Trồng hoa hòe như trồng cây cảnh, dân nơi này của Thái Bình hái nụ, thu 15-17 triệu/sào

Thứ ba, ngày 26/07/2022 06:07 AM (GMT+7)
Huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) hiện có trên 300 ha hòe dược liệu, trong đó, tập trung ở xã vùng bãi như Hồng Lý (130 ha), xã Bách Thuận (87 ha).
Bình luận 0
Huyện Vũ Thư hiện có trên 300 ha hòe dược liệu, trong đó, tập trung ở xã vùng bãi như Hồng Lý (130 ha), Bách Thuận (87 ha).
Trồng hoa hòe như trồng cây cảnh, dân nơi này của Thái Bình hái nụ, thu 15-17 triệu/sào - Ảnh 1.

Nông dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) phấn khởi vì hòe được mùa, được giá.

Thời điểm này, cây hoa hòe đang cho thu hoạch rộ, năng suất hoa hòe bình quân đạt 1,2 tạ/sào. Giá bán nụ hoa hòe hiện tại đạt 170.000 đồng/kg, tương đương với vụ hòe năm 2021 và cao gấp 2 lần so với năm 2020. 

Với giá bán nụ hoa hòe mức này, trừ chi phí đầu tư, nông dân trồng cây hòe Hồng Lý thu về 15 – 17 triệu đồng/sào hòe. 

Ngoài ra, nông dân có thêm nguồn thu từ 1,5 - 2 triệu đồng/sào từ các loại rau màu, đậu đỗ trồng xen trên đất trồng cây hòe. Cây hòe được mùa, được giá tạo tâm lý phấn khởi giúp nông dân yên tâm đầu tư, chăm sóc cây hòe theo hướng ổn định, bền vững.

Quỳnh Lưu (Báo Thái Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem