TQ: Áo ngực, băng vệ sinh, lá rau..., những kiểu khẩu trang siêu dị giữa dịch virus Corona

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ ba, ngày 04/02/2020 06:25 AM (GMT+7)
Nhiều người dân trung Quốc không mua được khẩu trang đã tận dụng mọi vật liệu có thể từ vỏ trái cây, chai nhựa, mũ bảo hiểm... để có khẩu trang tự chế. Thậm chí, có người còn dùng cả áo ngực và băng vệ sinh mới.
Bình luận 0

Người dân xếp hàng dài mua khẩu trang ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Tờ Daily Mail đưa tin, các công ty đang hối thúc nhân viên sản xuất ngày đêm để cung cấp khẩu trang bảo vệ cho người dân Trung Quốc khi nhu cầu tăng đột biến trong bối cảnh đại dịch virus Corona diễn biến phức tạp với hàng nghìn ca lây nhiễm.

img

img

Một số khẩu trang tự chế làm từ vỏ trái cây hoặc lá rau

Tuy nhiên, hiện tại, nhiều người vẫn không thể mua được khẩu trang để sử dụng. Trong cảnh thiếu thốn, không ít người đã tự chế khẩu trang để tự bảo vệ mình. Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy khẩu trang tự chế được làm từ các loại vật liệu như vỏ bưởi, chai nhựa, mũ bảo hiểm, rau xà lách... hay thậm chí là áo ngực và băng vệ sinh.

img

Khẩu trang tự chế cực dị làm từ áo ngực (phải) và băng vệ sinh

Nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân tăng đột biến sau khi các quan chức y tế Trung Quốc cảnh báo người dân không nên tái sử dụng khẩu trang sau khi nhiều video - quay cảnh người dân luộc khẩu trang y tế đã sử dụng và phơi khô để dùng lại - xuất hiện trên mạng xã hội.

Video: Người dân Trung Quốc luộc khẩu trang đã sử dụng 

img

Hình ảnh người dân Trung Quốc giặt khẩu trang đã sử dụng với nước nóng và phơi để tái sử dụng

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc làm này sẽ giảm phần lớn hiệu quả của khẩu trang. Một nữ phát ngôn viên của Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, cho biết thêm rằng một chiếc khẩu trang y tế (dùng một lần) chỉ nên sử dụng trong khoảng 4 tiếng.

img

img

img

Nhiều người tận dụng cả chai nhựa lớn để trùm kín đầu khi di chuyển ở nơi công cộng

Trong khi đó, một số tỉnh ở Trung Quốc như Quảng Đông đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và xử phạt những người vi phạm.

img

img

Thậm chí, một số công ty còn sản xuất cả khẩu trang cho chó. Một gói gồm 3 chiếc khẩu trang cho chó có giá gần 50 nhân dân tệ ( tương đương khoảng 165.000 đồng)

Theo Daily Mail, giới chức Trung Quốc đã cử hơn 6.000 bác sĩ tới Vũ Hán và yêu cầu khẩn trương xây dựng ít nhất 5 bệnh viện chuyên biệt để giảm tải cho các bệnh viện hiện có.

Video: Những cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona hiệu quả

Virus Corona mới có cách lây lan như các virus cảm lạnh thông thường và hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, vì vậy hãy tự biết...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem