Trắng đêm tìm kiếm bé 6 tuổi và 2 người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Trần Hòe Thứ ba, ngày 13/10/2020 10:39 AM (GMT+7)
Hiện 3 nạn nhân mất tích do lũ cuốn ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa được tìm thấy, trong đó có bé trai 6 tuổi. Ở Thừa Thiên Huế đã có 7 người thiệt mạng do mưa lũ.
Bình luận 0

Sáng 13/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 3 người dân ở tỉnh mất tích do mưa lũ hiện vẫn chưa tìm thấy.

Đó là các nạn nhân Võ Văn Nhật Huy (SN 2014, trú tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), Nguyễn Duy Thanh  (SN 1968) và Nguyễn Văn Đính (SN 1980, trú xã Phú Lương, huyện Phú Vang).

Trắng đêm tìm kiếm bé 6 tuổi và 2 người đàn bị lũ cuốn mất tích  - Ảnh 1.

Lực lượng Công an TP.Huế đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Cháu Võ Văn Nhật Huy bị trượt chân xuống lũ và mất tích vào ngày 11/10. Do nước lũ ngập sâu và chảy xiết nên đến nay lực lượng chức năng chưa tìm thấy cháu bé gặp nạn.

Các trường hợp Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Văn Đính gặp nạn lúc 19h ngày 12/10 trong lúc đi bắt chuột đồng cùng với 1 nam thanh niên khác ở khu vực Văn Giang, xã Phú Lương. Trong lúc đang bắt chuột thì nước lũ chảy xiết cuốn làm lật ghe  khiến 2 người mất tích. Sau đêm trắng tìm kiếm, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã khiến 7 người dân ở Thừa Thiên Huế thiệt mạng.

Trắng đêm tìm kiếm bé 6 tuổi và 2 người đàn bị lũ cuốn mất tích  - Ảnh 2.

Nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị lũ nhấn chìm.

Đó là các trường hợp Dương Phước Hải (SN 1989, trú thị trấn Phong Điền, bị lật thuyền khi đi bắt chim), Phạm Văn Long (25 tuổi, trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, bị chìm đò), Đinh Như Hùng (SN 1999, trú xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, bị trượt chân đuối nước), Hoàng Thị Phượng (SN 1985, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, đang mang thai bị lật ghe khi người nhà đưa đi sinh nở), Lê Văn Khoa (SN 1991, trú phường Hương Sơ, thành phố Huế, bị lật ghe), Phan Thị Vĩnh (SN 1964, TP.Huế, chết do lật thuyền).

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có 7 người bị thương do mưa lũ, đều trú tại huyện Phong Điền.

Mưa lũ gây ngập trên diện rộng đã khiến 84.963 nhà dân ở tỉnh bị ngập sâu từ 1-2,5m, một số nơi ngập sâu hơn; 27 nhà bị hư hỏng do sập, tốc mái, sạt lở...

Điện lực Thừa Thiên Huế đã xuất tuyến 60% nguồn trên địa bàn. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và một số khu vực thành phố Huế bị mất điện hoàn toàn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem