Triệu tập kỳ họp bất thường bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 23/09/2020 06:00 AM (GMT+7)
Dự kiến, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.Hà Nội, ngày 25/9 tới đây, HĐND Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.
Bình luận 0

HĐND TP.Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 24/HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp sẽ được tổ chức vào sáng 25/9 tới, để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo dự kiến, nội dung của kỳ họp bất thường để tiến hành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung.

Triệu tập kỳ họp bất thường bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội - Ảnh 1.

Dự kiến HĐND TP.Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng ngày 25/9 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Sau khi thực hiện bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, HĐND TP sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Nhân sự được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo thông báo của HĐND TP.Hà Nội, Thường trực HĐND TP.Hà Nội phân công các ban HĐND TP phối hợp với UBND TP và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP.

HĐND TP.Hà Nội cũng phân công UBND TP trình xin ý kiến Thành ủy về nội dung trình tại kỳ họp theo quy định; phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết một số nhiệm vụ khác tại kỳ họp thứ mười sáu, HĐND TP theo quy định.

Trước đó, chiều 18/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Ba Vì, Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Hà Nội hiện có các Phó Bí thư Thành uỷ gồm: Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ; ông Chu Ngọc Anh.

Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội hiện đang bị đình chỉ chức vụ, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì có liên quan một số vụ án.

Chiều 3/9, HĐND TP.Hà Nội cho biết, Thường trực HĐND TP.Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem