Trồng cây cảnh, trồng hoa lạ đang hot, trai làng Hà Giang kiếm bộn tiền, nhiều người tìm lên xem

Thứ hai, ngày 07/08/2023 05:07 AM (GMT+7)
Đó là anh Nguyễn Xuân Hải, sinh 1984, thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Sau 2 năm kiên trì, mô hình trồng hoa hồng cổ, loài hoa nổi tiếng của vùng đất Sapa (Lào Cai) và hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn (Yên Bái) đua nhau khoe sắc và bắt đầu tạo cho anh Hải thu nhập...
Bình luận 0

Vườn trồng hoa hồng cổ, trồng hoa mẫu đơn cổ, trồng cây cảnh của anh Hải cũng là một trong những mô hình tiêu biểu trong phong trào cải tạo vườn tạp của xã Vĩ Thượng (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Bén duyên với nghề trồng hoa trong một lần tình cờ mua hoa hồng cổ Sapa về trang trí khuôn viên gia đình.

Thấy loài hoa hồng cổ sai nụ, tán rộng, rất đẹp và mùi thơm cuốn hút, được thị trường ưa chuộng, anh Hải đã nhen nhóm ý tưởng xây dựng mô hình trồng hoa trên chính mảnh vườn của mình. 

Để biến ý tưởng thành hiện thực, anh chặt bỏ vườn nhãn, táo không cho hiệu quả kinh tế, bắt tay vào cải tạo đất để trồng hoa hồng. Với diện tích hơn 1 ha, ban đầu anh Hải chỉ trồng riêng hoa hồng cổ Sapa nhưng sau đó tìm hiểu và trồng thêm hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu vườn hoa bung nở rực rỡ và ngát hương thơm, anh Hải cho biết: “Hiện nay, nhà vườn có 500 cây hoa hồng cổ Sapa, 300 cây hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn. So với những cây trồng khác, nghề trồng hoa không quá khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, đam mê. 

Loại hoa hồng cổ Sapa; hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng nhưng lại rất dễ mắc bệnh nấm, đục thân, mốc xám, nếu không biết cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây sẽ sinh trưởng, phát triển kém hoặc chết. 

Nhưng hoa hồng cổ, hoa mẫu đơn cổ mang một vẻ đẹp rất riêng khó có loài hoa nào sánh được, giữ hương thơm lâu, hay được người dân mua về làm cảnh”.

Trồng cây cảnh, trồng hoa lạ đang hot, trai làng Hà Giang kiếm bộn tiền, nhiều người tìm lên xem - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Xuân Hải, nông dân xã Vĩ Thượng (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) chăm sóc hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn trong khu vườn rộng hơn 1ha trồng hoa hồng cổ Sapa...

Khi những cây hoa phát triển tốt, vợ chồng anh Hải đã nghiên cứu, tìm tòi, đầu tư máy sấy, lấy nụ, cánh hoa sấy khô để pha trà. Trà hoa, đặc biệt là trà hoa hồng được chị em phụ nữ rất thích bởi giúp thanh nhiệt, đẹp da, dễ ngủ. 

Trung bình 1 kg trà hoa hồng có giá 600 nghìn đồng. Trà hoa hồng không khó tiêu thụ, nguồn khách hàng chủ yếu được bán trên các kênh facebook, zalo. 

Với sự nhạy bén, năng động của những người trẻ tuổi, đi sau nhưng vẫn tiếp cận được thị trường nhờ cách làm mới mẻ, biết tiếp cận và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, nhà vườn của anh Hải được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến tham quan, học tập mô hình.

Khởi nghiệp từ đam mê theo đuổi nghề trồng hoa hồng cổ với số vốn đầu tư khoảng 200 triệu đồng, vườn hoa hồng cổ, hoa mẫu đơn cổ của anh Hải đang từng bước đem lại giá trị kinh tế. 

Giờ đây với số cây hoa trên, nếu muốn bán ngay cũng được nhưng anh muốn 2 - 3 năm nữa mới bán, bởi làm gì cũng cần có thời gian và không nản chí. 

Ngoài trà hoa, anh cũng đang ấp ủ dự định làm đa dạng hơn nữa các sản phẩm từ hoa hồng cổ để trở thành món quà ý nghĩa dành cho mọi người. Khi sản phẩm nhiều lên, bên cạnh việc tận dụng hiệu quả mạng xã hội, anh sẽ học hỏi, mở rộng thêm các kênh kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, phù hợp với xu hướng của thời đại công nghệ 4.0.

Trong khi đa số người dân địa phương phát triển chủ yếu các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, anh Hải đã tự tìm cho mình hướng đi riêng theo nghề trồng hoa hồng cổ, hoa mẫu đơn cổ. Với quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng của anh sẽ trở thành nguồn động lực thôi thúc các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, tự tin, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp trên quê hương.

Mộc Lan (Báo Hà Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem