Tin hot Hà Nội hôm nay 16/7: Phong tỏa nhiều điểm ở nội thành có người mắc Covid-19

Đức Minh (t/h) Thứ sáu, ngày 16/07/2021 20:00 PM (GMT+7)
Tin hot Hà Nội hôm nay ghi nhận chính quyền Hà Nội phong tỏa thêm nhiều điểm có người mắc Covid-19, đồng thời gấp rút truy vết các trường hợp F1, F2 nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.
Bình luận 0

Tin hot Hà Nội hôm nay: Thêm nhiều ca mắc Covid-19

Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm 2 trường hợp ở Công ty SEI, 1 trường hợp tại Thanh Trì và 1 trường hợp tại Hoàng Mai.

10 giờ trưa nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân N.T.H.N (liên quan đến Bắc Ninh) vừa được công bố sáng nay. Bệnh nhân N.T.H.N làm tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế Cơ khi thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin, địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Phong tỏa thêm nhiều điểm có người mắc Covid-19

Chiều nay, Hà Nội tiến hành phong tỏa tòa nhà 25 Lý Thường Kiệt (ngân hàng Vietinbank) vì có nhân viên nghi mắc Covid-19 (dương tính lần 1). Quận Hoàn Kiếm sơ bộ rà soát được 21 trường hợp F1 tại số 25 Lý Thường Kiệt.

Tin hot Hà Nội hôm nay 16/7: Phong tỏa thêm nhiều điểm có người dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Thêm nhiều điểm bị phong tỏa tại Hà Nội. (Ảnh: Gia Khiêm).

Liên quan đến trường hợp này, UBND phường Mai Động (Hoàng Mai) cũng thông tin, chiều 16/7, phường nhận được thông tin về ca nghi mắc Covid-19 (dương tính lần 1) sinh sống tại tòa nhà chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 đường Lĩnh Nam, hiện đang ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bệnh nhân tên T.T.H, sinh năm 1990, là nhân viên Ngân hàng Vietinbank, số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, phường Mai Động yêu cầu Trạm y tế phường phối hợp công an phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 và các F liên quan đến ca bệnh này để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

"Toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 đường Lĩnh Nam không rời khỏi tòa nhà kể từ 14h30 ngày 16/7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 11 ở lại trong nhà không rời khỏi để đợi lấy mẫu xét nghiệm", văn bản của phường nêu.

Ở một diễn biến khác, ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) cho biết, quận này vừa chỉ đạo UBND phường Tràng Tiền thực hiện cách ly tạm thời trụ sở Bộ Công thương (số 25 Ngô Quyền) vì người nhiễm Covid-19 từng đến đây.

Hiện tại, người ở trong Bộ Công thương không được ra ngoài trụ sở và ngược lại, người ở ngoài cũng không thể vào trong, trừ những nhân viên y tế thực hiện công việc khử khu.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Yêu cầu cắt tỉa cây xanh trên Đại lộ Thăng Long

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo đơn vị quản lý cây xanh khẩn trương cắt tỉa, chỉnh trang cây bụi, cây keo trên toàn tuyến Đại lộ Thăng Long để bảo đảm an toàn giao thông.

Tin hot Hà Nội hôm nay 16/7: Phong tỏa thêm nhiều điểm có người dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Trên 2 dải đường cao tốc chính và 2 đường gom của Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng các khóm, bụi cây vươn ra ngoài lan can, lấn ra phần đường xe lưu thông gây khuất tầm nhìn. (Ảnh: Hoàng Thành)

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trên tuyến Đại lộ Thăng Long từ Trung tâm Hội nghị quốc gia đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm và các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, trên 2 dải đường cao tốc chính và 2 đường gom xảy ra tình trạng các khóm, bụi cây vươn ra ngoài lan can, lấn ra phần đường xe lưu thông gây khuất tầm nhìn, va quệt vào các xe lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện, cây keo trên các dải đường bên phải sát tôn lượn sóng (dải đất lưu không giữa đường gom và đường cao tốc chính) đang phát triển rất nhanh, có những vị trí cao 6-8m làm che lấp các biển báo hiệu, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Phạt tù đối tượng cuối cùng trong vụ chém người ở chợ Long Biên

Ngày 16/7, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Đình Tùng (sinh năm 1988, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) 14 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tùng là đối tượng đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã trong vụ án chém người vì mâu thuẫn kinh doanh tại chợ Long Biên (Hà Nội) xảy ra cách đây hơn 2 năm.

Trước đó, vào năm 2005, khi Tùng 17 tuổi và được đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng. Năm 2006, Tùng bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 8 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đến tháng 3/2007, Tùng tiếp tục bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình xử phạt 30 tháng tù về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, rạng sáng 16/3/2019, do mâu thuẫn trong việc mua bán hải sản với các anh Bùi Ngọc Phú và Nguyễn Ngọc Hà tại ki ốt số 13 thuộc chợ Long Biên, Trần Thị Trang (sinh năm 1992, trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) bị anh Phú và anh Hà đánh.

Về nhà, Trang đem chuyện này kể với chồng là Dương Văn Ngọc (sinh năm 1985, cùng quê Thanh Hóa). Ngọc đã gọi điện thoại cho Tùng và Đặng Hải Biên (sinh năm 1990, trú ở Thanh Hóa) rủ bạn đi "trả thù" cho vợ. Vợ chồng Trang cùng Tùng và Biên tìm đến chợ Long Biên tìm anh Phú và anh Hà để trả thù. Khi đi, tất cả mang theo con dao, thanh đao và cờ lê làm hung khí.

Khi đến ki ốt số 13 ở chợ Long Biên, Trang chỉ mặt anh Phú để Tùng đâm 1 nhát dao vào sườn phải của nạn nhân, gây vết thương thấu bụng. Trong khi anh Phú vùng bỏ chạy, 1 người trong nhóm Tùng đã cầm thanh đao đuổi theo chém nhiều nhát vào người anh Phú nhưng không trúng.

Gây án xong, cả bọn quay về nhà Ngọc cất giấu hung khí. Sau khi sự việc xảy ra, anh Phú được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, bị tổn hại sức khỏe 56%. Sau khi phạm tội Tùng bỏ trốn, đến ngày 11/1/2021 thì bị Cơ quan công an bắt theo quyết định truy nã.

Liên quan tới vụ án, ngày 25/8/2020, vợ chồng Trang, Ngọc và hai đồng phạm còn lại đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt các mức án 11-12 năm tù về tội "Giết người".

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của anh Phú và anh Hà khi dùng đá và rổ đập vào đầu chị Trang chưa đến mức xử lý hình sự, nên đã quyết định xử phạt hành chính đối với 2 anh này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem