Tổng thống Zelensky trao thưởng cho các anh hùng, Kiev cần 411 tỷ USD tái thiết đất nước

Thứ năm, ngày 23/03/2023 08:04 AM (GMT+7)
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 22/3 cho biết, nhu cầu của Ukraine trong việc tái thiết và phục hồi đất nước đã tăng lên tới 411 tỷ USD, một năm kể từ khi Nga tấn công nước này.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky trao thưởng cho các anh hùng, Kiev cần 411 tỷ USD tái thiết đất nước - Ảnh 1.

Đánh giá tình hinh Ukraine, WB cho biết, nhu cầu của nước này trong việc tái thiết và phục hồi đất nước đã tăng lên tới 411 tỷ USD. Trong ảnh: Người dân băng qua sông Siversky Donets ở Bohorodychne, Ukraine trên cây cầu đã bị phá hủy để nhận lương thực cứu trợ. (Nguồn: Getty)

Đánh giá trên do chính phủ Ukraine, WB, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc cùng đưa ra.

Đánh giá này cũng lưu ý, Ukraine cần “14 tỷ USD cho những khoản đầu tư vào việc tái thiết, phục hồi ưu tiên và trọng yếu trong năm 2023”.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, WB đã công bố khoản viện trợ hàng tỷ USD cho nước này, nhằm giúp Kiev tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Cùng ngày (22/3), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố quyết định của Vương quốc Anh nhằm cung cấp đạn urani nghèo cho Ukraine là một bước làm leo thang đáng kể tình hình và sẽ ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp của quốc gia Đông Âu này.

Trả lời họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Eritrea, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Việc sử dụng đạn urani nghèo sẽ làm giảm đáng kể, hoặc thậm chí không bảo toàn được khả năng sản xuất thực phẩm chất lượng cao không bị nhiễm độc của Ukraine".

Cũng về vấn đề này, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cũng cảnh báo quyết định của Vương quốc Anh nhằm cung cấp đạn dược urani nghèo cho Kiev nằm trong xu hướng nguy hiểm khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine trở thành mối đe dọa cho toàn châu Âu.

Đăng trên mạng xã hội, ông Volodin nêu rõ: "Cuộc xung đột quân sự đến người Ukraine cuối cùng có thể trở thành... đến người châu Âu cuối cùng".

Vị chính trị gia này lập luận, việc Kiev mua lại đạn dược urani nghèo có thể nhiễm độc chiến trường và gây ra rủi ro sức khỏe cho các thế hệ mai sau, cũng như trở thành bước đệm cho những vũ khí nguy hiểm hơn.

Theo ông Volodin, bước tiếp theo “có thể là việc chính quyền Kiev sử dụng bom bẩn hoặc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật”.

Cũng trong ngày 22/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm các vị trí quân sự gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở khu vực miền Đông Ukraine.

Theo ông, đây là nơi diễn ra xung đột dài nhất và đẫm máu nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi năm ngoái.

Đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Khu vực Donetsk. Các vị trí tiền tuyến của quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut. Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay để trao thưởng cho các anh hùng của chúng ta. Để bắt tay và cảm ơn họ vì đã bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng ta".

Đoạn video do văn phòng Tổng thống Zelensky công bố cho thấy nhà lãnh đạo Ukraine gặp gỡ các quân nhân tại một nhà kho và trao thưởng cho họ.

Các lực lượng Nga và Ukraine dồn sức cho cuộc xung đột ở Bakhmut, mặc dù giới phân tích nhận, định thành phố này hầu như không có giá trị chiến lược.

Chu Văn (Báo Quốc tế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem