Trẻ em thoải mái nô đùa dưới "bể bơi nghìn tuổi" của Hà Nội

Trọng Hiếu - Ngọc Hải Thứ bảy, ngày 13/06/2020 15:54 PM (GMT+7)
Vào những ngày hè nóng bức, hồ Long Trì (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) lại chào đón hàng trăm em nhỏ tới tập bơi, giải nhiệt ngày hè.
Bình luận 0
Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 1.

Cứ 16h hàng ngày, dưới nắng nóng 38 độ C người dân khắp các làng Đa Phúc và Thụy Khuê lại kéo nhau ra hồ Long Trì nằm trong khuôn viên khu di tích chùa Thầy để tắm giải nhiệt.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 2.

Đây là hồ nước lớn có từ thời nhà Lý, có tuổi đời nghìn năm. Trước đây, người dân từng trồng sen nhưng đã bỏ nhiều năm qua để người dân quanh vùng đến tắm mát vào mùa hè.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 3.

Những ngày nóng bức mùa hè là nơi tập trung của rất nhiều thanh thiếu niên tới tắm mát. Diện tích hồ, sân đình rộng cùng với những hàng cây thoáng mát đã biến nơi đây trở thành một bãi tắm tự nhiên nghìn năm tuổi.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 4.

Hồ Long Trì nằm trên địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, mực nước sâu từ 1,5-2 m phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn đến bơi.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều bậc phụ huynh cho biết, họ cho con ra hồ vừa học bơi, vừa thư giãn, để trẻ không cảm thấy buồn chán, giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 6.

Hồ không quá sâu nhưng hầu hết trẻ nhỏ khi tắm ở đây đều được gia đình trang bị áo phao, phao bơi để đảm bảo an toàn

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 7.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới dòng nước mát lạnh, nhiều trò chơi được các em áp dụng ngay dưới hồ bơi nghìn tuổi.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 8.

Nụ cười thỏa mãn của các em nhỏ khi được đắm mình dưới dòng nước mát lạnh của hồ Long Trì.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 9.

Đây là khoảng thời gian để các em nhỏ có thể thoải mái vui chơi tận hưởng dưới cái nắng gắt 38 độ C.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 10.

Anh Trung Hiếu, thôn Khánh Tân (Sài Sơn) bày tỏ: "Mỗi dịp hè về là tôi lại cho các con ra hồ để vui chơi cùng bạn bè, đây như là dịp để các con giải nhiệt mùa hè, đồng thời là sân chơi cho các con giải tỏa căng thẳng sau những giờ học".

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 11.

Được biết từ năm 2011, chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Từ đó, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến bơi rất đông.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 12.

Mỗi ngày có hơn trăm người ra hồ tắm, chủ yếu là người dân trong vùng. Vào những đợt nắng nóng, không ít người ở các vùng lân cận như Đồng Mô, Hoài Đức, Sơn Tây cũng tắm mát ở đây.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 13.

Ông Linh là người dân làng Đa Phúc, trong những ngày oi bức ông thường xuyên đưa cháu nội đến tắm ở hồ để giải tỏa nắng nóng: "Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với hồ nước này, cho đến giờ hồ nước vẫn là chỗ vui chơi cho các cháu tôi, nước ở đây rất mát và không quá sâu rất phù hợp để các cháu có thể giải tỏa được cơn nóng bức mùa hè".

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 14.

Những em nhỏ chưa biết bơi thường được các bậc phụ huynh trang bị áo phao và bơi cùng.

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới bể bơi nghìn tuổi của Hà Nội - Ảnh 15.

Thuộc địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, hồ Long Trì nằm dưới chân núi Sài Sơn hay còn gọi núi Thầy cùng những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát xung quanh giúp nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để giải nhiệt, để xua tan cái nóng trong những ngày hè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem