Người chắp bút "Lê Vân yêu và sống" viết hồi ký để "xé bỏ" mặt nạ của mình
Tác giả Bùi Mai Hạnh, người chắp bút cuốn "Lê Vân yêu và sống", viết hồi ký riêng, kể về hành trình "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 6/1, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ các 6 đối tượng trộm cắp chó trên địa bàn huyện.

Theo đó, rạng sáng 4/1, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với công an các xã, thị trấn phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Đỗ Ngọc Dương (SN 1994), ở thôn Thọ Khang, xã Xuân Hoà; Nguyễn Văn Phương (SN 1994), Trịnh Đình Tuấn (SN 1996), Nguyễn Tất Khoa (SN 1996), Hà Xuân Huy (SN 1987), cùng ở thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, về hành vi trộm cắp tài sản và Lê Đình Hùng (SN 1995, ở thôn Thủy Tú, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tại thời điểm bắt giữ, các lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 19 cá thể chó sống, có trọng lượng 323kg; 2 cá thể mèo, trọng lượng 3,5kg và các công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm chó.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trung bình mỗi đêm trộm cắp và tiêu thụ từ 200kg - 250kg chó. Từ đầu tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đă bắt trộm tổng cộng gần 250 cá thể chó, trọng lượng khoảng 4 tấn.
Sau khi trộm các được chó, các đối tượng liên hệ với Lê Đình Hùng (SN 1995, ở thôn Thủy Tú, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn) để bán.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ 6 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định.
Ngày 6/1, theo tin từ Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc (hoàng tộc nhà Nguyễn), Hội đồng đã báo cáo đến Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Huế và các cơ quan liên quan vụ việc di tích lăng Trường Thái - nơi an nghỉ của Chúa Nguyễn Phúc Khoát bị kẻ gian đào trộm nghi để tìm vàng, châu báu.

Diện tích hố đào tại lăng Chúa Nguyễn Phúc Khoát khoảng 50cm x 60cm. Hiện hố đào này đã được lấp tạm lại bằng đất đá. Ảnh: Đ.S.
Ông Tôn Thất Vĩnh - Trưởng hệ 9 của Nguyễn Phúc tộc cho biết: Vào khoảng 9h ngày 5/1, ông và một số người đến dâng hương tại lăng Trường Thái thì phát hiện có một khu vực ở lăng bị đào bới. Ban đầu, khu vực này sau khi bị đào được lấp lại và rải lá khô phía trên để ngụy trang nên mọi người không để ý.
Sau đó, khi quét dọn lá khô, nhân viên bảo vệ phát hiện ra hố đào. Ngoài ra kẻ gian cũng đưa một phần đất đá đổ phía vòng thành phía sau lăng.
Theo ông Tôn Thất Vĩnh, ngay khi phát hiện vụ việc, ông đã báo cáo đến Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc và đơn vị quản lý di tích để nhanh chóng có hướng xử lý.
Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khu mộ Chúa Nguyễn Phúc Khoát xuất hiện dấu vết đục bê-tông và đào bới thành một hố lớn. Diện tích hố đào khoảng 50cm x 60cm. Hiện hố đào này đã được lấp tạm lại bằng đất đá.

Lăng Trường Thái là nơi an nghỉ của Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714 - 1765) - vị chúa thứ 8 trong 9 chúa Nguyễn. Ảnh: Đ.S.
Hố đào này nằm ở vị trí ngay phía trên đầu mộ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, di tích lăng Trường Thái (thuộc địa phận phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế).
Theo Bí thư Quận ủy Phú Xuân Võ Lê Nhật, hiện ông đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang chỉ đạo chính quyền địa phương và cơ quan công an theo dõi, điều tra xử lý vụ việc.
Lăng Trường Thái là nơi an nghỉ của Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714 - 1765). Đây là vị chúa thứ 8 trong 9 chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Khoát được xem là "ông tổ" của áo dài Việt Nam. Những năm qua, ngành văn hóa Huế thường tổ chức lễ hành hương, tri ân Chúa Nguyễn Phúc Khoát trong các sự kiện tôn vinh áo dài.
Chiều 6/1, ông Trịnh Hoàn Cầu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Thạnh Trị (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin một bé gái nghi bị cha dượng bạo hành, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an huyện Tân Hiệp để mời người đàn ông đó lên làm việc.

Hình ảnh cháu N được đăng trên Facebook với những vết thương nghi bị bạo hành. Ảnh: CTV
Đồng thời, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công các ngành, đoàn thể, cùng với ấp xuống hỗ trợ cho bé. Bước đầu, UBND xã đã cho người đưa bé đến trạm y tế xã khám sức khỏe, hỗ trợ dụng cụ học tập và sữa uống cho bé...
Ông Cầu cũng thừa nhận, vụ việc do chính quyền địa phương phát hiện trễ nên bé nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến nhiều thương tích.
Thông tin về vụ việc, thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp cho hay, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã làm việc với ông Ng.V.L (32 tuổi, ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị) và bé Ng,T.N (6 tuổi) theo quy trình. Hiện nay, Công an huyện Tân Hiệp đưa bé N đi giám định tỷ lệ thương tật.
Theo Công an huyện Tân Hiệp, ông Ng.V.L và bà Ng.N.Q (30 tuổi, mẹ cháu N) sống chung như vợ chồng thời gian gần đây.
"Trước đó, chúng tôi thấy bé N bị thương ở trán nên mời bà Q lên làm việc, bà này nói bé bị té. Sau đó, mạng xã hội đăng tải bé N bị bạo hành thì lực lượng công an vào cuộc và thu thập thông tin. Khi nào có kết quả giám định sẽ xử lý theo quy định" - thượng tá Nguyễn Văn Đủ nói.

Thông tin được đăng trên Facebook. Ảnh: CTV
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái bị người cha bạo hành nên hai mẹ con bỏ nhà ra đi. Sau đó, mẹ bé gặp rồi sống như vợ chồng với người khác (là ông Ng.V.L). Thế nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", mẹ con bé N về sống với L nhưng bị người đàn ông này đánh đập gấp bội...
Ngày 7/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa các ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân và các bị cáo khác trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ra xét xử sơ thẩm.
Cụ thể, 5 bị cáo bị Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm gồm:
Phạm Minh Cường (thường gọi là Cường "quắt", Thái Thụy, Thái Bình), bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản"); Vũ Đăng Phương (Thái Thuỵ, Thái Bình, lao động tự do), bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản"; Lưu Bình Nhưỡng (cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và tội "Cưỡng đoạt tài sản";
Bị cáo Lê Thanh Vân (cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cựu Đại biểu Quốc hội), bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước), bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Vụ án sẽ được xét xử công khai tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình.
Ông Lưu Bình Nhưỡng có 3 luật sư bào chữa; ông Lê Thanh Vân có 4 luật sư bào chữa; Cường "quắt" và Vũ Đăng Phương đều có 1 luật sư bào chữa; cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Vương có 3 luật sư bào chữa.
Trong vụ án, nhóm người từng đưa 300.000USD cho ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III được toà triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Những người này gồm anh Nguyễn Thế Mạnh (SN 1972, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Trọng Phong (SN 1977, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Đức (SN 1984, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh).
Liên quan đến những cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về vi phạm của các bị cáo tại Dự án thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn, thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình triệu tập các anh Nguyễn Đức Sinh (SN 1978, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), Trần Sỹ Thanh (SN 1967, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Với dự án khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Hội đồng xét xử sơ thẩm triệu tập ông Vũ Thanh Toàn (SN 1965, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP.Hà Nội) với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Cơ quan truy tố cáo buộc các hành vi vi phạm của các bị cáo được thể hiện rõ ở 5 vụ việc.

Vụ thứ nhất là vụ cưỡng đoạt tài sản của chi nhánh Công ty Sao Đỏ; vụ thứ hai là lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp việc giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng để trục lợi; vụ thứ ba là lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp việc phê duyệt dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh để trục lợi; vụ thứ tư là lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp việc phê duyệt dự án khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh để hưởng lợi; vụ thứ năm là lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp dự án thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn, thôn Tây Sơn, Bình Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để hưởng lợi.
Cụ thể, cơ quan truy tố cáo buộc, Cường "quắt" và Phương đã có hành vi từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2022 dùng thủ đoạn sử dụng 45ha diện tích bãi triều giáp cửa sông Hóa thuộc địa phận xã Thụy Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình do Cường và đồng phạm đã lấn chiếm trái phép và lấn chiếm trùng với mỏ cát của Công ty Sao Đỏ được cấp phép khai thác, là lối đi duy nhất để tàu thuyền của công ty đi vào mỏ để khai thác để ép buộc, cưỡng đoạt Công ty Sao Đỏ tổng số tiền là hơn 4,9 tỷ đồng.
Với ông Lưu Bình Nhưỡng, cơ quan truy tố cáo buộc, tháng 5 - 6/2021, khi Cường "quắt" đến nói cho ông Nhưỡng biết việc Cường dùng thủ đoạn nêu trên để lấy tiền của Công ty Sao Đỏ, nhờ bị can Nhưỡng can thiệp để tạo điều kiện cho Cường làm ăn thuận lợi và khi được Cường bán cho vợ chồng ông Nhưỡng 30ha bãi triều với trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng (chỉ lấy 900 triệu đồng), đã giao cho Cường quản lý, khai thác cho vợ chồng bị can Nhưỡng để thu tiền thì ông Nhưỡng đã điện thoại cho lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình can thiệp để giúp đỡ Cường.
Đồng thời, ông Nhưỡng đưa bị can Cường đến Đồn Biên phòng, gặp chính quyền xã để gây thanh thế, tạo điều kiện cho Cường tiếp tục cưỡng đoạt tài sản. Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Cường cùng đồng phạm tiếp tục cưỡng đoạt của Công ty Sao Đỏ tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Ông Nhưỡng cũng bị cáo buộc lấy tư cách Đại biểu Quốc hội, ký văn bản gửi lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng, Chánh án, Viện trưởng Viện Kiểm sát và Giám đốc Công an TP.Hải Phòng can thiệp để giải quyết theo hướng có lợi cho anh Bùi Văn Thao (người làm của Cường). Hưởng lợi bộ cánh cổng gỗ trị giá 75 triệu đồng và nhằm hưởng lợi 1 lô đất trị giá 160 triệu đồng.
Mặt khác, ông Nhưỡng tiếp tục bị cáo buộc lấy tư cách Đại biểu Quốc hội, can thiệp đến Chính phủ để Công ty Mạnh Đức được phê duyệt thực hiện Dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh và đã được hưởng lợi 300.000USD; ký 2 văn bản can thiệp yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36ha hưởng lợi 1 lô đất trị giá hơn 1,8 tỷ đồng ở xã Vân Nội (Đông Anh, TP.Hà Nội) và nhằm hưởng lợi 1.000m2 đất tại dự án này có trị giá 1,95 tỷ đồng; gọi điện, ký văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp để Công ty cổ phần Trường Sinh được sớm cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và đã hưởng lợi 210 triệu đồng.
Với ông Lê Thanh Vân, ông này bị cáo buộc ký 4 văn bản can thiệp đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36ha, hưởng lợi 1 lô đất trị giá hơn 1,8 tỷ đồng ở xã Vân Nội, nhằm hưởng lợi 1.000m2 đất trị giá 1,95 tỷ đồng ở dự án; gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp để Công ty Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và đã hưởng lợi 60 triệu đồng.
Chiều 6/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với hai cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và thuộc cấp.
Theo đó, bị cáo Trần Minh Hùng (SN 1964), cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai bị tòa tuyên phạt 9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…
Bị cáo Nguyễn Gia Bảo (SN 1953), cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai cũng bị tòa tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Thanh (SN 1960), cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 12 năm tù; Đặng Minh Thư (SN 1961), cựu Phó phòng Đào tạo 7 năm 6 tháng tù; Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga (SN 1982) cựu Kế toán trưởng 7 năm tù; Dương Minh Hiếu (SN 1977), cựu Phó phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 4 năm tù; Lê Thị Hoài Lan (SN 1980), cựu Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục 5 năm tù.

Hai cựu Hiệu trưởng cùng thuộc cấp tại phiên xét xử. Nguồn: CAND
Riêng bị cáo Võ Thị Ngọc Dung (SN 1991), cựu kế toán Phòng Kế hoạch Tài chính bị tuyên phạt 18 năm tù về tội Tham ô tài sản. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho Trường Đại học Đồng Nai. Trong đó, bị cáo Hùng phải bồi thường hơn 3,5 tỷ đồng, Bảo hơn 300 triệu đồng, Thanh hơn 3,8 tỷ đồng, Dung hơn 900 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Thanh và Hùng để đảm bảo thi hành án.
Trường Đại học Đồng Nai được thành lập năm 2010, tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Từ năm 2009 - 2022, trường có tổng kinh phí hoạt động hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước cấp hơn 1.000 tỷ đồng. Theo quy định, nguồn kinh phí trên phải được quyết toán, báo cáo tài chính hằng năm. Tuy nhiên, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, theo dõi thu chi đã để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hằng năm một phần nguồn thu kinh phí tự chủ.
Cáo trạng xác định trong thời gian trên, các bị cáo đã báo cáo tài chính nhằm theo dõi, quản lý, thu chi, sử dụng kinh phí trong các hoạt động của trường không đúng quy định với tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho trường hơn 23,5 tỷ đồng và ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.
Từng gửi đơn xin giảm nhẹ án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù trong vụ Thuận An nhưng ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, đã rút đơn kháng cáo và hiện đang thi hành án phạt tù.
Tác giả Bùi Mai Hạnh, người chắp bút cuốn "Lê Vân yêu và sống", viết hồi ký riêng, kể về hành trình "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên mình.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện để điều tra hành vi Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong quá trình mở rộng vụ án liên quan Lê Trung Khoa.
Đó là nhận định của Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo (VTV), nhà báo Trịnh Quốc Đông – thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025 với PV Dân Việt về chất lượng tác phẩm dự giải năm nay, cách tác giả tiếp cận chủ đề chuyển đổi số và những kỳ vọng cho mùa giải 2026.
Từ bỏ công việc hướng dẫn viên du lịch tại TPHCM, anh Huỳnh Văn Thuận (39 tuổi) trở về quê nhà Cần Thơ và bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy mạo hiểm với mô hình nuôi cà cuống-một trong các con đặc sản có "nguy cơ tuyệt chủng" và đã "tuyệt chủng" ở nhiều vùng quê.
Sau khi gia nhập CLB CAHN, trung vệ Việt kiều Adou Minh đã nhanh chóng hoà nhập và thường xuyên được HLV Alexandre Polking tin dùng.
Khả năng Ukraine thất bại ngày càng tăng đã trở thành cơn ác mộng chính trị đối với cả Liên minh Châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hậu quả là hiển nhiên đối với mọi thủ đô lớn: một thất bại chiến lược ở Đông Âu sẽ gây ra những cú sốc kinh tế, thể chế và quân sự lan rộng khắp hệ thống phương Tây - theo bình luận của báo Nga Pravda.
Những chia sẻ từ giáo viên, học viên và bộ đội biên phòng cho thấy nỗ lực, kiên trì giúp bà con biết chữ, tiếp cận thông tin và cải thiện sinh kế trong bối cảnh chuyển đổi số.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Mấy ngày nay, bà con nông dân xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng (địa phận huyện Vĩnh Bảo trước đây) hối hả đón con nước lên, nhà nào cũng huy động tối đa nhân lực mang đồ đi "săm rươi"-vớt con rươi, con đặc sản ví như "của hiếm trời cho". Nước rút, con rươi nổi lên dày đặc như vỏ trấu, dùng săm vớt lên, thương lái đã đứng sẵn chờ mua trên bờ.
Nhiều cây cổ thụ hoành tráng là các trà hàng trăm tuổi được Ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế năm 2025 trưng bày tại quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Sáng 6/12, UBND xã Tả Lèng (Lai Châu) tổ chức khai mạc lễ hội đua ngựa lần thứ I, năm 2025 với chủ đề “Vó ngựa trên PuTaLeng”.
Nông dân Hoàng Văn Tòng, dân tộc Nùng là điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh Khánh Hòa.
Huyền sử của đất Việt, nổi bật một cái tên từng khiến cả đế chế hùng mạnh phương Bắc phải nể phục: Lý Ông Trọng, vị tướng khổng lồ của Giao Chỉ, người được Tần Thủy Hoàng gả công chúa và trọng dụng như trụ cột quân sự. Từ chiến địa Hung Nô đến đình Chèm bên bờ sông Hồng, câu chuyện về phò mã nhà Tần mang dòng máu Việt vẫn sống mãi như một biểu tượng và bản lĩnh người Việt thuở xưa.
Nghề dạy học không chỉ đòi hỏi tri thức mà còn là đạo đức và trách nhiệm. Vậy giáo viên có được lợi dụng chức danh nhà giáo cho mục đích cá nhân hay không? Luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật CTT Piper Việt Nam đã có chia sẻ cụ thể.
U22 Lào dù chơi rất nỗ lực, thậm chí có bàn mở tỷ số nhưng cuối cùng đã thua U22 Malaysia với tỷ số 1-4 và khiến U22 Việt Nam chịu áp lực đáng kể.
"Bóng hồng" Lê Chúc An là một trong những thành viên của đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 33. Dù mới 17 tuổi nhưng tài năng này đã dạn dày bản lĩnh và trở thành niềm hy vọng lớn khi ra đấu trường quốc tế.
Thời tiết gây bất lợi mùa màng, nhưng việc Philippines tái nhập khẩu gạo từ tháng 1/2026 chỉ là đồn đoán?. Ở Philippines, bất lợi về thời tiết, dù thiệt hại đối với diện tích trồng lúa cao hơn so với dự báo trước đó, nhưng phần lớn vùng trồng lúa trọng điểm không bị ảnh hưởng. Bộ Nôn nghiệp quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới ban hành khuyến cáo, rằng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý I/2026 sẽ giảm đáng kể.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III - năm 2025, nhiều tác giả, nhóm tác giả đã xúc động chia sẻ về niềm tự hào khi được "xướng tên" trên bục vinh danh. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự công nhận cho một hành trình lao động, sáng tạo miệt mài, mà còn truyền thêm nguồn động lực mới để tiếp tục viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Giải báo chí do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.
Một bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của dư luận vì ngoại hình mang những nét đặc trưng của người phương Tây, dù cả bố và mẹ em đều là người Trung Quốc. Câu chuyện đã thu hút tới 120 triệu lượt xem trên các mạng xã hội đại lục.
Là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng công nghệ và ô tô, đồng thời đã gắn bó với chiếc VF 8 hơn 2 năm với quãng đường vượt 80.000 km, chuyên gia Bạch Thành Trung khẳng định mẫu D-SUV của VinFast là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn dài hạn của hãng xe Việt: làm ra chiếc xe tiên tiến nhất với những công nghệ tốt nhất.
Không chỉ thực hiện “cuộc cách mạng” chuyển đổi số một cách sâu, rộng trong chính nội bộ hệ thống, Agribank còn triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Các hoạt động thiết thực của Agribank đang thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với Chính phủ trong "cuộc đua" hướng tới Kỷ nguyên số.
Tối ngày 05/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam - VTV2, Agribank vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Giải báo chí, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của khu vực “Tam nông”.
Những năm gần đây, nông sản Tuyên Quang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường bởi chất lượng, sự an toàn và tính đặc trưng vùng miền. Trong đó, cây chanh trở thành một trong những loại nông sản đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội, giúp hàng trăm hộ dân có thu nhập cao và ổn định. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai phù sa màu mỡ, Tuyên Quang sở hữu điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây ăn quả. Trong số đó, cây chanh được đánh giá có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng mạnh và cho năng suất đều quanh năm.
Từ một cậu bé đam mê bóng đá ở vùng đất Lâm Đồng, không thể vượt qua vòng tuyển chọn tại Bình Dương, Phạm Lê Xuân Lộc đã rẽ sang một lối đi khác, và chính môn xe đạp đã mở ra một hành trình đầy vinh quang.
Để thương hiệu quýt Bạch Thông được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xã xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản năm 2025 quy mô với nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương.
Vietnam Airlines đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025, sự kiện văn hóa cộng đồng quy mô quốc gia nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với vai trò Nhà đồng hành xuyên suốt.
Trong vai trò thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký – Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chia sẻ với PV Dân Việt về chất lượng tác phẩm năm nay, những điểm mới nổi bật và kỳ vọng với mảng phát thanh trong mùa giải tới.
Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới mới đang hoạt động trên vùng biển Phillipines, dự báo 8/12 sẽ đổ bộ biển Đông.
Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng Ukraine sẽ “không thể chấp nhận” việc “đơn giản từ bỏ lãnh thổ” trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.
Hà Nội quyết định chấm dứt toàn bộ văn bản từng giao Posco E&C nghiên cứu quy hoạch khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc sau hơn 15 năm không triển khai, đồng thời giao lại các cơ quan địa phương quản lý khu đất.