Xem phim, nghĩ đến chuyện cũ mà tôi thẹn: Đã từng rất xấu tính, phán xét người khác khi chưa biết chuyện gì!
Tôi nhận ra một bài học sống và tự hứa sẽ ghi nhớ để dạy con mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày trung tuần tháng 12 khi cái lạnh của mùa đông bắt đầu tràn về, chúng tôi đến với làng nghề hoa lan Trung Thần (xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).
Nằm cách trung tâm TP.Thái Nguyên khoảng 10km, gần quốc lộ 1B, ngay khi vừa đặt chân đến, làng hoa lan Trung Thần hiện ra trước mắt chúng tôi với màu xanh bao phủ bởi những giò lan được treo lơ lửng trên các giàn của từng hộ gia đình.
Trong cái nắng hanh hao và se lạnh đầu đông, chúng tôi bắt đầu với câu chuyện cùng người dân nơi đây về hành trình xây dựng thương hiệu hoa lan như ngày hôm nay.
Người dân ở xóm Trung Thần, xã Hóa Trung (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã có thâm niên trồng lan từ hơn 20 năm nay.
Trước đây, đời sống của bà con trong xóm rất khó khăn, vất vả, vì thu nhập chủ yếu dựa vào cây lúa và cây chè. Từ thực tế đó, một số hộ trong xóm đã tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập.

Xóm Trung Thần (xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) quanh năm được bao phủ bởi màu xanh của những vườn lan rừng. Dân làng có của ăn của để từ ngày chuyển đổi cơ cấu cây trồng-chuyển sang trồng loài hoa quý tộc.Ảnh: Hà Thanh.
Ban đầu, người dân trong xóm đi lấy những cành lan từ rừng về trồng với mục đích làm đẹp cảnh quan, nhưng dần dà thấy hoa đẹp lại có nhiều người hỏi mua, bán được giá nên đã dần phát triển mô hình.
Cũng như nhiều hộ trong xóm, gia đình anh Trương Văn Tuấn (Trưởng xóm Trung Thần) đã có kinh nghiệm trồng lan được khoảng 20 năm.
Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Tuấn cho biết: Ban đầu nhiều hộ trong xóm chỉ trồng khoảng vài chục giò nhưng nay cũng đã phát triển lên vài trăm giò. Trong đó, hộ trồng nhiều nhất khoảng 10.000 giò.
Anh Tuấn chia sẻ thêm: "Trước đây, tôi đi làm công nhân nhưng lương ba cọc ba đồng, thu nhập không đáng là bao. Do yêu thích lan nên cứ có tiền lương là tôi mua lan về chơi.
Khi thấy anh trai nhà bên cạnh đi rừng kiếm lan về bán có hiệu quả kinh tế cao nên tôi đã đến học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật và bỏ công việc làm công nhân để ở nhà trồng lan.
Năm 2011, tôi chính thức đầu tư phát triển các loại hoa lan rừng với quy mô lớn. Sau đó, theo thời gian tôi phát triển dần lên, mỗi năm mở rộng thêm diện tích một ít".
Đến nay, anh Tuấn đã nhân giống ra một số dòng lan đơn thân, thân thòng và địa lan như: hoa lan phi điệp, lan rừng đai châu, lan rừng cáo, hoa lan rừng tam bảo sắc, lan rừng quế lan hương, lan hoàng nhạn…. với khoảng 6.000 – 7.000 giò lan các loại được chia thành 3 giàn.

Anh Trương Văn Tuấn (Trưởng xóm Trung Thần) đã có kinh nghiệm trồng lan rừng-loài hoa quý tộc được khoảng 20 năm nay. Ảnh: Hà Thanh
Những dòng lan này được bán với giá dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng tuỳ theo quá trình chăm sóc và tuổi đời của lan.

Hiện vườn lan của gia đình anh Tuấn có khoảng 6.000 - 7.000 giò lan với các loại lan chủ yếu như: hoa lan rừng phi điệp, lan rừng đai châu, hoa lan cáo, lan rừng tam bảo sắc, hoa lan quế lan hương, lan rừng hoàng nhạn… Ảnh: Hà Thanh.
Theo anh Tuấn, trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cây lan phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Thời tiết phù hợp cho lan phát triển là vào mùa xuân và mùa thu khi nhiệt độ ấm áp và mát mẻ.
Ngoài yếu tố thời tiết, trong quá trình làm giàn người trồng lan còn cần chọn được hướng giàn phù hợp để thuận lợi cho lan phát triển.
Anh Tuấn chia sẻ, để có giò lan đẹp, mỗi người sẽ có cách thức chăm sóc khác nhau, riêng với gia đình anh, anh sử dụng giá thể bằng than hoa đốt từ cây keo nên rất phù hợp.
Với giá thể này có ưu điểm khi lan đã thuần rồi thì khả năng hút ẩm cao, hơn nữa dưỡng chất trong than hoa rất tốt cho sự phát triển của lan.

Lan rừng được anh Tuấn trồng bằng giá thể than hoa vì có nhiều dưỡng chất vf khả năng hút ẩm cao. Ảnh: Hà Thanh.
Việc trồng lan bằng giá thể than hoa còn giúp tốc độ phát triển của lan nhanh hơn gấp 2 – 3 lần so với trồng bằng giá thể vỏ thông.
"Với dòng lan đơn thân, độ ẩm phù hợp vào mùa hanh khô phải đạt trên 60%, vì nếu độ ẩm thấp sẽ làm cây mất nước và bị tụt lá, như vậy cây lan sẽ không còn giữ được độ đẹp nữa.
Chính vì vậy với những người trồng lan có kinh nghiệm, họ sẽ tự cảm nhận độ ẩm để điều tiết cho phù hợp, thông thường khi thời tiết hanh khô, mỗi ngày cần phải tưới nước hai lần", anh Tuấn chia sẻ.
Ngoài ra cần lưu ý, đối với cây lan thân thòng vào mùa mưa hay có côn trùng chích hút nên hay bị nấm bệnh, vì vậy thời điểm này cần phải phun thuốc để phòng bệnh cho lan với tần suất nhiều hơn những mùa khác trong năm.

Để có được một chậu hoa lan rừng đẹp, theo anh Tuấn cần phải mất thời gian chăm sóc từ 2 - 3 năm, thậm chí 5 – 10 năm. Ảnh: Hà Thanh
Thông thường vào dịp tháng 11, tháng 12 hàng năm, thương lái từ khắp các nơi sẽ đổ về làng nghề hoa lan Trung Thần để gom và mua hoa rồi chờ đến thời điểm hoa nở rộ, đẹp mới bán cho những người chơi lan rừng.
Hoa lan rừng thường nở rộ vào thời điểm từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm. Thời điểm này nếu đến xóm Trung Thần sẽ thấy choáng ngợp bởi đa dạng các loại hoa lan rừng đua nhau khoe sắc.
Hiện nay, khách chủ yếu từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ tự tìm đến làng nghề để mua lan vì ở đây đã có thương hiệu và uy tín nhiều năm nay. Tính từ đầu năm đến nay, gia đình anh Tuấn xuất bán ra thị trường khoảng 1.000 giò lan các loại.
Với mỗi sào trồng hoa lan rừng sẽ cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng. So với trước đây khi chưa trồng lan, đời sống của gia đình anh Tuấn rất vất vả, nhưng nay mọi sinh hoạt chi tiêu đều dư giả hơn nhiều.

Khách từ nhiều nơi đổ về xem và mua hoa lan rừng tại vườn của gia đình anh Tuấn. Ảnh: Hà Thanh
Nhờ trồng lan rừng anh đã mua được xe ô tô con với giá trị cao. Chính vì vậy, anh mong muốn các hộ dân trong làng sẽ phát triển mạnh mô hình này để có kinh tế ngày càng khá giả.

Với mỗi sào trồng hoa lan rừng sẽ cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng, cao hơn nhiều lần só với trồng lúa và trồng chè. Ảnh: Hà Thanh.
Dự định của anh Tuấn trong thời gian tới sẽ mở rộng thêm diện tích và quy mô trồng lan, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Tuy nhiên, do còn gặp một số khó khăn như nguồn vốn, kỹ thuật trồng và chăm sóc lan, do đó anh mong muốn sẽ được các cấp, ngành liên quan mở thêm nhiều lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật để những người trồng lan có thêm kiến thức chuyên sâu cũng như hỗ trợ về nguồn vốn giúp người dân sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.
Gia đình anh Mạc Văn Quyết trồng lan từ năm 2017 đến nay được khoảng 7 năm. Do bản thân là người yêu cái đẹp, cộng với việc thấy người dân trong xóm có điều kiện kinh tế phát triển hơn từ trồng lan nên anh Quyết cũng mạnh dạn học hỏi và làm theo.

Gia đình anh Mạc Văn Quyết (xóm Trung Thần) có khoảng 200m2 diện tích trồng lan các loại, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Hà Thanh
Hiện gia đình anh Quyết có khoảng 200m2 diện tích trồng lan với 1.500 giò lan chủ yếu là lan cáo và hoa lan tam bảo sắc.
Thị hiếu của khách hàng chủ yếu thích những dòng lan hoa nhiều, lá đẹp, do đó, thời điểm bán hoa nhiều nhất là từ tháng 2 – 6 trong năm khi hoa nở rộ. Thị trường bán lan của gia đình anh đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số lượng bán ra khoảng vài trăm giò mỗi năm mang về thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng.
"Điều quan trọng là chi phí đầu tư trồng lan không quá lớn, công chăm sóc cũng không đòi hỏi quá nhiều và cũng không quá khó nhưng cần sự tỉ mỉ, điều tiết độ ẩm và ánh sáng thích hợp, lựa chọn giá thể sạch, phù hợp để lan phát triển tốt nhất", anh Quyết cho hay.
Cũng là hộ có thâm niên trồng lan nhiều năm ở xóm Trung Thần, với nhiều loại lan chủ yếu như: Kiếm, chồn, tam bảo sắc… Nhờ trồng lan mà vợ chồng anh Trương Văn Năm nuôi được hai con học Đại học đàng hoàng ở Hà Nội.

Nhờ trồng lan, vợ chồng anh Trương Văn Năm có điều kiện để nuôi hai con ăn học tại Hà Nội. Ảnh: Hà Thanh
"Nếu không trồng lan vợ chồng tôi không thể nào có tiền nuôi các cháu học hành ở đất Hà Nội với chi phí tốn kém như thế được. Từ lúc trồng lan, kinh tế của gia đình tôi vững hơn hẳn", anh Năm bộc bạch. Cùng với làm chè, vợ chồng anh chị đã xây dựng được nhà cửa khang trang, rộng rãi, có nguồn thu nhập cao.
Xóm Trung Thần hiện có 180 hộ dân, trong đó có 110 hộ trồng lan, tạo việc làm cho gần 300 lao động tại địa phương, riêng những hộ trồng lan có thu nhập trung bình từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng, gần gấp đôi thu nhập bình quân của cả xóm. Đến nay, những hộ trồng lan trong xóm không còn hộ nào thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
Cuối năm 2022, xóm Trung Thần được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là làng nghề hoa lan. Nhờ trồng lan cuộc sống của người dân đã thay da đổi thịt, nhiều hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua được xe ô tô đẹp, đường đi lối lại vì thế cũng được sửa sang nâng cấp đẹp đẽ, thuận tiện hơn.
Theo anh Trương Văn Tuấn – Trưởng xóm Trung Thần: Định hướng lâu dài của địa phương sẽ phát triển mạnh mô hình trồng lan đưa ngành này trở thành ngành kinh tế chính, tạo môi trường xanh, sạch, bền vững và hiệu quả.

Nhờ trồng lan rừng-loài hoa quý tộc, nhiều hộ dân ở xóm Trung Thần, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Ảnh: Hà Thanh
Tôi nhận ra một bài học sống và tự hứa sẽ ghi nhớ để dạy con mình.
Phạm Sư Ôn (?-1389), xuất thân là một nhà sư. Vào những năm cuối đời vua Trần Duệ Tông và Trần Phế Đế, nhà Trần rơi vào tình trạng suy vi tột độ. Trong khi dân chúng lầm than vì sưu cao thuế nặng và thiên tai liên miên, thì giới quý tộc lại mải mê hưởng lạc. Chứng kiến cảnh "nửa đời lêu lổng, cửa thiền không yên" vì thế sự xoay vần, ông đã quyết định rời bỏ áo cà sa, cầm vũ khí để đi tìm công lý cho người nghèo.
Cuốn "Tư duy mở" nhận được nhiều lượt bình chọn, trở thành 1 trong 5 cuốn đạt Giải thưởng Sách Quốc gia tại hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích".
Trong lịch sử vương quốc Champa, Chế Bồng Nga được xem là vị vua kiệt xuất và cũng là nhà quân sự đáng gờm nhất từng khiến Đại Việt phải nhiều lần rúng động. Dưới triều đại của ông vào nửa sau thế kỷ XIV, một Champa từng suy yếu đã vươn lên mạnh mẽ, nhiều lần tiến quân ra phía bắc, thậm chí đánh thẳng vào kinh đô Thăng Long của nhà Trần. Tuy nhiên, sự nghiệp lẫy lừng ấy lại kết thúc bất ngờ trên chiến trường năm 1390, khi ông bị bắn hạ sau một vụ phản bội ngay trong hàng ngũ.
Mới đây, Amy Lê Anh - mỹ nhân phim “Phượng Khấu” bất ngờ tung bộ ảnh mỹ nhân Sài Gòn xưa với những khung hình sang trọng, hoài cổ.
Trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu do dòng chảy dầu thô toàn cầu bị siết lại, Chính phủ đã đưa thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào về 0%. Quyết định này cho thấy ưu tiên hàng đầu hiện nay là giữ nguồn hàng và ổn định giá trong nước.
Nhiều binh sĩ Mỹ đã bị bắt làm tù binh, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran tuyên bố. Trong khi đó, một cơ quan khác của Iran nhấn mạnh tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến đã vượt quá 200 người.
Do trùng lịch thi đấu giữa ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên cho "Những chiến binh sao vàng" hơn lứa trẻ.
Bùi Quang Hiếu bị cáo buộc chửi bới, kéo vali của nữ hành khách ra giữa đường đập phá sau khi bị từ chối chở vì có biểu hiện say xỉn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait ngài Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, trong đó phía Kuwait nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
Lãnh đạo tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei - đã bị thương chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm vào vị trí quyền lực nhất của nước này, tờ Daily Star đưa tin.
HLV Polking khiến Nguyễn Đình Bắc… thui chột tài năng?; Trọng Sơn được triệu tập lên U23 Việt Nam; 5 đội tuyển giành vé dự tứ kết Asian Cup nữ 2026; Huyền thoại M.U khuyên đội bóng cũ giữ chân Casemiro; Ronaldo có thể thua lỗ khi mua lại Almeria.
Theo một bài báo trên tờ Daily Express của Anh, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "ngày tận thế".
Việc bãi bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai điện tử từ năm 2026 đang mở ra “luật chơi” mới cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Tại tọa đàm do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức, đại diện Cục Thuế, chuyên gia và ngân hàng cho rằng minh bạch thuế không chỉ giúp quản lý công bằng hơn mà còn là chìa khóa để hộ kinh doanh tiếp cận vốn ngân hàng và mở rộng hoạt động.
Chiến sự tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, kéo theo giá xăng trong nước leo thang. Trước áp lực chi phí, nhiều lao động Việt Nam buộc phải cân đối tài chính chi tiêu, tính toán lại phương tiện đi lại, chuyển từ ô tô sang xe máy, thậm chí từ xe máy sang xe đạp để tiết kiệm.
Một số quốc gia EU đã bày tỏ sự không hài lòng với lập trường công khai của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về cuộc xung đột ở Trung Đông, cho rằng những tuyên bố của bà vượt quá thẩm quyền và không phối hợp với các chính phủ EU, theo Politico.
Theo tử vi ngày mai, giữa tháng 3, vận trình của một số con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Họ gặp cơ hội tốt trong công việc, tài lộc cũng khởi sắc.
TP Đà Nẵng đưa ra một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là bảo đảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính giải quyết phi địa giới hành chính có phát sinh hồ sơ thực tế trong năm 2026
Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6/4.
Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng yêu cầu các hãng bay cũng cần tối ưu hóa chi phí, có giải pháp để duy trì mạng đường bay, kế hoạch bay.
Một trong các nội dung quan trọng của Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm địa phận Hà Giang trước đây), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (giá hiện hành) đạt 170.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao; là một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Đà Nẵng vận động tắt đèn chiếu sáng và các trang thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ, quyết định này vừa được UBND TP.Đà Nẵng ban hành chiều nay 9/3.
Giữa những triền núi đá vôi kỳ vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, cuộc chiến bảo vệ môi trường tại xã Mèo Vạc đang diễn ra âm thầm nhưng rất quyết liệt.
Trung Quốc ngày 9/3 tuyên bố phản đối mọi hành động nhằm vào ông Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao mới của Iran, sau khi ông được bổ nhiệm kế nhiệm cha mình.
Không còn quẩn quanh với cái nghèo, người dân xã Thống Nhất, tỉnh Lạng Sơn đang viết nên câu chuyện làm giàu từ việc nuôi ngựa bạch.
Nghệ sĩ Ưu tú là mỹ nhân nổi tiếng của VTV gây bất ngờ khi rao bán căn nhà trị giá 16 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của dư luận.
Hợp tác công nghệ thực chất và bền vững là mục tiêu chiến lược được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh tại chương trình kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giữa Áo và Việt Nam diễn ra vào chiều và tối nay 9/3.
Hà Đông nhiều năm qua duy trì tốt phong trào dọn vệ sinh các tuyến đường, ngõ sạch đẹp trong các khu dân cư, tổ dân phố. Vào dịp cuối tuần, các hội đoàn thể đã đồng loạt cử cán bộ, hội viên tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường. Chính vì vậy, mà nhiều tuyến phố ở nơi này luôn xanh, sạch, đẹp…
Xung đột Trung Đông đang gây tác động dây chuyền đến thị trường hàng không toàn cầu. Nhiều hãng bay quốc tế buộc phải hủy chuyến hoặc thay đổi lộ trình, trong khi giá vé các chặng bay từ Việt Nam đi châu Âu tăng đột biến, thậm chí có thời điểm vượt 100 triệu đồng mỗi chiều.