Được biết, các cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân lên đến 52%. Thậm chí, con số này là 56% đối với các ngôi sao ở xứ Catalunya. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của những CLB chủ quản vì phải tăng lương để “giữ chân” các ngôi sao.
Theo luật thuế thu nhập cá nhân ở Tây Ban Nha ban hành vào năm 1996, các CLB có thể trả trực tiếp 85% tiền lương cho các cầu thủ, 15% còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của các công ty đại diện của họ.
Xavi bị tình nghi trốn 4 triệu euro tiền thuế.
Trong khi đó, các doanh nghiệp tại Tây Ban Nha chỉ bị đánh thuế 30%. Chính vì vậy, một số CLB đã lợi dụng điều này để trốn thuế hợp pháp và cơ quan thu thuế có biết cũng chẳng thể làm gì được.
Thế nhưng, cách đây chưa lâu, giới truyền thông Tây Ban Nha phanh phui chuyện Real Madrid và Barcelona lợi dụng điều trên để thành lập các công ty ma nhằm trốn thuế trong suốt thời gian dài và số tiền thuế bị lách luật vào khoảng 22-26% và công ty thu thuế quyết định vào cuộc điều tra.
Ngoài Sergio Ramos, Iker Casillas, (Real Madrid), Messi, Iniesta, Gerard Pique (Barcelona), thì các cầu thủ từng thi đấu tại La Liga như Xabi Alonso (Bayern Munich), Fernando Llorente (Juventus), David Villa (New York City) hay đã giải nghệ là Carles Puyol, Michel Salgado, … cũng được yêu cầu cung cấp thông tin.
Mới đây nhất chính là trường hợp của Xavi. Theo tờ
La Vanguardia, tiền vệ đang thi đấu cho Barcelona bị cáo buộc trốn khoảng 4 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh trong những năm qua.
Hiện tại, Xavi vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc này. Tuy nhiên, nếu không chứng minh được mình vô tội, tiền vệ 35 tuổi rất có thể sẽ phải “ngồi bóc lịch” khá lâu. Bởi vì, theo luật pháp Tây Ban Nha, bất cứ cá nhân nào trốn thuế quá 600.000 euro sẽ bị phạt tù 6 năm và muốn “yên ổn” thì phải nộp phạt gấp 6 lần tiền thuế đã trốn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.