Tổng thống Zelensky muốn chiến sự kết thúc trước mùa đông vì nguyên nhân này

Lê Phương Thứ ba, ngày 28/06/2022 13:59 PM (GMT+7)
Phát biểu với các nhà lãnh đạo nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc giao tranh phải kết thúc trước mùa đông, đồng thời kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky muốn chiến sự kết thúc trước mùa đông vì nguyên nhân này - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Phát biểu với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ thông qua hình thức trực tuyến, ông Zelensky tuyên bố rằng quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu chống lại lực lượng Nga trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Ông kêu gọi G7 nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột vào cuối năm nay, đồng thời yêu cầu cung cấp các hệ thống phòng không và đảm bảo an ninh.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Theo Jake Sullivan - Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Tổng thống Zelensky có ý định giành ưu thế trước Nga càng sớm càng tốt. 

"Ông Zelensky đang cố gắng đảm bảo Ukraine ở một vị trí thuận lợi trên chiến trường nhất có thể trong những tháng tới chứ không phải những năm tiếp theo, bởi vì ông tin rằng cuộc xung đột kéo dài không có lợi cho người dân Ukraine", Sullivan được CNN dẫn lời nói.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine là chủ đề chính tại chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài ba ngày đang diễn ra ở Bavarian, Đức, một thông cáo dự thảo được Bloomberg xem xét chỉ ra rằng các nền kinh tế hàng đầu của phương Tây sẽ sớm tuyên bố ủng hộ Kiev vô thời hạn trong cuộc chiến chống lại Moscow.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao, đồng thời sát cánh với Ukraine trong thời gian cần thiết", bản dự thảo tuyên bố của các nhà lãnh đạo viết.

Mỹ được cho là có kế hoạch cung cấp một lô vũ khí tiên tiến mới cho Kiev và các nhà lãnh đạo G7 rõ ràng cũng đồng ý duy trì sức ép kinh tế đối với Nga trong bối cảnh cuộc tấn công đang diễn ra ở Ukraine.

Chính phủ Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada trước đó thông báo rằng họ có kế hoạch áp dụng lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga. Mỹ, quốc gia đầu tiên đưa ra ý tưởng, tuyên bố sẽ tước đi khoảng 19 tỷ USD doanh thu hàng năm của Moscow. Mặc dù vậy, Đức đã trì hoãn biện pháp này trong Hội nghị thượng đỉnh G7, cho rằng trước tiên sẽ phải thảo luận với Liên minh châu Âu (EU).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem