TP.HCM: Đại uý CSGT truy đuổi bắt kẻ cướp giật tài sản trước cổng bệnh viện

A.T Chủ nhật, ngày 20/12/2020 11:10 AM (GMT+7)
Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Thạch (SN 1991, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho Công an phường 7, quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Bình luận 0

Theo điều tra, khoảng 7h ngày 18/12, đại uý Phan Thanh Tuấn (cán bộ CSGT tuần tra dẫn đoàn PC08, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ chỉ huy và điều tiết giao thông tại chốt ngã 3 đường Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh thì nghe tiếng hô hoán cướp và nhìn thấy người dân đuổi theo 1 thanh niên nghi vấn.

Thanh niên trên chạy ra trước cổng số 3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số 10A đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh hòng tẩu thoát. Đại uý Tuấn vội đuổi theo, cùng người dân vây bắt, khống chế nam thanh niên cùng tang vật là chiếc điện thoại di động. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an.

TPHCM: Đại uý CSGT truy đuổi bắt kẻ cướp giật tài sản của người phụ nữ trước bệnh viện - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan công an.

TPHCM: Đại uý CSGT truy đuổi bắt kẻ cướp giật tài sản của người phụ nữ trước bệnh viện - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ.

Tại công an, nam thanh niên khai là Nguyễn Thanh Thạch và thừa nhận hành vi phạm tội. Sáng cùng ngày, Thạch phát hiện bà Hà Thị Kim An (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) dùng điện thoại di động đặt xe ôm công nghệ trước Bệnh viện Nhân dân Gia Định nên tiếp cận cướp giật rồi bỏ chạy.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem