Xem phim, tôi điếng người: Hơn 10 năm mới hiểu vì sao con trai không thân thiết với bố!
Có những bài học mà tôi lại tình cờ ngộ ra chỉ nhờ 1 phân cảnh phim...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 16/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng công an vừa triệt phá thành công một chuyên án quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả được tiêu thụ trên phạm vi cả nước.
Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đã phát hiện và bóc gỡ ổ nhóm chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả gồm lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.
Sau gần 1 năm điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã lần ra "hệ sinh thái" do vợ chồng Tiến - Nguyệt dựng lên, với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Theo điều tra, Phạm Ngọc Tiến chỉ đạo kế toán Lương Thị Yến thành lập 17 công ty "bình phong", trong đó có 6 công ty nhập khẩu và 11 công ty phân phối hàng hóa trong nước. Ban đầu, các đối tượng nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài để phân phối. Khi nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, Tiến bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng giả trong nước nhưng gắn mác hàng ngoại nhập để đánh lừa người tiêu dùng.
Lợi dụng chuyên môn là dược sĩ, Tiến tự tạo công thức sản phẩm, mua nguyên liệu trong nước rồi giao cho nhân viên không có chuyên môn phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được dán nhãn nước ngoài, bao gồm thực phẩm chức năng và thiết bị y tế.
Các sản phẩm nhập khẩu thật được sử dụng làm "vỏ bọc" cho hoạt động hợp pháp hóa giấy tờ. Để phục vụ sản xuất, Tiến lập xưởng tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) chuyên in màng nhôm ép vỉ.
Vợ Tiến là Đoàn Thị Nguyệt phụ trách khâu bao bì, đặt mua vỏ lọ qua mạng và thuê in vỏ hộp từ các cơ sở in tại Hà Nội. Bao bì được in bằng tiếng nước ngoài, kèm tem nhãn phụ để tăng độ tin cậy. Hoạt động dán tem được thực hiện tại xưởng Hưng Yên và kho hàng ở khu đô thị Xa La (Hà Đông).

Gần đây, do lo ngại bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm đối tượng đã tổ chức tẩu tán hàng hóa về nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có nhà mẹ đẻ của Nguyệt tại Vĩnh Phúc, nhà mẹ của Yến và một người giúp việc tại Bắc Giang.
Khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 7/5, PC03 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm trên khắp 20 tỉnh, thành liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công, cất giấu và tiêu thụ hàng giả.
Tại các địa điểm này, công an thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả, gồm khoảng 100 mã sản phẩm là thực phẩm chức năng và thiết bị y tế; gần 30.000 hộp, 35.000 lọ, 39.000 vỉ sản phẩm; hàng chục nghìn tem nhãn, thùng vỏ hộp, cùng hàng loạt máy móc, dây chuyền, vật tư dùng để sản xuất.
Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2020, phân phối hàng giả cho hàng trăm nhà thuốc, bệnh viện và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xác minh, truy thu hàng hóa tại nhiều địa phương và làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, hai đối tượng cùng tên Nguyễn Thành Tâm (25 tuổi và 38 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 16/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi), trú tại phường Khuê Trung (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Do người này có liên quan đến Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc do Lộc Văn Cảnh làm chủ, Cảnh lo sợ công ty của mình cũng sẽ bị điều tra.

Thông qua mối quan hệ quen biết, Lộc Văn Cảnh đã tìm gặp Nguyễn Sĩ Khoa và đặt vấn đề nhờ Khoa "lo liệu" để công ty không bị điều tra và bản thân cũng như nhân viên không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Ban đầu Khoa không hứa hẹn, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, hai bên đã thống nhất chi phí “chạy án” là 1 triệu USD.
Ngày 25/1/2024, Lộc Văn Cảnh đã giao trước cho Khoa 637.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng Việt Nam vào năm 2024). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khoa không thực hiện bất kỳ hành động nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân. Trong khi đó, Lộc Văn Cảnh vẫn bị khởi tố bị can về các tội danh liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sĩ Khoa không có chức vụ, quyền hạn, cũng không thể liên hệ với bất kỳ cá nhân nào có thẩm quyền xử lý vụ việc như đã hứa. Tuy nhiên, đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tạo niềm tin để chiếm đoạt số tiền lớn từ Lộc Văn Cảnh.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật
Chiều 16/5, ông Phu Cha Pô - Quyền Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) xác nhận: Sáng 16/5, tại Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, ở xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) xảy ra vụ sạt lở đất, đá khiến nhiều người thương vong.
Thông tin ban đầu, trong quá trình thi công, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc, có địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An (nhà thầu thi công) đã thuê một số lao động ở địa phương vào làm việc. Sáng 16/5, trong khi tốp công nhân thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì bất ngờ tuyến đường qua địa phận xã Mồ Sì San phía trên sạt lở ta luy ập xuống, làm đất đá vùi lấp nhiều người. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, đã xác định có 5 người tử vong, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo ông Pô, trong số 5 người tử vong vụ sạt lở khi thi công thủy điện, có 4 người là công dân xã Sì Lở Lầu.
Được biết, cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và 1B là các bậc thang liền kề, trong đó thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở thượng lưu, thủy điện Tả Páo Hồ 1B ở hạ lưu. Cụm dự án thủy điện cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 90km, khai thác nguồn thủy năng trên lưu vực suối Tả Páo Hồ, thuộc địa phận các xã: Sì Lở Lầu, Mồ Sì San của huyện Phong Thổ.
Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và 1B có tổng công suất 24MW, với tổng mức đầu tư 911 tỷ đồng. Đây là 2 trong 8 dự án thủy điện đang được Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên.
Trưa 16/5, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương.
Cụ thể, sau 1,5 ngày xét xử, trưa 16/5, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lê Thanh Vân – cựu Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cựu Đại biểu Quốc hội; Nguyễn Văn Vương - cựu chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước.
Ông Lưu Bình Nhưỡng trước đó bị Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Toà sơ thẩm tuyên phạt ông Nhưỡng tổng 13 năm tù cho 2 tội danh (tội “Cưỡng đoạt tài sản” 3 năm tù và 10 năm tù cho tội danh còn lại).
Ông Lê Thanh Vân bị cấp sơ thẩm tuyên 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Nguyễn Văn Vương cũng bị đưa ra xét xử cùng tội danh như ông Lê Thanh Vân. Toà sơ thẩm phạt ông Vương 14 năm tù. Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan; bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, một số quyết định của cơ quan tố tụng, người tố tụng trong quá trình thực hiện có sai sót, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án.
Đối với 2 bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan, Hội đồng xét xử nhận thấy không có căn cứ chấp nhận lời kêu oan của 2 bị cáo này.
Theo Hội đồng xét xử, những hành động của 2 bị cáo đã đủ thỏa mãn cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Các bị cáo đều là người có chức vụ quyền hạn, đã tác động đến một số cơ quan để nhằm trục lợi cá nhân. Xét chủ quan, động cơ là vụ lợi. Có vụ việc đã hưởng lợi, có vụ việc nhằm, sẽ hưởng lợi trong tương lai.
Xét khách quan, bị cáo Lê Thanh Vân là Đại biểu Quốc hội, là người có ảnh hưởng, đã lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để tác động nhằm hưởng lợi, vì vậy, không có căn cứ để xét việc kêu oan của 2 bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử nhận định, đủ căn cứ khẳng định bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Việc toà án cấp sơ thẩm xử phạt 2 bị cáo này với tội danh như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, bị cáo này đã thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Tại phiên toà phúc thẩm đã xuất trình thêm một số tình tiết mới, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị giảm án cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.
Tuy nhiên, đối với tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, chiếm đoạt số tiền rất lớn, ngay tại bản án sơ thẩm đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nên ở phiên tòa phúc thẩm, không thể giảm nhẹ thêm cho tội danh này.
Từ các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định, không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương, giữ nguyên án sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, sửa án sơ thẩm.
Cụ thể, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định, tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phạm tội tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Về hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 9 năm tù cho tội danh còn lại, tổng hình phạt buộc bị cáo phải thi hành là 12 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm).
Tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù; Nguyễn Văn Vương 14 năm tù, tổng hình phạt với bản án khác của bị cáo Vương, buộc người này phải thi hành mức án 20 năm 6 tháng tù.
Trước đó, vào trưa cùng ngày, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng trình bày, từ phiên toà sơ thẩm, bị cáo đã nhận thức rõ việc làm của mình là vi phạm và rất ăn năn.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng xin lỗi Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân, mong Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc cho mức án phù hợp. Bị cáo Nhưỡng cho biết, từ khi bị bắt giam, bị cáo đã thực hiện việc cải tạo nghiêm túc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định.
Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mức độ hành vi của mình trong vụ việc “Cưỡng đoạt tài sản” của Phạm Minh Cường (Thuỵ Xuân, Thái Thuỵ, Thái Bình, bị cáo cùng bị xét xử trong vụ án, không kháng cáo án sơ thẩm). Theo ông Nhưỡng, ông cho rằng mình thực sự cũng là nạn nhân, bị Cường lợi dụng.
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng mong được giảm tối đa mức án để trở về thực hiện trách nhiệm với gia đình, thực hiện một số tâm nguyện với quê hương.
Với bị cáo Nguyễn Văn Vương, nói lời sau cùng, bị cáo này mong Hội đồng xét xử xem xét thấu đáo bản án. Nguyễn Văn Vương một lần nữa khẳng định mình bị oan trong lời nói sau cùng.
Vương nói đã vu khống, lợi dụng lòng tốt của 2 cựu đại biểu Quốc hội là ông Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng, 2 người này không dẫn dắt, đòi hỏi từ Vương điều gì.
Vương nói nếu tiếp tục bị xét xử với tội danh như hiện tại, bị cáo này thấy quá oan, cho rằng mình chỉ phạm tội vu khống với bị cáo Nhưỡng và bị cáo Vân.
Đến lượt bị cáo Lê Thanh Vân đứng lên bục bị báo nói lời sau cùng, tín hiệu âm thanh tại toà gặp trục trặc nên mất tiếng, trên màn hình tivi theo dõi chỉ còn hình ảnh bị cáo Vân đang đứng trước bục.
Chiều 16/5, thông tin từ Công an xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi phát hiện thi thể đôi nam nữ tại khu vực thác Trăng, thuộc xóm Trăng Tà.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Công an xã Nhân Mỹ nhận được tin báo từ tổ an ninh trật tự xóm Trăng Tà về việc phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt nước tại tầng thứ ba của thác Trăng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và xử lý vụ việc. Qua nắm bắt thông tin ban đầu cho biết, có 2 người cùng lên khu vực thác để tắm, lực lượng công an đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam thanh niên ở dưới nước, gần vị trí phát hiện thi thể nữ.

Qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan công an đã xác định được danh tính của 2 nạn nhân. Nạn nhân nam là anh T.D.T. (sinh năm 1999) và nạn nhân nữ là chị Đ.T.H. (sinh năm 2002). Cả hai nạn nhân quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.
Có những bài học mà tôi lại tình cờ ngộ ra chỉ nhờ 1 phân cảnh phim...
Mua vé số trong giờ làm việc, một nhân viên nhà hàng tại Tây Ninh trúng 9 giải đặc biệt và 6 giải an ủi. Anh đã tặng 40 đồng nghiệp mỗi người 10 triệu đồng.
Bi kịch của Hàm Phong nằm ở chỗ ông có ý chí nhưng lại sinh ra vào thời điểm mà triều đại Đại Thanh đã bước vào giai đoạn suy yếu khó cứu vãn. Những thất bại liên tiếp khiến ông mất dần niềm tin, dẫn đến việc tìm kiếm sự giải thoát trong rượu, xuân dược và thuốc phiện.
Nếu giả định Kinh Kha ám sát thành công Doanh Chính, lịch sử có thể đã rẽ sang hướng khác. Khi ấy nước Tần có khả năng rơi vào khủng hoảng quyền lực vì Doanh Chính là nhân vật trung tâm trong quá trình thống nhất Trung Hoa.
Liệu Iran là một nền thần quyền cực đoan sẵn sàng bất chấp mọi tổn thất, hay chỉ là một chế độ mong manh có thể dễ dàng sụp đổ trước áp lực? Theo nhà phân tích Ali Vaez, câu trả lời là: không phải cả hai - nhưng Mỹ, Israel - những nước đang tấn công Iran - có vẻ không hề biết điều đó bởi họ đã đánh giá sai đối thủ.
HLV Kim Sang-sik triệu tập thêm 2 cầu thủ nhập tịch lên ĐT Việt Nam? M.U tính mua thêm chạy cánh trái; ĐT nữ Việt Nam về nước sau hành trình tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026; Barcelona cân nhắc chiêu mộ Brandt; Neymar bị tố ‘thả thính’ người mẫu bốc lửa.
Do giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm, cộng với việc Nhà điều hành xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh tối nay ngày 11/3.
Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế chính sách an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân; phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hàng ngày...
Giáo sư người Mỹ Mearsheimer cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã làm xấu thêm tình thế của Ukraine trên chiến trường.
Với MV "Tháng Ba", Bức Tường mang tới cho người yêu nhạc một không gian trong lành và tươi sáng những ngày đầu năm.
Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong bên đường Giải Phóng, gần tường rào ga Giáp Bát (TP Hà Nội). Công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
ĐT Iran sẽ không tham dự VCK World Cup 2026 dù đã vượt qua vòng loại và được bốc thăm chia bảng, buộc LĐBĐ thế giới (FIFA) phải tính ngay đến giải pháp thay thế.
Ba máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã hạ cánh tại Anh và được cho là sẽ tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để phục vụ chiến dịch.
Sáng 11/3, Đoàn Giám sát số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kết quả giám sát đối với Đảng ủy UBND tỉnh. Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì hội nghị.
Trên cương vị người lãnh đạo tối cao của dân tộc Đại Việt, vua Trần Duệ Tông luôn chứng tỏ mình là một con người có cá tính và đầy quyết đoán. Trớ trêu thay, chính điều này đã đem lại cho ông một kết cục bi thảm.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận rằng, một cuộc chiến với Iran sẽ khiến Israel phải gánh chịu chi phí tài chính rất lớn, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ cần phân bổ một ngân sách đặc biệt thời chiến trị giá hàng chục tỷ shekel.
Khi CLB CAHN, Ninh Bình FC, CLB Công an TP.HCM và Hải Phòng FC lần lượt thông báo các thủ môn của họ đã được triệu tập lên ĐT Việt Nam, nhiều người cho rằng HLV Kim Sang-sik quyết định bỏ qua Trần Trung Kiên. Thế nhưng thực tế thì phải như vậy.
Tại chương trình Mạn đàm về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên với hy vọng các ứng viên có nhiều hành động, giải pháp giúp giới trẻ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, mở ra cơ hội việc làm.
MC Đức Bảo, Phí Linh, Ngọc Huy sẽ dẫn truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 trên kênh VTV3 vào 5h30 sáng 16/3.
HLV Kim Sang-sik tạo ra điều chưa từng có trong lịch sử ĐT Việt Nam; VFF công bố giá vé trận ĐT Việt Nam vs Bangladesh; hôn thê của Ronaldo cùng các con về Madrid; M.U gặp khó trong việc xây SVĐ mới; ĐT Iran vẫn tham dự World Cup 2026.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đơn vị quân sự tinh nhuệ của Tehran - tuyên bố đã phóng một tên lửa mang đầu đạn nặng 2 tấn trong giai đoạn cuối của Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền chính trị cơ bản của công dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt không được ghi tên vào danh sách cử tri. Những quy định này nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và sự minh bạch, công bằng của cuộc bầu cử.
Đà Nẵng vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, trong đó sẽ rà soát, nghiên cứu bổ sung dân số Khu đô thị Đa Phước, đưa các khu đất, trụ sở sau sắp xếp làm không gian công cộng.
Năm 2025 ghi dấu một bước tiến rõ nét của VietinBank khi hành trình ESG (tiêu chuẩn bền vững về môi trường, xã hội và quản trị) được triển khai có chiến lược, cấu trúc và mang lại những tác động thực chất, từng bước định hình mô hình ngân hàng xanh theo chuẩn mực quốc tế.
Công an TP.HCM vừa đánh sập đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ biên giới Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành, thu giữ hơn 17 kg ma túy các loại.
Tử vi ngày mai cho biết, khi sự nghiệp tiếp tục phát triển, tiền bạc cũng liên tục chảy vào, tự nhiên làm giảm đáng kể áp lực tài chính của 4 con giáp.
Giữa không gian bảng lảng khói hương của Đàn Kính Thiên (Ninh Bình), một chiếc vạc đồng khổng lồ cao 4,5 mét, nặng gần 10 tấn đã được đặt trang trọng. Đây không chỉ là một kiệt tác đúc đồng đương đại mà còn là biểu tượng lòng tri ân sâu sắc đối với Quốc sư Nguyễn Minh Không - vị sư tổ nghề đúc đồng, người đã góp công tạo nên "An Nam tứ đại khí" lừng lẫy trong lịch sử dân tộc.
Ở vùng Cùa, một vùng dất cổ thuộc huyện Cam Lộ trước đây (nay là xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), những giếng cổ (giếng nước Champa) hàng trăm năm tuổi làm bằng đá tổ ong, đá cuội và gỗ trai, chỉ sâu 1m nhưng luôn tuôn dòng nước mát lành. Không chỉ là nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu của bao thế hệ, hệ thống giếng cổ vùng Cùa còn trở thành “mạch nguồn” gắn bó với đời sống người dân vùng đất đỏ bazan.
Nhiều quốc gia - đặc biệt ở châu Á - vừa tung ra các biện pháp chưa từng có nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, từ làm việc online hoàn toàn, tuần làm việc 4 ngày đến cắt giảm việc đi lại và điện năng giữa lúc cuộc chiến ở Trung Đông liên quan đến Iran tạo ra cú sốc năng lượng mới đối với thế giới.
Tại phường Bình Dương, TPHCM sau sáp nhập (địa phận thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây), trong hội nghị tiếp xúc cử tri với những những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Đơn vị bầu cử số 1); ứng cử đại biểu HĐND TPHCM (Đơn vị bầu cử số 2), nhiệm kỳ 2026-2031., cử tri các tổ dân phố mong muốn những người ứng cử sẽ thực hiện đầy đủ nội dung cam kết, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...