Trao giấy khen "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" cho các tổ chức cơ sở Đảng của CA Thái Bình

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 21/01/2021 13:13 PM (GMT+7)
Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình vừa trao tặng giấy khen "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" cho các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu.
Bình luận 0

Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ.

Cùng với đó, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác hậu cần - kỹ thuật phục vụ có hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao giấy khen "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" cho các tổ chức cơ sở Đảng của CA Thái Bình - Ảnh 1.

Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình cũng trao tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" năm 2020, 10 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tiếp. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Đáng chú ý, đã phối hợp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, trong năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đã mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên ưu tú và đảng viên mới; quyết định kết nạp Đảng cho 50 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 30 đồng chí; đề nghị xét tặng và tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 06 đồng chí.

Phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2020 có 5 tổ chức đảng và cấp ủy cơ sở "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 21 tổ chức đảng và cấp ủy cơ sở "Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 140 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 636 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Phạm Đình Tâm nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh cần chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng chuyên đề; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Trước mắt phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm tốt an ninh trật tự; trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Lễ hội đầu năm.

Tại hội nghị này, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình cũng trao tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" năm 2020, 10 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tiếp (2016-2020).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem