Thành phố thông minh này sẽ làm nông nghiệp đô thị trong không gian hẹp ra sao khi đất nông nghiệp cạn kiệt?

Trần Cửu Long Thứ năm, ngày 25/07/2024 11:50 AM (GMT+7)
TP.Thủ Đức (TP.HCM) được kỳ vọng trở thành đô thị thông minh, sáng tạo. Hiện, TP.Thủ Đức đang bị đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp đang cạn dần, nhưng chính quyền nơi đây vẫn quyết tâm làm nông nghiệp đô thị.
Bình luận 0
TP.Thủ Đức làm nông nghiệp đô thị ra sao khi đất nông nghiệp cạn dần?- Ảnh 1.

Một khu đô thị mới mọc lên ở TP.Thủ Đức, đồng nghĩa đất làm nông nghiệp đô thị đang mất thêm. Ảnh: T.Đ

Đất làm nông nghiệp đô thị ở TP.Thủ Đức ngày cạn dần

Hiện tích đất nông nghiệp tại TP.Thủ Đức giảm khá mạnh. Dự kiến, đến năm 2025 TP này chỉ còn khoảng 3.438 ha đất, phân bố dọc ven sông Sài Gòn và các rạch thuộc phường Tam Đa, Long Phước. Theo định hướng, khu vực này sẽ trở thành thành phố khoa học, công nghệ với hạt nhân là đô thị Đại học Quốc gia và các khu công nghệ cao.

Tuy nhiên, mặc dù đang gặp đô thị hóa cao, nhưng TP.Thủ Đức vẫn khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị không gian hẹp; xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị bền vững, với các sản phẩm chủ lực, là hoa, cây kiểng, cá cảnh, rau sạch gắn với các hoạt động du lịch sinh thái để khai thác thế mạng cảnh quan vùng sông nước nhằm tăng giá trị sản xuất, cũng như tăng thu nhập cho người dân.

Hiện nay, trên địa bàn TP.Thủ Đức còn khoảng 331 hộ trồng trọt nhỏ lẻ với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 144 ha.

Anh Lâm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Tuấn Ngọc cho biết, cái khó của làm nông nghiệp ở TP.Thủ Đức là quỹ đất. Chính không thể phát triển quỹ đất ở đây để tăng quy mô sản xuất mà anh Ngọc phải sang tỉnh khác để đầu tư thêm.

TP.Thủ Đức làm nông nghiệp đô thị

Trong thời gian tới, TP.Thủ Đức xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị bền vững. Do đó, sẽ tập trung vận động các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tập trung sản xuất với 3 đối tượng sản phẩm chủ lực, là rau quả, hoa kiểng (mai, lan,..) và cá cảnh thuộc nhóm sinh vật cảnh tham gia Chương trình OCOP.

TP.Thủ Đức phấn đấu có ít nhất 3 - 4 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên trong năm nay.

Theo UBND TP.Thủ Đức, để thực hiện mục tiêu này, 6 tháng đầu năm 2024, TP đã ban hành kế hoạch và tổ chức tập huấn chuyên đề về hướng dẫn quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn TP.

TP.Thủ Đức làm nông nghiệp đô thị ra sao khi đất nông nghiệp cạn dần?- Ảnh 3.

Làm nông nghiệp đô thị ở TP.Thủ Đức. Ảnh: T.Đ

Đồng thời, tổ chức 3 lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Chương trình OCOP cho hội viên, người dân trên địa bàn với hơn 300 lượt người tham dự.

Về công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, TP.Thủ Đức đã tổ chức nhiều hoạt động giúp nông dân, HTX xúc tiến thương mại, như Chợ Hoa Xuân thành phố Thủ Đức năm 2024, Chương trình "Tuần lễ du lịch - Ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ - Thủ Đức năm 2024", phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân TP (Hội Nông dân TP) tổ chức Hội chợ Triển lãm sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP, tổ chức cho nông dân đi tham quan tại Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao TP, lần X - năm 2024…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem