Tổng Thư ký Quốc hội nêu lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

PVCT Thứ hai, ngày 17/10/2022 16:40 PM (GMT+7)
Chiều 17/10, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, báo chí đã nêu câu hỏi về công tác nhân sự, lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể, phương án nhân sự để Quốc hội phê chuẩn thay thế.
Bình luận 0

Trả lời câu hỏi báo chí nêu, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Ông Nguyễn Văn Thể được Quốc hội khóa XV phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT đầu nhiệm kỳ (năm 2021). Từ đầu nhiệm kỳ tới nay và cả trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT ở khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Bộ GTVT triển khai tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội nêu lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Ảnh 1.

Dự kiến tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể. Ảnh TTBCQH

Ông Cường cho biết thêm, hình ảnh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trong quá trình hoạt động cũng như trong các phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội đã thể hiện là lãnh đạo có trách nhiệm.

"Đến nay theo nguyện vọng cá nhân và theo phân công của cấp thẩm quyền về công tác nhân sự, dự kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể", Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Trung ương đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp; ông có học vị tiến sĩ. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng (Đồng Tháp); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Thứ tưởng Bộ GTVT; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT từ năm 2017 (nhiệm kỳ 2016-2021). Đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ông tiếp tục được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem