Tranh chấp đất ở Hải Phòng: Chính quyền bất lực?

Mạnh Thắng Thứ hai, ngày 18/08/2014 11:43 AM (GMT+7)
Sau gần 10 năm vác đơn đi kiện, ông Nguyễn Đức Hánh, trú tại tổ dân phố 11, phường Bắc Sơn, quận Kiến An vẫn chưa đòi được đất của mình dù đã có căn cứ rõ ràng.
Bình luận 0

Theo Báo cáo của UBND phường Bắc Sơn, gia đình ông Hánh đang sử dụng ổn định 486.30m2 đất (trong đó 737m2 đất ở) thì năm 2004, ông Nguyễn Đức Hưng (tức Khương, SN 1972, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An) vô cớ đến chiếm khoảng 400m2 đất làm nhà. Sự việc được ông Hánh báo cáo UBND phường Bắc Sơn, UBND phường này báo cáo UBND quận Kiến An.

Ngày 5.4.2004, UBND quận Kiến An đã ra Quyết định số 329 về việc xử phạt hành chính và buộc ông Khương phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nhà ông Hánh nhưng ông Khương không chấp hành. Do đó, ngày 17.9.2004, UBND quận Kiến An ra Quyết định số 1330 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế vi phạm nói trên, nhưng sau đó quyết định này không được UBND quận Kiến An thực thi theo quy định.

Ngày 5.5.2005, UBND quận Kiến An tiếp tục ra thông báo yêu cầu ông Khương tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nhà ông Hánh nhưng ông Khương vẫn không chấp hành nên ngày 23.5.2005, UBND quận Kiến An lại ra Quyết định số 486 về việc cưỡng chế đối với công trình vi phạm của ông Khương. Tuy nhiên, quyết định cưỡng chế của UBND quận Kiến An một lần nữa không được thực thi với lý do: “Ông Hưng (tức Khương) bị viêm ruột thừa” (!?)

Ông Hánh cho biết, do đã “nhờn” trước cách xử lý của UBND quận Kiến An, năm 2010 ông Khương tiếp tục xây dựng trái phép trên đất nhà ông, ông nhiều lần báo cáo UBND phường Bắc Sơn, UBND quận Kiến An, nhưng chính quyền không giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Lã Quý Nghĩa – Chánh văn phòng UBND quận Kiến An cho biết, UBND quận Kiến An đã đưa ra hướng khảo sát thực địa để xác định diện tích đất ở, đất nông nghiệp trên tổng diện tích nhà ông Hánh và công trình xây dựng trái phép của ông Khương trên đất nhà ông Hánh thuộc hạng đất nào, sau đó sẽ có hướng xử lý.

Tuy nhiên, khi cán bộ xuống khu đất, ông Hánh cản trở không cho vào nên vụ việc đến nay vẫn chưa giải quyết được. Khi chúng tôi đặt câu hỏi, ông Hánh liên tục kiến nghị đến cơ quan chức năng giải quyết việc ông Khương chiếm đất, tại sao UBND quận Kiến An không giải quyết tranh chấp mà lại yêu cầu ông Hánh cho xác minh toàn bộ nguồn gốc đất thì ông Nghĩa không trả lời(!?).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem