Ông Bùi Văn Cường: Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long

PVCT Thứ năm, ngày 16/06/2022 17:31 PM (GMT+7)
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, khi Ban Chấp hành Trung ương họp bất thường (ngày 6/6) thi hành kỷ luật cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nghẹn ngào khi phát biểu đánh giá thành tích của ngành Y, đóng góp của cựu Bộ trưởng Y tế và nói về nguyên tắc kỷ luật Đảng.
Bình luận 0

Chiều 16/6, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, báo chí đã đặt câu hỏi về cảm xúc của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khi phải tiến hành bãi nhiệm tư cách ĐBQH (đại biểu dân cử) và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Bùi Văn Cường: Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long - Ảnh 1.

Theo ông Bùi Văn Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào khi nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long.

Trả lời câu hỏi trên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói: Chúng ta cũng rất bùi ngùi xúc động khi đọc các nghị quyết liên quan đến bãi nhiệm đồng chí, đồng nghiệp của mình. Chúng ta đã thấy các thành tựu mà ngành Y tế đã đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cá nhân cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng có rất nhiều đóng góp. Tuy nhiên quy định của pháp luật và giữ kỷ cương, kỷ luật, khi cán bộ có sai phạm phải thực hiện việc xử lý.

Ông Bùi Văn Cường: Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói về cảm xúc khi kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh Đ.X

"Mặc dù rất đau xót, rất buồn, và chúng ta cũng thấy  những đóng góp của ngành Y tế, trong đó có đóng góp của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng sai phạm phải xử lý để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương", ông Bùi Văn Cường nói.

Vẫn theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, khi Ban Chấp hành Trung ương họp bất thường để thi hành kỷ luật trường hợp cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nghẹn ngào khi phát biểu đánh giá thành tích của ngành Y, của cựu Bộ trưởng Y tế. Đặc biệt, Tổng Bí thư cũng nêu nguyên tắc kỷ luật của Đảng, việc xử lý sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai vi phạm phải xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Giao Thủy, Nam Định. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Long từng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng rồi Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế; Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ngày 6/6/2022, ông bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Một ngày sau đó ông bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bị khởi tố bắt tạm giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem