Tỉnh Đồng Nai chính thức bước vào vụ thu hoạch chuối lớn nhất, thương lái không mặn mà, nông dân chỉ trông vào "cửa" này

Thứ sáu, ngày 01/01/2021 11:00 AM (GMT+7)
Hiện các địa phương của tỉnh Đồng Nai bắt đầu vào vụ thu hoạch chuối lớn nhất trong năm. Theo đó, mùa xuất khẩu chuối cuối năm bắt đầu khởi động.
Bình luận 0

Diện tích chuối tăng nhanh trong khi đầu ra gặp khó khăn hơn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nông dân trồng chuối có nhiều lo lắng hơn mọi năm.

Thị trường nội địa khó tiêu thụ

Các cơ sở chế biến chuối chiên, chuối sấy đang vào mùa sản xuất hàng tết, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu chuối lớn. Đây là thời điểm thị trường tiêu thụ chuối trong nước thường sôi động nhất trong năm. 


Tỉnh Đồng Nai chính thức bước vào vụ thu hoạch chuối lớn nhất, thương lái không mặn mà, nông dân chỉ trông vào "cửa" này - Ảnh 1.

Giá các loại chuối bơm, chuối cau giảm mạnh so với cùng kỳ mọi năm do thị trường nội địa gặp khó khăn Trong ảnh: Vựa thu mua chuối ở xã Thanh Bình, H.Trảng Bom. Ảnh: B.Nguyên

Các loại chuối bơm, chuối sứ, chuối cau…thường có giá tốt. Nhưng vụ thu hoạch năm nay, giá chuối giảm sâu khiến nông dân gặp khó khăn.

Ông Vũ Đình Việt, nông dân trồng chuối ở xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) lo lắng, dù diện tích chuối cau, chuối bơm không còn mấy nhưng hiện giá bán ra lại thấp hơn nhiều so với cùng kỳ mọi năm. 

Cụ thể, giá chuối bơm hiện chỉ còn 1.200 đồng/kg, không bằng nửa giá cùng kỳ năm ngoái. Chuối cau loại tuyển được 5 ngàn đồng/kg, loại thường chỉ còn 2.500 đồng/kg cũng thấp hơn cùng kỳ mọi năm. Với giá này, nông dân trồng chuối không có lợi nhuận. 

Giá thấp mà nông dân còn khó bán do thương lái không mặn mà thu mua.

Lý giải nguyên nhân giá các loại chuối truyền thống giảm sâu, ông Vũ Thành Luân, thương lái mua chuối tại xã Cây Gáo, H.Trảng Bom cho biết, cả năm nay, giá chuối không bằng năm ngoái vì ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến thị trường tiêu thụ chậm. 

Trong khi đó, nguồn cung chuối lại tăng nhanh vì nông dân vẫn đua nhau trồng chuối. “Mọi năm thời điểm này, các cơ sở, nhà máy chế biến thu gom chuối bơm, chuối già… chế biến cho mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm là Tết Nguyên đán. 

Nhưng hiện nhiều xưởng chế biến chỉ hoạt động cầm chừng, thậm chí có xưởng không hoạt động vì gặp khó khăn trong tiêu thụ nên cũng ảnh hưởng lớn đến đầu ra của mặt hàng này” - ông Luân nói.

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có gần 10,6 ngàn ha chuối, tăng hàng ngàn ha so với cùng kỳ năm ngoái. Huyện Trảng Bom vẫn là “thủ phủ” trồng chuối của Đồng Nai với diện tích đứng đầu cả tỉnh là trên 4,2 ngàn ha. 

Tỉnh Đồng Nai chính thức bước vào vụ thu hoạch chuối lớn nhất, thương lái không mặn mà, nông dân chỉ trông vào "cửa" này - Ảnh 3.

Nông dân tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) chăm sóc vườn chuối già cấy mô chờ khoảng 1 tháng nữa thu hoạch với kỳ vọng bán được giá cao nhờ xuất khẩu tốt

Ông Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng Kinh tế huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết, diện tích chuối năm nay của huyện tăng cả ngàn ha so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài xã Thanh Bình thì các xã Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo… cũng đang chuyển đổi rất mạnh sang trồng chuối, chủ yếu là giống chuối già cấy mô xuất khẩu.

Chờ thị trường xuất khẩu

Thời điểm này, đa số các vườn chuối cấy mô chưa vào vụ thu hoạch. Những vườn thu hoạch sớm là lứa chuối F1 (tận dụng cây con có sẵn từ vườn chuối cấy mô thu vụ đầu) thường bán cho thương lái tiêu thụ nội địa với giá thấp hơn nhiều so với giá chuối xuất khẩu.

Theo thương lái thu mua chuối, năm nay, thị trường chuối xuất khẩu khởi động sớm hơn mọi năm, xuất khẩu chính vẫn là sang thị trường Trung Quốc. Giá chuối già xuất khẩu bán tại thị trường nội địa chỉ được từ 3.000-3.500 đồng/kg, giá chuối xuất khẩu dao động từ 6.800-7.300 đồng/kg tùy chất lượng, mẫu mã.

Ông Trần Bát Quang, nông dân trồng chuối tại xã Cây Gáo chia sẻ, vụ này 2 anh em ông trồng được khoảng 5ha. 

Theo ông Quang, năm nay, nông dân đua nhau trồng chuối do cuối năm ngoái giá chuối xuất khẩu rất cao, cho lợi nhuận tốt. Nhưng hiện nay, vườn nào chuối đẹp, thương lái mua chuối xuất khẩu với giá khoảng 7 ngàn đồng/kg thì mới có lợi nhuận chứ bán để tiêu thụ tại thị trường nội địa chỉ hơn 3 ngàn/kg thì cầm chắc thua lỗ.

Cùng nỗi lo, ông Mai Đức Mạnh, nông dân trồng chuối xuất khẩu tại xã Thanh Bình cho biết, giá chuối năm nay thấp hơn mọi năm. 

Hiện đa số nông dân trồng chuối đang thấp thỏm chờ tháng tới, chuối xuất khẩu vào cao điểm thu hoạch với kỳ vọng giá chuối sẽ tăng cao như mọi năm. 

“Trường hợp trôi hàng thì tỷ lệ đóng chuối xuất khẩu cao, không trôi hàng thì chuối dạt nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của nông dân. Mong dịch Covid-19 đừng bùng phát đợt mới vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xuất khẩu chuối” - ông Mai Đức Mạnh (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) kỳ vọng.

Bình Nguyên (Báo Đồng Nai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem