Trọng tài FIFA Dương Văn Hiền phân tích tình huống SLNA bị tước bàn thắng

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 27/05/2023 09:57 AM (GMT+7)
Theo cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, trợ lý trọng tài biên Nguyễn Thành Sơn đã mắc sai sót khi căng cờ báo Soladio bên phía SLNA rơi vào thế việt vị trong tình huống ghi bàn vào lưới CLB CAHN ở phút 45+1.
Bình luận 0

Vòng 9 V.League 2023, SLNA có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà CLB CAHN. Dù bị dồn ép liên tục, nhưng bằng lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, SLNA đã sớm có bàn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 12 do công của Trọng Hoàng. Cuối hiệp 1, đội khách lần nữa đưa được bóng vào lưới CLB CAHN, nhưng bàn thắng lại không được công nhận khi trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn căng cờ báo Soladio đã nhận bóng trong tư thế việt vị.

Tuy nhiên, khi xem lại tình huống quay chậm qua truyền hình thì Soladio không hề việt vị khi nhận đường chuyền từ Đinh Xuân Tiến. Đây rõ ràng là một quyết định sai lầm của tổ trọng tài và đáng nói hơn, nó ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Lý do là vì trong hiệp 2, CLB CAHN đã ghi liền 2 bàn thắng để thắng ngược SLNA với tỷ số 2-1.

Trọng tài FIFA Dương Văn Hiền phân tích tình huống SLNA bị tước bàn thắng - Ảnh 1.

Tình huống trợ lý trọng tài cho rằng Soladio đã rơi vào thế việt vị. Ảnh chụp màn hình.

"Trợ lý trọng tài đã mắc sai sót"

Sáng nay, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền về tình huống SLNA bị từ chối bàn thắng ở phút 45+1. Theo vị trọng tài FIFA này, đó là bàn thắng hợp lệ cho đội khách, nhưng rất tiếc tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã đưa ra quyết định thiếu chính xác.

"Tình huống ấy Soladio không hề nhận bóng trong tư thế việt vị. Trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn đã mắc sai sót. Nguyên nhân có thể là do lúc di chuyển theo tình huống, trợ lý trọng tài đã không có góc quan sát tốt nhất. Vậy nên, rất cần sớm đưa VAR vào các trận đấu nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả", ông Dương Văn Hiền cho hay.

Trọng tài FIFA Dương Văn Hiền phân tích tình huống SLNA bị tước bàn thắng - Ảnh 2.

Cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ảnh: VFF.

Nhận định về việc Ban trọng tài VFF có thể đưa ra án phạt đối với tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa CLB CAHN vs SLNA, đặc biệt là trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn, ông Hiền nhấn mạnh: "Chắc chắn là sẽ có án phạt. Rõ ràng là trợ lý trọng tài đã mắc sai sót, quan trọng là mức độ ra sao, ảnh hưởng như thế nào tới kết quả trận đấu. Trận này, quyết định của trọng tài ảnh hưởng tới kết quả nên án phạt sẽ nặng hơn các trường hợp khác".

"Thời gian tôi còn làm Trưởng ban trọng tài VFF, các trọng tài cũng mắc nhiều sai sót dạng này.  Tôi không hề bao che, trọng tài hay trợ lý trọng tài sai là nhận sai, đưa ra hình thức kỷ luật ngay. Tất nhiên là sẽ không đưa ra mức độ kỷ luật cụ thể. Cuộc chơi thì cần phải công bằng. Cầu thủ sai thì bị phạt, vậy nên trọng tài hay trợ lý trọng tài sai thì cũng cần phải bị phạt. Chỉ là không công bố mức phạt cụ thể mà thôi", vị trọng tài từng giành danh hiệu "Còi vàng" ba năm liên tiếp 2007, 2008 và 2009, khép lại câu chuyện với PV Dân Việt.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem