Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long

Hà Nội hôm nay Thứ bảy, ngày 05/06/2021 20:04 PM (GMT+7)
TP.Hà Nội công bố giá vé tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông; tái diễn tình trạng đổ trộm phân bùn bể phốt trên Đại lộ Thăng Long, bắt giữ thanh niên dùng ảnh nóng đe dọa bạn gái cũ là những tin chính.
Bình luận 0

Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long

Trong quá trình làm nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường trên tuyến Đại lộ Thăng Long, công nhân của Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) phát hiện một lượng lớn phân bùn bể phốt bị đổ trộm ra dải phân cách tại Km17 làn cao tốc hướng đi Hòa Lạc, thuộc địa phận huyện Quốc Oai.

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 1.

Một lượng lớn phân bùn bể phốt tiếp tục bị đổ trộm ra dải phân cách giữa Đại lộ Thăng Long trong đêm và rạng sáng 5/6. (Ảnh: Vân Nhi).

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 2.

Khu vực bị đổ trộm phân bùn bể phốt thuộc Km17, Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc. (Ảnh: Vân Nhi).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các công nhân đã báo cáo lại với lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn để thông báo với các lực lượng chức năng xem xét giải quyết, xử lý theo quy định.

Tình trạng đổ trộm phân bùn bể phốt trên tuyến Đại lộ Thăng Long không phải là mới, việc này đã diễn ra liên tục trong nhiều năm qua gây bức xúc trong dư luận. 

Trước đó, trong đêm và rạng sáng 11/9/2020 Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành mật phục và bắt giữ 2 trường hợp đổ trộm phân bùn bể phốt trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Sau đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt trên 600 triệu đồng đối với 2 trường hợp này.

Bắt giữ thanh niên dùng ảnh "nóng" ép người yêu cũ quan hệ và làm "hợp đồng tình dục"

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Đinh Mạnh Tường (SN 1985, trú tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an phường Láng Thượng (Đống Đa) phát hiện tại khu vực Chùa Láng có một nhóm người 2 nam 1 nữ đang cãi nhau. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, người phụ nữ cho biết bị 2 thanh niên ép phải trả tiền nợ mà mình không vay. Nhận thấy sự việc phức tạp, lực lượng chức năng đã mời những người này về trụ sở làm việc.

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 3.

Nguyễn Mạnh Cường và Đinh Mạnh Tường tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị T. quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Mạnh Cường từ năm 2018, đến tháng 7/2019 thì chia tay. Sau đó, Cường điện thoại cho chị T. níu kéo tình cảm nhưng bất thành và anh này đã gửi ảnh "nóng" của chị T. cho nạn nhân và gia đình chị, đe dọa nếu không nghe lời sẽ phát tán ảnh và clip nhạy cảm lên mạng xã hội. 

Đồng thời ra điều kiện nếu không muốn bị phát tán hình ảnh thì chị T. phải quan hệ tình dục với Cường khi có nhu cầu, nếu không đáp ứng sẽ bị phạt tiền.

Theo Cường tính toán từ cuối tháng 5/2020 đến nay, chị T. bị phạt 5 triệu đồng vì vi phạm hợp đồng. Cường liên tục đe dọa phát tán hình ảnh "nóng" của chị T. lên mạng, gửi cho đồng nghiệp và cho người khác để đòi tiền của chị T..

Tại cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận đã thuê Đinh Mạnh Tường đến đòi tiền chị T.. Khi đòi được, Cường trả cho Tường 2,5 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng của Hà Nội đi kiểm tra tại tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông.

Công bố giá vé tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông: Từ 7,42 - 15 nghìn đồng/lượt

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Theo Quyết định đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng, quản lý, khai thác dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trợ giá tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông. Mức giá cụ thể như sau:

Vé lượt tính theo chặng sử dụng, dao động từ 8 nghìn đồng - 15 nghìn đồng/lượt đối với thanh toán bằng tiền mặt và từ 7,42 nghìn đồng - 14,5 nghìn đồng/lượt đối với thanh toán bằng thẻ tùy theo chặng.

Vé ngày 30.000 đồng/vé (loại vé này không hạn chế số lần sử dụng dịch vụ trong 1 ngày). Giá vé tháng: Hành khách phổ thông đi lại trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông là 200.000 đồng/người/vé/tháng; Học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp là 100.000 đồng/người/vé/tháng;

Người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể là 140.000 đồng/người/vé/tháng. Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo là đối tượng ưu tiên được miễn giá vé.

Giá vé trên đã bao gồm tiền bảo hiểm thân thể hành khách đi trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và các khoản chi phí trung gian thanh toán, nếu có.

Đáng chú ý, TP.Hà Nội sẽ miễn giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/6/2021. Mức giá vé được áp dụng trong thời gian kể từ ngày đưa phương tiện vào khai thác.

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Thành (Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) - chủ quán ngan ở Hà Nội biếu người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiền. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Chủ quán ngan ở Hà Nội trao hàng chục tấn gạo, hàng chục triệu đến tay người nghèo

Từ câu chuyện của con gái về một nam thanh niên nhảy cầu tự tử vì không có việc làm do dịch Covid-19, sau một đêm trăn trở chị Nguyễn Thị Thành (Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) đã nảy ra ý định phát quà từ thiện như tặng gạo, tặng tiền… cho những người không thu nhập để chi tiêu trong khoảng thời gian khó khăn do không có việc làm trong mùa dịch Covid.

Ngày đầu tiên khi phát quà, chị đã chuẩn bị 500 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng và 20kg gạo. Tuy nhiên, sau khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đã nhắn tin, bình luận về hoàn cảnh của mình, nên để giúp đỡ được nhiều người hơn, trong ngày thứ 2 phát quà, chị đã rút xuống mỗi suất 10kg gạo và 200.000 đồng.

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 6.

Chị Bàn Thị Thương (Hưng Yên) chia sẻ với PV sau khi nhận được quà từ thiện. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Chị Bàn Thị Thương đi từ Hưng Yên ra Hà Nội để nhận quà từ thiện. "Trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tôi vẫn đi làm, lương được 5 triệu một tháng và đủ nuôi hai con. Nhưng tại thời điểm này, tôi không có việc làm nên cuộc sống rất khó khăn. Đọc được thông tin hỗ trợ của chị Thành, tôi từ Hưng Yên mượn xe di chuyển hơn 30km lên Hà Nội đến nhận quà bởi món quà rất quý giá đối với tôi và gia đình. Từ hôm qua đến giờ tôi không còn tiền để mua đồ ăn cho cả nhà", chị Thương xúc động tâm sự.

Tin Hà Nội 20h ngày 5/6: Tái diễn tình trạng "bức tử" Đại lộ Thăng Long - Ảnh 6.

Thành viên Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử thêm tại xã Đông Xuân trong ngày 5/6.

Sẵn sàng bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã

Sáng mai (6/6), cử tri Đơn vị bầu cử số 4 (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) và cử tri Đơn vị số 4 (xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên) sẽ tiến hành bầu cử lại để chọn ra những người đại biểu HĐND xã có đức, có tài, đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân.

Tính đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại 2 đơn vị bầu cử trên đã được chuẩn bị chu đáo. Các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản với những phương án cụ thể và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm ứng phó với tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử lại tại Đơn vị bầu cử số 4.

Cũng trong sáng mai (6/6), tại huyện Sóc Sơn cũng sẽ có 4 xã phải thực hiện bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn Nguyễn Hồng Sơn cho biết, căn cứ Hướng dẫn số 162/HD-UBBC-NV của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và Điều 79 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trên địa bàn huyện có 5 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã phải thực hiện bầu cử thêm theo quy định.

Cụ thể 5 đơn vị gồm: Đơn vị bầu cử số 3 và số 7 (xã Hồng Kỳ), đơn vị bầu cử số 4 (xã Việt Long), đơn vị bầu cử số 1 và số 6 (xã Đông Xuân), đơn vị bầu cử số 7 (xã Minh Trí). Các đơn vị bầu cử này phải bầu thêm do trong cuộc bầu cử đầu tiên (ngày 23/5/2021), số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem