TQ: Săn lùng 50 rắn hổ mang cực độc sổng chuồng

Trà My - BBC Thứ năm, ngày 13/10/2016 06:55 AM (GMT+7)
Nọc độc của loài rắn hổ mang đất có thể gây chết người nếu không được điều trị.
Bình luận 0

img

Một con rắn hổ mang đất trưởng thành có thể dài tới 2m

Các nhà chức trách ở miền đông Trung Quốc đang tìm kiếm khoảng 50 con rắn cực độc, trốn thoát đồng loạt từ một trang trại nuôi rắn không có giấy phép.

Khoảng 200 rắn hổ mang đất còn bé đã trốn thoát khỏi một trang trại ở Nam Kinh vào tháng 8 vừa qua. Cho đến nay, khoảng 150 con đã bị giết hoặc bị bắt.

Những con rắn này dài khoảng 20cm, theo chính quyền huyện Lục Hoà, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đây là loài rắn hổ mang đất cực độc, nọc của chúng có thể gây chết người nếu không được điều trị. Tuy nhiên, nọc độc của những con rắn bé ít độc hơn so với những con trưởng thành. Chúng được nuôi để làm nguyên liệu cho nhiều loại thuốc truyền thống của Trung Quốc.

img

Đây là loài rắn hổ mang đất cực độc, nọc của chúng có thể gây chết người nếu không được điều trị

Ban đầu, tổng cộng 1.820 quả trứng rắn hổ mang đất được đưa đến trang trại chăn nuôi Chunyi vào tháng 8, trong đó 1.500 quả đã nở, Tân Hoa Xã cho biết.

Nhưng phải đến tháng 10, các nhà chức trách mới biết về vụ “sổng chuồng” hàng loạt khi một người dân ở huyện Lục Hoà phát hiện và giết chết một con rắn trong nhà.

Hiện trang trại nuôi rắn không giấy phép đã bị đóng cửa.

Câu chuyện rắn trốn thoát khỏi các trang trại ở Trung Quốc không phải là quá hiếm. Hồi tháng 8, 23 con rắn hổ mang bé đã thoát ra khỏi một trại nuôi ở Tứ Xuyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem