Tổng thống Pháp Macron nói gì về mối quan hệ với người đồng cấp Nga Putin?

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 10/01/2023 09:49 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin không phải là một người "khó ưa", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, nhưng đó không thể là cái cớ để phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Pháp Macron nói gì về mối quan hệ với người đồng cấp Nga Putin? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp đã đưa ra nhận xét kỳ lạ trong lần xuất hiện hôm 7/1 tại chương trình truyền hình Les Rencontres du Papotin. Ông Macron đã được các nhà báo hỏi về đủ vấn đề, bao gồm cả mối quan hệ của ông với người đồng cấp Putin.

"Khi bạn gặp Tổng thống Putin, rõ ràng ông ấy không hề khó ưa. Đó là một điều nghịch lý", ông Macron nói và lưu ý thêm "không có gì để biện minh cho việc bắt đầu một cuộc xung đột".

Tổng thống Pháp cũng bày tỏ quan điểm về nguồn gốc xung đột giữa Moscow và Kiev, cho rằng mục tiêu thực sự của ông Putin là khôi phục "đế chế" Nga. Tuy nhiên, ông Macron không giải thích chính xác làm thế nào mà chiến sự đang diễn ra có thể giúp đạt được mục tiêu này.

"Về cơ bản, ông Putin đã phát động chiến dịch để giành lại các vùng lãnh thổ và mở rộng vành đai của Nga tới đế chế đã từng tồn tại. Ông ấy nhận trách nhiệm rất nặng nề đối với bản thân, người dân của ông, kể cả đối với người Ukraine và tất cả chúng ta. Đây là cách tôi nhìn nhận sự việc", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp cũng cảnh báo về quan niệm sai lầm rằng quân đội Nga đang trên bờ vực thất bại ở Ukraine. Theo ông Macron, mặc dù các lực lượng Moscow đã chịu một số thương vong nhất định, trên thực tế Kiev còn lâu mới giành được chiến thắng trên chiến trường.

Trong thời gian xung đột diễn ra, ông Macron nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia đàm phán với Nga. Tuy nhiên, Paris vẫn đi theo lập trường chống Nga tập thể của phương Tây và tích cực hỗ trợ Kiev. 

Tuần trước, cố vấn của Tổng thống Emmanuel Macron thông báo Pháp đồng ý cung cấp "một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC" cho quân đội Ukraine, khẳng định đây là "lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine", mặc dù vậy ông chưa tiết lộ thời điểm và số lượng bàn giao.

Đáp lại, Nga tuyên bố vũ khí của phương Tây, bao gồm mới nhất là xe bọc thép do Pháp chế tạo, chỉ làm tăng sự thống khổ cho Ukraine. 

"Về cơ bản, những đợt giao vũ khí này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì... Chúng chỉ kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine", Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 9/1, khi được hỏi về việc Pháp gửi xe bọc thép cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem