Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/6, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo một người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 7/6.

Nội dung tố cáo thể hiện, khi đó bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.
Gia đình quay lại kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi và phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên.
Phía tố cáo cho rằng, bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh nhiều lần và anh ta còn chửi, dọa khiến nạn nhân sợ hãi, khóc và đòi về nhà.
Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết phường đã chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh sự việc. Công an phường cũng khẳng định sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/6, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Anh Tuấn (18 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" qua mạng Internet.

Đối tượng Lê Anh Tuấn bị điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" qua mạng Internet, cụ thể là dụ dỗ quay clip nhạy cảm rồi uy hiếp, tống tiền. (Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên). Nguồn: Dân Trí
Cụ thể thông tin vụ dụ dỗ quay clip nhạy cảm rồi uy hiếp, tống tiền: Theo điều tra, vào ngày 23/5, sau một thời gian nhắn tin qua lại với một chủ tài khoản Facebook tên "Thúy Kiều", em Nam (tên của bị hại đã được thay đổi) bị Tuấn - chính chủ Facebook "Thúy Kiều" dụ dỗ quay video clip nhạy cảm.
Sau đó, Tuấn dùng chính những video clip nhạy cảm này để uy hiếp tinh thần hòng tống tiền Nam. Nam đã đến cơ quan công an trình báo hành vi của Tuấn.
Cơ quan công an nhận định, vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng sử dụng mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi để đối phó cơ quan chức năng, bên cạnh đó, em Nam thuộc diện người chưa thành niên, có dấu hiệu bị khủng hoảng tâm lý.
Công an huyện Duy Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" để điều tra.
Qua thời gian truy xét, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định "Thúy Kiều" là đối tượng Lê Anh Tuấn và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn trong ngày 7/6.
Tại Cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận từ năm 2020 đến nay, với thủ đoạn như trên, Tuấn đã cưỡng đoạt, tống tiền của gần 20 nam thanh niên trú tại Quảng Nam, Đà Nẵng và Hà Nội với số tiền chiếm đoạt khoảng 40 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân án mạng xảy ra tại địa bàn xã Gia Canh, huyện Định Quán khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh công an cung cấp
Theo thông tin điều tra ban đầu, công an xác định rạng sáng 9/6, Nguyễn Hữu Tài K. (SN 1989, quê quán Hà Nội) đột nhập vào phòng ngủ của vợ cũ là chị Trần Thị Như Y. (SN 1992, trú tại ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán).
Nguyễn Hữu Tài K. dùng dao đâm chị Trần Thị Như Y. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại chị Y., K. dùng dao đâm vào ngực tự sát, tử vong.
Theo người nhà chị Y., Nguyễn Hữu Tài K. và chị Y. kết hôn năm 2021. Thời gian gần đây, vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, sau đó ly hôn. Chị Y. đưa con nhỏ về nhà bố đẻ là ông Trần Văn H. ở ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán sinh sống và đến nay gặp đại nạn. Đáng nói, tối ngày 8/6 K. đã đến nhà chị Y. đòi gặp vợ cũ, liên tục đập cửa, phá đồ đạc để đòi vào trong nhưng chị Y. không đồng ý gặp. Và đến nửa đêm K. lẻn vào sát hại chị Y.
Được biết, lâu nay K. về quê nhà ở miền Bắc sinh sống.
Hiện, vụ việc được công an tiếp tục làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Sau 3 ngày xét xử, chiều 9/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO và những người liên quan.
Hơn 15h, HĐXX đưa ra phán quyết đối với cựu Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và những bị cáo liên quan đến các sai phạm tại SADECO.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Tất Thành Cang với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã có bút phê "đồng ý" vào tờ trình số 1148 của Văn phòng Thành ủy phát hành 9 triệu cổ phần có giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Trong vụ án này, bị cáo Cang đóng vai trò chủ đạo, tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng phạm tội.
Đánh giá sai phạm của bị cáo Cang là nguồn cơn SADECO đã bán cổ phần giá rẻ - thiệt hại 669 tỷ đồng, song tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của cựu Phó Bí thư. Từ đó, tòa tuyên phạt ông Cang mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Tất Thành Cang. Ảnh: Chinh Hoàng
Trước đó, bị cáo Cang kháng cáo kêu oan, đề nghị HĐXX xem xét tội danh. Đại diện Viện KSND cấp cao xét thấy, bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công cách mạng và hậu quả vụ án đã được khắc phục. VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm từ 1 năm - 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo. Tại tòa hôm nay, bị cáo Tất Thành Cang được tòa tuyên giảm án 1,5 năm, còn 8,5 năm tù.
Đối với bị cáo Tề Trí Dũng, HĐXX cho rằng, bị cáo là Chủ tịch HĐQT - trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp và ký nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của SADECO cho Công ty Nguyễn Kim. Bị cáo Dũng biết việc chuyển nhượng cổ phần của SADECO có vốn Nhà nước phải qua đấu giá, xác định theo giá thị trường nhưng lại chỉ đạo cấp dưới sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định, thông qua quyết định bán cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước.
Bị cáo Dũng cũng chỉ đạo bị cáo Phúc và cấp dưới tổ chức chi tiền của SADECO cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa đi "tham quan, khảo sát" gây thất thoát hơn 2,1 tỷ đồng và tham ô 4,6 tỷ đồng từ quỹ thù lao khen thưởng của công ty. Tòa tuyên phạt bị cáo Dũng 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí; 9 năm tù về tội Tham ô tài sản; tổng hợp 20 năm tù.
Tại tòa hôm nay, bị cáo Dũng được tòa tuyên giảm án 1 năm tổng hình phạt, còn 19 năm tù.
Đối với bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc SADECO) trước đó, lĩnh 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 16 năm tù, phiên tòa phúc thẩm tuyên giảm 2 năm, còn 14 năm tù.
HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm tù).
Các bị cáo Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc IPC) giảm còn 7 năm tù (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 8 năm tù), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO) giảm còn 8 năm tù (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù), Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty SADECO) giảm còn 3 năm tù về tội (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù).
HĐXX giữ y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), Phạm Văn Thông (cựu Phó Chánh văn phòng Thành ủy), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng giám đốc IPC).
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại SAGRI.
Cụ thể, tại phần tranh luận chiều hôm nay, theo VKS, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến với cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường… nhưng đã đồng ý chấp thuận việc chuyển nhượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 348 tỷ đồng.

VKS khẳng định, bản án sơ thẩm xử phạt ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI) cùng các đồng phạm là đúng người, đúng tội.
Án sơ thẩm xử phạt bị cáo Tuyến 6 năm tù và ông có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm đi thi hành án (hiện đang tại ngoại). Theo VKS, gia đình ông Tuyến có công với cách mạng, có đóng góp trong công tác phòng chống Covid-19 nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông từ 6 tháng đến 1 năm tù.
Về kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), đại diện VKS cho rằng, bị cáo Tuấn đã có hành vi sai phạm trong việc tham mưu cho ông Tuyến chấp thuận chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B gây thất thoát tài sản Nhà nước.
VKS xác định không oan sai, án sơ thẩm xử phạt bị cáo Tuấn 6 năm tù là có căn cứ. Đồng thời, VKS còn đề nghị HĐXX chấp nhận số tiền Nhà nước thiệt hại theo kháng nghị là 673 tỷ đồng, không phải là 348 tỷ như án sơ thẩm tuyên.
Cũng theo VKS, đối với bị cáo Lê Tấn Hùng trong giai đoạn giữ chức Tổng Giám đốc SAGRI, bị cáo Hùng biết dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng... nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (Công ty Phong Phú).
Ngoài ra, bị cáo Hùng còn chỉ đạo nhân viên lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.
Với kháng cáo của ông Hùng, chủ mưu trong vụ án, xin giảm nhẹ hình phạt (án sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí), VKS xác định ông Hùng thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông này 6 tháng đến 1 năm tù.
Bị cáo Hồ Văn Ngon (cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) bị cấp sơ thẩm phạt 5 năm tù. Sau khi kháng cáo, bị cáo đã tử vong do bệnh ung thư, VKS đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án đối với ông Ngon.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.