Tin mới nhất về dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 (ngày 5/9) trên cả nước

Lục Vô Song Chủ nhật, ngày 04/09/2022 21:05 PM (GMT+7)
Dự báo thời tiết khai giảng năm học mới 2022 -2023 ngày 5/9, thời tiết 3 miền như thế nào? Nơi nào có mưa? Thời tiết có diễn ra thuận lợi không?
Bình luận 0

Tin mới nhận nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết khai giảng năm học mới 2022-2023 của các vùng trên cả nước trong ngày mai (5/9), cụ thể như sau:

Dự báo thời tiết ngày 5/9/2022, thời điểm học sinh trên cả nước đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023 thời tiết sẽ khá thuận lợi.

Tin mới nhất về dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 (ngày 5/9) trên cả nước - Ảnh 1.

Tin mới nhất về dự báo thời tiết khai giảng năm học mới 2022 -2023 (ngày 5/9) trên cả nước

Dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 ngày 5/9 tại khu vực Hà Nội: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất có mưa 5-10%).

Dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 ngày 5/9 tại khu vực Bắc Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 5-10%).

Dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 ngày 5/9 tại khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 10-30%).

Dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 ngày 5/9 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (tập trung ở khu vực vùng núi, xác suất mưa 75-85%).

Dự báo thời tiết khai giảng năm học 2022 ngày 5/9 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-32 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 80-90%).

Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-33 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 80-90%).

Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Quảng Trị và Khánh Hòa

Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 03 giờ qua (từ 16h00 đến 19h00), ở khu vực các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa đã có nơi mưa to, có nơi mưa rất to như: Hướng Linh 132,8mm (Quảng Trị), Sơn Lâm 89mm (Khánh Hòa), ...

Trong 06 giờ tới, các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Tại Quảng Trị lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 40mm; tại Khánh Hòa lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo: Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện:

- Quảng Trị: Hướng Hóa;

- Khánh Hòa: Khánh Sơn.

Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi:

- Quảng Trị: Đa Krông;

- Khánh Hòa: Cam Lâm, Khánh Vĩnh, TP. Cam Ranh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem