Trái cây độc lạ chưng Tết ở miền Tây mất mùa, 4 vườn lớn thì 3 vườn thất bại

Thứ ba, ngày 15/12/2020 08:11 AM (GMT+7)
Đang nâng niu từng trái bưởi hồ lô đã hình thành còn lủng lẳng trên cây, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Trái cây tạo hình ấp Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cho biết để có bưởi hồ lô bán ngay dịp Tết nguyên đán thì phải xử lý cây bưởi ra hoa vào cuối tháng 5 âm lịch.
Bình luận 0

Nhưng vì thời tiết bất lợi, trong 4 mảnh vườn hợp tác trồng loại bưởi hồ lô này của ông Thành, chỉ có một mảnh vườn cho trái đúng như ý, còn lại đều thất bại.

Trái cây độc lạ chưng Tết ở miền Tây mất mùa, 4 vườn lớn thì 3 vườn thất bại - Ảnh 1.

Nông dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tạo hình bưởi hồ lô phục vụ Tết Nguyên đán 2021

Ngoài ra, cũng theo ông Thành, những năm gần đây, do khai thác vườn bưởi liên tục phục vụ cho việc tạo hình nên nhiều vườn bưởi trong CLB bị lão hóa, sâu bệnh, năng suất giảm dẫn đến việc một số thành viên phải đốn bỏ để trồng mới.

Chính những khó khăn trên nên dịp Tết sắp tới, sản lượng bưởi hồ lô trong CLB Trái cây tạo hình ấp Phú Trí A cung ứng cho thị trường giảm đến 90%.

Cũng do ảnh hưởng bởi hạn, mặn nên nhiều địa phương trồng dừa, bưởi tạo hình phục vụ Tết ở Bến Tre cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, tỉ lệ đậu trái thấp. Theo phản ánh của ông Huỳnh Thanh Tâm (ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), ban đầu, ông định tạo hình khoảng 3.000 trái cây các loại để phục vụ thị trường Tết nhưng số trái đạt chỉ chừng dưới 2.000 trái. Nhiều hộ trồng khác cũng gặp cảnh tương tự. 

Ông Tâm còn lo lắng việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn: "Tết năm nay, tôi dự định cung ứng khoảng 500 trái bưởi tạo hình in chữ tài - lộc, phúc - lộc - thọ, thỏi vàng và khoảng 1.500 trái dừa hồ lô tài - lộc. Do tình hình dịch Covid-19 nên hiện số lượng đặt hàng ít hơn năm rồi".

Tuy nhiên, ở mặt hàng cây cảnh khả quan hơn. Tại nhiều địa phương ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, người lai tạo được giống cây nho thân gỗ đang tất bật chuẩn bị đơn hàng dịp Tết. 

Theo ông Huỳnh Công Thống (ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt), nho thân gỗ có hình dáng giống trái sung, hương như rượu vang, từ vỏ đến hạt đều ăn được và có cả 3 vị chát, chua và ngọt. 

Loại trái này đã gây sốt thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2019 nên được nhiều người trồng. "Tôi đã chuẩn bị 200 chậu nho thân gỗ, loại cao từ 1-2 m, giá bán từ 2-50 triệu đồng/chậu. Cây có giá 2 triệu đồng có khoảng 300 g trái, còn cây có giá 50 triệu đồng khoảng 4 kg trái" - ông Thống khoe.

Dù vậy, vì sản lượng nho thân gỗ dự kiến cung cấp tăng gấp 4 lần so với Tết nguyên đán 2020 nên nhiều nông dân cũng đang lo cảnh được mùa mất giá. 

Hiện tại, nhiều khách hàng ở TP HCM đã ký hợp đồng mua nho thân gỗ với nhà vườn ở quận Thốt Nốt với giá giảm khoảng 30% so với Tết năm ngoái. Loại cây kiểng tạo này còn đang bị cạnh tranh với hàng nhập từ Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, dự báo tăng mạnh trong dịp Tết năm nay.

Ca Linh (Báo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem