TP.Phan Thiết: Người nước ngoài bị kẹt trong khu phong tỏa nhận được hỗ trợ nhu yếu phẩm

Trần Khánh Thứ tư, ngày 11/08/2021 13:23 PM (GMT+7)
Hai tiếng “Cảm ơn” với những phần quà dù chỉ là gói mì, nải chuối... từ những người bạn nước ngoài bị phong tỏa ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đang lan tỏa câu chuyện tình người.
Bình luận 0

Tại con hẻm số 69 đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến), không chỉ người bản xứ mà người nước ngoài đang bị mắc kẹt trong khu phong tỏa cũng nhận được sự hỗ trợ nhu yếu phẩm từ chính quyền.  

Ở lại cùng người bản xứ

Ông Huỳnh Đức Ngọc, chủ cơ sở nước mắm truyền thống Ngọc Định ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến kể, khu vực phường Hàm Tiến là trung tâm du lịch của TP.Phan Thiết.

Trước khi dịch bùng phát, nơi đây luôn sầm uất với đầy đủ các dịch vụ tiện nghi từ resort, khách sạn, nhà nghỉ, homestay cho tới chợ tự phát.

Bản thân ông Ngọc cũng kinh doanh nhà nghỉ, phục vụ du khách trong và ngoài nước. Rồi ông bán nước mắm truyền thống của mình cho khách du lịch.

Nhưng từ khi TP.Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, sự tĩnh lặng bao trùm cả phường Hàm Tiến.

"Không có 1 khách du lịch nào, chỉ còn lại vài người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Phan Thiết bị mắc kẹt lại vì Covid-19 cùng người bản xứ", ông Ngọc nói.

Người dân hẻm 69 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến làm việc sinh hoạt ở trong nhà. Ảnh: Lâm Khoa

Người dân hẻm 69, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến làm việc và sinh hoạt ở trong nhà sau khi bị phong tỏa. Ảnh: Lâm Khoa.

Con hẻm số 69 đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến) là nơi cư ngụ của 62 hộ dân và hơn 50 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây.

Từ khi hẻm 69 bị phong tỏa (ngày 2/8) do có nhiều trường hợp trong 1 gia đình nhiễm Covid-19, tất cả người dân nơi này phải làm quen với nhịp sống mới.

Nếp sinh hoạt thường nhật của của mọi người co cụm lại và đầy khó khăn sau lớp cửa khóa, then cài. Mọi nhu cầu thiết yếu đều được chính quyền địa phương hỗ trợ, không phân biệt quốc gia.

Tình người không biên giới

Ông Lê Huỳnh Quang - Bí thư Đảng ủy phường Hàm Tiến cho biết, phường Hàm Tiến có khoảng 200 người nước ngoài. Họ định cư và mưu sinh ở đây như người bản địa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên họ bị kẹt lại.

Người nước ngoài ở hẻm 69, đường Nguyễn Đình Chiểu phần lớn là công dân của Nga và Ucraina, đã sống và làm việc tại Phan Thiết hơn 2 năm nay.

Họ làm nhiều ngành nghề khác nhau, như dạy học, dạy lướt ván buồm, phụ bếp, chạy bàn… Cuộc sống vốn không dư giả, nay gặp thêm cảnh dịch bệnh và bị phong tỏa, họ lại càng khó khăn.

Người nước ngoài ở hẻm 69 nhận quà hỗ trợ từ chính quyền tại chốt kiểm dịch ngay đầu hẻm. Ảnh: Lâm Khoa

Người nước ngoài ở hẻm 69 nhận quà hỗ trợ từ chính quyền tại chốt kiểm dịch ngay đầu hẻm. Ảnh: Lâm Khoa

Thế nhưng, ông Quang cho biết, sự đùm bọc, hỗ trợ kịp thời của địa phương suốt những ngày qua khiến những người bạn nước ngoài an tâm vì không có cảm giác bị bỏ rơi.

UBND phường Hàm Tiến thường tổ chức phát quà hỗ trợ gồm các phần gạo, rau củ và thanh long.

Mới đây, Thành đoàn TP.Phan Thiết tiếp tục tổ chức các phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ cho người dân trong hẻm và những người nước ngoài.

Hội chợ dành hơn 2 tấn hàng hóa, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như trứng, rau củ quả, hải sản, mì tôm...

Người nước ngoài ở hẻm 69 nhận quà hỗ trợ tại phiên chợ 0 đồng do Thành Đoàn TP.Phan Thiết tổ chức. Ảnh: Lâm Khoa

Người nước ngoài ở hẻm 69 nhận quà hỗ trợ tại phiên chợ 0 đồng do Thành Đoàn TP.Phan Thiết tổ chức. Ảnh: Lâm Khoa.

Chị Ksenia Kozachuk (người Nga) cho biết, những ngày bị kẹt trong khu phong tỏa, cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của địa phương, mọi người đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ông Setgey, một người Nga khác cho biết, ông rất cảm kích trước tình người ở vùng đất mà họ đang sinh sống.

"Những phần quà của các bạn thật ý nghĩa đối với chúng tôi lúc này. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực thực hiện tốt việc cách ly cùng với các bạn. Xin cảm ơn một lần nữa", ông Setgey chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Nghị - Bí thư Thành Đoàn TP.Phan Thiết cho biết, thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục vận động doanh nghiệp trao quà đến bà con, đặc biệt là người nước ngoài sinh sống tại thành phố.

Ông Lê Huỳnh Quang cho biết, phần lớn người nước ngoài ở đây thường mua đồ ăn nhanh, nấu sẵn từ các nhà hàng, rất ít khi nấu ăn tại nhà.

Từ khi TP.Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội, các nhà hàng chuyên phục vụ món ăn nhanh cho người nước ngoài ở phường Hàm Tiến cũng đóng cửa.

"Địa phương sẽ bàn bạc và kiến nghị thành phố bố trí một cửa hàng thức ăn nhanh. Cửa hàng này sẽ chuyên nấu đồ cho người nước ngoài, được phép nấu và vận chuyển tới chốt kiểm dịch để giao cho họ", ông Quang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem