TP Buôn Ma Thuột: Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Minh Anh Thứ tư, ngày 15/11/2023 16:41 PM (GMT+7)
TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 có 8/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hằng năm, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí NTM nâng cao trở lên.
Bình luận 0

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng NTM

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, ngay khi bắt đầu xây dựng NTM từ năm 2011, công tác triển khai đã được Thành ủy, UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ.

TP Buôn Ma Thuột: Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Mô hình trồng cà chua Nova trong nhà màng tại xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trong đó, nhiều giải pháp được đưa ra để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Song song với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi hình thức sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có, tạo sức bật cho phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Điển hình như xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào tháng 5/2022, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng kế hoạch để nâng cao các tiêu chí.

TP Buôn Ma Thuột: Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát huy lợi thế của từng địa phương đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân các xã trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Trong quá trình giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Hòa Thuận luôn xác định tiêu chí sản xuất là quan trọng nhất. Chính vì vậy, xã đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đến nay, trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng thu hoạch. Bên cạnh đó, xã đã phát triển được các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tiêu biểu như: Mô hình liên kết trồng cà chua Nova trong nhà màng theo chuỗi giá trị; mô hình liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị; mô hình liên kết chăn nuôi heo theo chuỗi giá trị; mô hình liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ…

TP Buôn Ma Thuột: Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

TP Buôn Ma Thuột chú trọng phát triển nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ.

Theo UBND TP. Buôn Ma Thuột, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực. 

Rõ nét nhất là thành phố đã tập trung đổi mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, theo chuỗi giá trị. Đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy lợi thế của từng địa phương, phù hợp với thị trường, tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích... 

Thành phố cũng vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai thành công chương trình OCOP góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của nhân dân, chuyển sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu 8/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Bằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2020, 8/8 xã của TP. Buôn Ma Thuột được công nhận NTM. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,41 triệu đồng/người. Các địa phương của TP. Buôn Ma Thuột đã xây dựng, cải tạo, nâng cấp được trên 1.027,56km đường giao thông nông thôn.

Cuối năm 2022, TP. Buôn Ma Thuột đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

TP Buôn Ma Thuột: Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) được đầu tư xây dựng.

Theo lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung các nguồn lực thực hiện thành công Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2025, xây dựng 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giữ vững và phát huy các tiêu chí đạt được để xây dựng TP Buôn Ma Thuột là địa phương cấp huyện đầu tiên của khu vực Tây Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 8/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hằng năm, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí NTM nâng cao trở lên.

Cùng với đó, các địa phương khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức phong trào thi đua. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với địa phương trong công tác xây dựng NTM, nhằm khích lệ tinh thần, tạo động lực mạnh mẽ chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem