TP.HCM không còn quận huyện nào ở cấp độ dịch 3, không tiêm cho trẻ chưa đủ 12 tuổi

Bạch Dương Thứ hai, ngày 01/11/2021 17:31 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 1/11, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM đã thông tin về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 1/11.
Bình luận 0
TP.HCM không còn quận huyện nào ở cấp độ dịch 3, không tiêm cho trẻ chưa đủ 12 tuổi - Ảnh 1.

Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh huyện Củ Chi. Ảnh: B.D

Theo ông Phạm Đức Hải - Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP: UBND TP.HCM đã thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch đến ngày 1/11, toàn thành phố đang ở cấp độ 2.

Cụ thể, 13/22 quận, huyện, thành phố đạt cấp độ 1. 9 địa phương cấp độ 2 bao gồm các quận 3, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn.

Không có quận huyện nào ở cấp độ 3.

Đến ngày 31/10, TP.HCM đã tiêm vaccine mũi 1 là cho hơn 7,6 triệu người, mũi 2 cho 5,7 triệu. 19 quận, huyện đã tiêm mũi 1 cho 100% dân số trong độ tuổi trên 18. Còn 3 quận, huyện chưa đạt tỷ lệ này là Cần Giờ (99%), Gò Vấp (99%), quận 10 (96%). 6 quận, huyện đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 100% dân số từ 18 tuổi là huyện Củ Chi và các quận 5, 7, 10, 11, Phú Nhuận.

Sau 4 ngày triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi, hơn 350.000 trẻ ở TP.HCM đã được tiêm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt về việc trẻ đang học lớp 6 nhưng chưa tròn 12 tuổi thì có tiêm hay không ? Và, một số trường vận động phụ huynh có trẻ ở độ tuổi này cho trẻ đi tiêm với liều lượng thuốc ít hơn ?  Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết, theo đúng quy định của Bộ Y tế, tất cả trẻ chưa đủ 12 tuổi đều không được tiêm. "Chỉ có tiêm hay không tiêm, chứ không có chuyện tiêm với liều lượng ít hơn" - ông Tâm nhấn mạnh.

Giải thích cụ thể hơn về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP - khẳng định: "Tất cả học sinh không tiêm vaccine đợt này vì nhiều lý do như bệnh lý, chỉ định không tiêm hoặc không đủ tuổi thì vẫn được đi học như bình thường. Những trẻ đó sẽ được hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch".

Ngoài ra, với những học sinh là F0 đã khỏi bệnh trong độ tuổi 12-17 tuổi vẫn được tiêm như các trẻ khác.

Tính đến 18h ngày 31/10, có 432.703 hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 432.183 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 520 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 11.230 bệnh nhân, trong đó có 653 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. 

Trong ngày 31/10 có 624 bệnh nhân nhập viện, 473 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 252.316), 25 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 16.706).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem