trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm làng Yahidne, tỉnh Chernihiv, ngày 3/4,

Ông Zelensky không nói rõ khi nào Lực lượng vũ trang sẽ sẵn sàng cho cuộc phản công, nhưng tuyên bố rằng quân đội đang chuẩn bị "sẵn sàng cho trận chiến và giải phóng đất đai của chúng ta".

Cùng ngày, trong bản tin cập nhật chiến sự trong ngày, ông Oleksii Dmytrashkivskyi, người đứng đầu Trung tâm Báo chí Thống nhất của Lực lượng Phòng vệ Mặt trận phía Đông của Ukraine cho biết, binh lính Nga cảm thấy việc cung cấp đạn dược bị gián đoạn khi tấn công các vị trí của Ukraine, nhưng họ vẫn tiếp tục tung ra các cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay và pháo binh vào mặt trận Avdiivka-Mariinka ở Donetsk.

"Người Nga đang cố gắng tấn công các vị trí của chúng tôi giữa Avdiivka và Mariinka. Những nỗ lực này không dừng lại. Người Nga liên tục hứng "thuốc súng" nhưng họ không từ bỏ những nỗ lực này. Nhưng nếu xem xét số liệu thống kê của tuần trước, hoặc thậm chí tuần này, chúng ta có thể thấy rằng khả năng tấn công của quân Nga đã yếu đi. Họ không có cùng số lượng thiết bị quân sự và, như chính họ báo cáo, họ đang phải "tiết kiệm" đạn pháo cho các hoạt động tấn công", ông Dmytrashkivskyi nói.

Người phát ngôn của Ukraine cũng tuyên bố rằng thực tế một số người vẫn ở lại thành phố Avdiivka - nơi được mệnh danh là chiến trường Bakhmut thứ 2 mặc dù đã thông báo sơ tán.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem