Tổng thống Zelensky: Có 2 cách công bằng để kết thúc cuộc chiến Nga - Ukraine

V.N (Theo UP) Thứ bảy, ngày 14/09/2024 13:31 PM (GMT+7)
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Ukraine trên con đường hướng tới chiến thắng.
Bình luận 0
Ông Zelensky: Có 2 cách công bằng để kết thúc cuộc chiến Nga Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UP.

Trong cuộc họp của Chiến lược Châu Âu Yalta (YES) ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  nói rằng có chỉ hai cách để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine: Hoặc là các lực lượng chiếm đóng của Nga bị đẩy ra khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một quá trình ngoại giao được thiết lập để đảm bảo sự giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine. 

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Ukraine trên con đường hướng tới chiến thắng: "Trong cả hai kịch bản, Ukraine phải đủ mạnh. Mỹ có thể giúp điều đó".

Ông Zelensky cũng cho biết rằng kế hoạch tổng thể về chiến thắng mà ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ có thể trở thành cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài và việc thực hiện đầy đủ Công thức Hòa bình của Ukraine. Ông tin rằng bất kỳ ảo tưởng nào về khả năng đàm phán với Nga hoặc đặt ra các ranh giới đỏ mới chỉ làm kéo dài cuộc xung đột.

"Nếu chúng ta đều muốn một ngày nào đó nghe thấy cụm từ 'Cuối cùng hòa bình, hòa bình thực sự, đã đến với Ukraine,' chúng ta phải nghe ngay rằng Ukraine đủ mạnh – đủ mạnh để chiến thắng. Đây sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình" - ông Zelensky nói.

Tuy nhiên sau cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loại bỏ việc đàm phán với Ukraine. Ông Putin trước đó khẳng định, đàm phán đi tới kết thúc xung đột phải dựa trên tình hình thực tế, trong đó có việc công nhận 4 tỉnh của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. 

Nga cũng cáo buộc phương tây đã làm mất đi cơ hội đàm phán ngay khi cuộc xung đột bắt đầu vào mùa xuân năm 2022, khi họ thuyết phục Ukraine từ bỏ đàm phán với Nga. 

Cuộc xung đột đang có nguy cơ bị đẩy tới một ranh giới đỏ khác khi phương tây thảo luận việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng  Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng vào đêm 13/9. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện "sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine khi nước này tiếp tục phòng vệ trước sự xâm lược của Nga" - Nhà Trắng cho biết. 

"Họ bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí chết người cho Nga và sự hỗ trợ của Trung Quốc  với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga."

John Kirby, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng về Truyền thông Chiến lược, cho biết Mỹ không đưa ra bất kỳ thông báo nào vào ngày 13/9 về việc thay đổi chính sách cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa.

Đến nay Mỹ vẫn chưa đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công sâu vào Nga.

Hôm 12/9, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào của phương Tây cho phép Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ kéo NATO vào cuộc chiến với Nga, đánh dấu một sự leo thang mạnh mẽ trong các phát biểu của ông về cuộc chiến.

Liên minh châu Âu cho biết những lời đe dọa của Putin sẽ không làm thay đổi lập trường của EU về việc ủng hộ Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem