Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 12/7, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ cho TP.HCM 54.990 liều vaccine phòng Covid-19 BNT162b2 (Comirnaty, còn gọi là vaccine Pfizer) và 235.200 liều vaccine Spikevax (Covid-19 vaccine Moderna).
Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, lô vaccine này thành phố được cấp phát vào ngày 20/7.
Do đặc thù của vaccine Pfizer và Moderna phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C và sau khi đưa ra khỏi kho thì hạn sử dụng chỉ trong vòng 30 đến 31 ngày.
Vì thế, Sở Y tế đã ra văn bản khẩn ngày 3/8 yêu cầu các đơn vị đã được Sở Y tế cấp phát 2 loại vaccine này cần khẩn trương tiêm xong trước ngày 8/8 cũng như đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng của thành phố.
Theo ông Nam, đến nay, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tiêm vaccine Pfizer và Moderna đúng thời hạn. Đồng thời, thành phố đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine đợt 6.
Hiện nay, tốc độ tiêm vaccine đang được đẩy nhanh và duy trì, riêng trong ngày 6/8, toàn thành phố tiêm được 250.000 liều, nâng tổng số liều từ ngày bắt đầu tiêm đợt 5 lên hơn 1,8 triệu.
Lãnh đạo thành phố cho biết thêm, số vaccine Sinopharm do doanh nghiệp tài trợ vẫn đang được Bộ Y tế kiểm định. Sau khi có kết quả kiểm định, số vaccine này sẽ được đưa vào chiến dịch tiêm chủng như các loại vaccine khác, trên tinh thần minh bạch và tự nguyện tiêm của người dân.