Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội

Khôi Lâm - Sông Bùi Chủ nhật, ngày 28/11/2021 12:01 PM (GMT+7)
Dự án Khu xử lý rác thải huyện Đông Anh (Hà Nội) xây dựng từ năm 2011 với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng trên diện tích hơn 8ha, dự kiến hoạt động năm 2017 với công suất 500 tấn rác mỗi ngày nhưng đang bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Bình luận 0

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội. VIDEO: KHÔI LÂM

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Dự án Khu xử lý rác nhiệt phân Plasma Đông Anh (xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2011, dự kiến hoạt động vào năm 2017 xong hiện nay chưa đưa vào hoạt động. Trong ảnh: Dự án bị "bỏ hoang" nhiều năm nên biển tên dự án cũng không còn nguyên vẹn.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang. Dự án này có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng trên diện tích hơn 8ha. Trong đó, khu xử lý rác thải sử dụng công nghệ đốt Plasma (theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2016 của UBND TP.Hà Nội). Trong ảnh: Hình ảnh lối vào dự án không một bóng người.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Những ngày này khu vực Nhà máy xử lý rác thải nhiệt phân plasma Đông Anh (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) vắng người, cỏ mọc um tùm cạnh nơi đặt lò đốt rác.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND xã Việt Hùng Nguyễn Hữu Sáng cho biết, đến nay dự án nhà máy đốt rác vẫn chưa vận hành. "Thời gian tới phía UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị lên UBND huyện Đông Anh cũng như UBND TP.Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư sớm đưa dự án xử lý rác thải vào hoạt động", ông Sáng nói.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, trong quá trình làm việc với huyện, chủ đầu tư giải thích lý do chậm trễ là "thiếu đội ngũ vận hành".

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 7.

Theo tìm hiểu, khi đi vào hoạt động, dự án này có thể xử lý 500 tấn rác mỗi ngày. Đặc biệt, nhà máy này được kỳ vọng sẽ xử lý được rác thải công nghiệp, y tế và khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày ở huyện Đông Anh, qua đó giảm tải cho bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Nhưng sau 3 lần điều chỉnh tiến độ, đến nay nhà máy vẫn chưa đi vào hoạt động.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện dự án này mới xây dựng hạ tầng kỹ thuật như hệ thống phân loại rác, ủ rác, sấy rác, lò đốt plasma; hệ thống xử lý khói thải, nước thải, thu gom và xử lý mùi, hệ thống điều khiển... song còn nhiều hạng mục chưa xây dựng, nhiều khu đất vẫn để trống.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Với dự án này, địa phương và người dân cũng đã có nhiều kiến nghị lên huyện Đông Anh cũng như TP.Hà Nội liên quan đến nội dung thu hồi đất nông nghiệp của người dân để làm dự án nhưng sau khi hoàn thiện nhà máy để hoang, lãng phí đất.

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Theo đại diện chủ đạo tư, nguyên nhân dẫn đến nhà máy chưa thể hoạt động là do đang trong thời gian xin điều chỉnh giấy phép bổ sung chức năng xử lý chất thải công nghiệp, y tế nguy hại liên vùng cho khu xử lý chất thải xã Việt Hùng (huyện Đông Anh).

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng để hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 11.

"Với dây chuyền hiện tại của nhà máy thì phải đốt rác công nghiệp mới có lãi, còn chỉ đốt rác sinh hoạt sẽ lỗ. Hiện nhà máy không vướng gì ngoài việc chờ điều chỉnh quy hoạch", đại diện chủ đầu tư cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem