TP.HCM: Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các di tích lịch sử trước thềm lễ 30/4

Quang Sung Thứ sáu, ngày 29/04/2022 13:12 PM (GMT+7)
Trước thềm ngày lễ 30/4 – ngày giải phóng miền Nam, các địa điểm di tích lịch sử ở TP.HCM thu hút đông đảo người dân, du khách đổ về tham quan.
Bình luận 0

Ngày 29/4, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, có nhiều đoàn khách đến tham quan các di tích lịch sử ở TP.HCM như Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, quận 1), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (phường Võ Thị Sáu, quận 3).

TP.HCM: Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các di tích lịch sử trước thềm lễ 30/4 - Ảnh 1.

Tại Dinh Độc Lập (quận 1 TP.HCM) sáng 29/4, đông đảo người dân, du khách ghé thăm các di tích lịch sử trước thềm 30/4. Ảnh: Quang Sung

Tại Dinh Độc Lập, đông đảo khách tham quan xếp hàng mua vé, giá vé ở đây dao động từ 10.000 nghìn đến 65.000 nghìn, tùy gói dịch vụ mà du khách lựa chọn. Khách đến tham quan Dinh Độc Lập đa phần là các đoàn sinh viên, học sinh với hành trình tìm về nguồn. Nhiều gia đình cũng nhân ngày này đưa các thành viên đi tham quan.

Các nhân viên môi trường, kỹ thuật, lễ tân làm việc tại đây cũng trở nên bận rộn hơn mọi ngày. Anh Thanh Sang – hướng dẫn viên tại Dinh Độc Lập cho biết: "Những ngày cận lễ thì số lượng du khách đến dinh tăng cao, mọi người muốn tìm về đây, để ôn lại những kỷ niệm lịch sử".

TP.HCM: Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các di tích lịch sử trước thềm lễ 30/4 - Ảnh 2.

TP.HCM: Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các di tích lịch sử trước thềm lễ 30/4 - Ảnh 3.

Bên trong Dinh Độc Lập. Ảnh: Quang Sung

Tại khu vực hướng dẫn tham quan, đông đảo khách xếp hàng dài. Đa phần du khách đến đây để chụp hình, tìm hiểu những giá trị lịch sử. Ngoài ra, phần đặc biệt được khách tham quan mong chờ, là nghe các hướng dẫn viên thuyết trình về những câu chuyện lịch sử xoay quanh Dinh Độc Lập.

Chị Đỗ Thu Vân (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình có chuyến nghỉ lễ tại TP.HCM. Dinh Độc Lập là địa điểm đầu tiên chị đến ghé thăm. "Nơi này giúp tôi hiểu biết sâu hơn về lịch sử, không chỉ tôi mà còn 2 đứa con rất hào hứng khi đến đây", chị Vân chia sẻ.

Trong khi đó, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, theo ghi nhận từ sáng sớm, lượng khách chủ yếu đến tham quan, vui chơi phần đông là du khách phương Tây. Những du khách phương Tây đi theo từng tốp, cùng nhau xem lại những kỉ vật về thời chiến được lưu giữ tại Bảo tàng.

Không chỉ có người dân TP.HCM đến Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích tham quan, những người ở xa từ Hà Nội, Tiền Giang, Quảng Trị cũng bỏ thời gian đến đây du lịch. 

Anh Hiền Nam, du khách từ Hà Nội chia sẻ: "Năm nay, thay vì chọn các địa điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, mình chọn đi thăm các di tích lịch sử. Một phần để hiểu hơn về lịch sử, một phần để hưởng ứng chào mừng ngày 30/4".

TP.HCM: Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các di tích lịch sử trước thềm lễ 30/4 - Ảnh 5.

TP.HCM: Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các di tích lịch sử trước thềm lễ 30/4 - Ảnh 6.

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quận 3, TP.HCM, khách đến tham quan chủ yếu người nước ngoài. Ảnh: Quang Sung

Mặc dù sáng nay thời tiết không được đẹp, có mưa rào nhưng không làm ảnh hưởng đến số lượng khách đến dinh tham quan. Nhiều bạn trẻ còn tận dụng trời mưa để chụp những tấm ảnh nghệ thuật.

Trong những ngày sắp tới, dự kiến, số lượng du khách đến Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh sẽ tăng cao. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, các công trình, kỷ vật ở đây được đội ngũ nhân viên của 2 địa điểm này liên tục bảo dưỡng, vệ sinh sạch sẽ để phục vụ du khách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem