Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu phản ứng với "cuộc chiến khí đốt" của Nga

Lê Phương (Guardian) Thứ ba, ngày 26/07/2022 14:32 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố châu Âu nên phản ứng trước "cuộc chiến khí đốt" của Nga bằng cách tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, AFP đưa tin.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu phản ứng với "cuộc chiến khí đốt" của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

"Hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục nghe thấy những mối đe dọa khí đốt mới đối với châu Âu… Nga đang muốn tiến hành cuộc chiến khí đốt chống lại một châu Âu thống nhất", ông Zelensky trả lời sau khi nghe thông báo của Gazprom về việc cắt giảm vận chuyển khí đốt đến châu Âu.

Công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Nga Gazprom cho biết họ sẽ cắt giảm hơn nữa việc cung cấp khí đốt đến châu Âu qua đường ống Nord Stream xuống còn 33 triệu m3 mỗi ngày, tương đương với khoảng 20% công suất của đường ống. Dự kiến kế hoạch giảm lượng cung cấp khí đốt sẽ bắt đầu vào 27/7.

Trong bài phát biểu trực tuyến hàng ngày, ông Zelensky nói thêm: "Người dân sẽ phải chịu đói do các cảng bị phong tỏa, cái lạnh mùa đông do thiếu khí đốt, cùng với đó là tình trạng thiếu việc làm".

"Đó là lý do tại sao châu Âu cần phải ngay lập tức đưa ra phản ứng", ông Zelenskiy nhấn mạnh.

Thông báo của Gazprom được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về kế hoạch tiết kiệm 15% khí đốt nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mục tiêu của EU hiện nay là sử dụng ít khí đốt hơn để xây dựng kho dự trữ.

Giám đốc điều hành EU tuần trước cáo buộc Moscow sử dụng năng lượng như một "vũ khí" và kêu gọi 27 quốc gia thành viên chấp nhận mục tiêu tiết kiệm khí đốt tự nguyện 15%, quy định này có thể trở thành bắt buộc nếu Brussels tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nguồn cung.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem