“Trung Quốc áp đảo tại ASIAD 2023 như một ván cờ đã được tính hết nước đi”

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 29/09/2023 13:10 PM (GMT+7)
Tại ASIAD 2023, đoàn thể thao Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương với số lượng HCV hoàn toàn áp đảo so với “phần còn lại”.
Bình luận 0

Trung Quốc là số 1 tại ASIAD 2023 không phải điều bất ngờ

Ngay từ ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2023, đoàn thể thao Trung Quốc đã nhanh chóng bứt phá với tốc độ chóng mặt. Riêng ở 11 nội dung thi đấu có trao huy chương đầu tiên, Trung Quốc đã giành tới 10 HCV. Nội dung còn lại Trung Quốc không đoạt HCV ở môn rowing là do họ… không cử VĐV tranh tài.

Có đà ngay từ chặng xuất phát, Trung Quốc liên tục tạo ra "mưa vàng" và bỏ xa tất cả 44 đoàn thể thao còn lại tham dự Á vận hội lần này. Tính đến 12h trưa nay (29/9), trong tổng số 21 đoàn thể thao đã giành được HCV, riêng Trung Quốc đã có tới 93 HCV, hơn đoàn thứ nhì là Hàn Quốc 69 HCV.

“Trung Quốc áp đảo tại ASIAD 2023 như một ván cờ đã được tính hết nước đi” - Ảnh 1.

Trung Quốc áp đảo ngay từ ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2023. Ảnh: Xinhua

Con số 93 HCV của Trung Quốc cũng chỉ kém tổng số HCV của 20 đoàn thể thao còn lại 3 HCV. Đáng chú ý, trong 5 ngày thi đấu chính thức trước đó, số lượng HCV của đoàn thể thao Trung Quốc luôn nhiều hơn tổng số HCV của tất cả các đoàn khác cộng lại tại ASIAD 2023.

Việc đoàn thể thao Trung Quốc giành ngôi số 1 chung cuộc tại ASIAD 2023 là không phải bàn cãi. Vấn đề đặt ra là những nguyên nhân nào đã tạo ra sự vượt trội này của Trung Quốc?

Trao đổi về vấn đề này, nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: "Trung Quốc thống trị tại đấu trường ASIAD trên thực tế là điều không có gì mới mẻ. Tính đến trước ASIAD 2023, trong 9 Á vận hội gần nhất tính từ năm 1986 đến nay, Trung Quốc luôn giành ngôi nhất toàn đoàn.

Ở 8 kỳ ASIAD gần nhất, số lượng HCV đoàn thể thao Trung Quốc giành được luôn nhiều hơn hẳn so với 2 đoàn thường xuyên đứng trong top 3 là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại ASIAD 2018, Trung Quốc giành 132 HCV trong khi Nhật Bản xếp thứ hai chỉ có 75 HCV. Trước đó 4 năm, Hàn Quốc là chủ nhà ASIAD 2014 và giành 79 HCV, nhưng vẫn kém xa Trung Quốc với 151 HCV.

Tại ASIAD 2010 mà Trung Quốc là chủ nhà, họ thậm chí giành tới 199 HCV, hơn đoàn thứ nhì là Hàn Quốc tới 123 HCV. Lần gần nhất Trung Quốc không có được vị trí nhất toàn đoàn chung cuộc tại ASIAD đã diễn ra cách đây tới 45 năm khi họ về nhì ở ASIAD 1978 với 51 HCV, kém đoàn nhất là Nhật Bản 19 HCV".

“Trung Quốc áp đảo tại ASIAD 2023 như một ván cờ đã được tính hết nước đi” - Ảnh 2.

Trung Quốc không chỉ mạnh về môn thể thao Olympic như bắn súng... Ảnh: Xinhua

Đưa ra những con số thống kê, nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh: "Trung Quốc là nền thể thao phát triển đồng đều và mạnh số một châu Á. Họ luôn tham dự đại hội với số lượng lớn VĐV kèm theo đẳng cấp rất cao nên đây đã là ưu thế hàng đầu trong việc giành nhiều HCV.

Sự cạnh tranh về chuyên môn với tính đào thải khắc nghiệt ngay trong nội bộ của thể thao Trung Quốc đã giúp họ luôn có đầy đủ "quân tinh nhuệ" chinh chiến ở những đấu trường lớn. Trung Quốc thậm chí đã đạt tới tầm cỡ hàng đầu Olympic và họ đang có sự cạnh tranh quyết liệt với nền thể thao số 1 thế giới tại Thế vận hội là Mỹ".

Cùng quan điểm, nhà báo Minh Chiến nhận định: "Từ Olympic Syney 2000 đến nay, Trung Quốc luôn nằm trong top 3 đoàn thể thao giành nhiều HCV nhất. Năm 2008, khi Olympic tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc thậm chí đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 48 HCV, bỏ xa Mỹ đứng thứ hai tới 12 HCV.

Trung Quốc nếu tính ở các môn Olympic thì có rất nhiều môn thế mạnh khi thi đấu tại ASIAD. Điều này thể hiện khá rõ tại những ngày thi đấu vừa qua ở ASIAD 2023, đặc biệt là môn bơi (24 HCV) rowing (11 HCV), bắn súng (11 HCV), thể dục dụng cụ (5 HCV), taekwondo (5 HCV). Bóng bàn thì Trung Quốc không có đối thủ ở mọi nội dung thi đấu và vấn đề chỉ là thái độ thi đấu của họ mà thôi.

Ở những môn không có trong danh sách thi đấu chính thức của Olympic, Trung Quốc vẫn có "mỏ vàng", đặc biệt là wushu. Dẫn chứng rõ nét nhất là tại ASIAD 2023, wushu đã đem về 12 HCV cho Trung Quốc".

“Trung Quốc áp đảo tại ASIAD 2023 như một ván cờ đã được tính hết nước đi” - Ảnh 3.

... mà còn có cả "mỏ vàng" là môn sở trường như wushu. Ảnh: Xinhua

Đánh giá thêm về sức mạnh của đoàn thể thao Trung Quốc, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) khẳng định: "Trung Quốc giành ngôi số 1 ASIAD 2023 ngay từ khi đại hội bắt đầu giống như một ván cờ đã được tính hết nước đi. Họ vừa mạnh vừa có đẳng cấp cao, lại được thi đấu trên sân nhà nên động lực giành HCV càng lớn.

Chỉ còn gần 1 năm nữa, Olympic Paris sẽ khai mạc nên cá VĐV Trung Quốc lại càng nỗ lực hơn để thể hiện khả năng với rất nhiều mục tiêu khác nhau. Thể thao Trung Quốc nhiều năm qua đã hướng tới cái đích lớn là cạnh tranh sòng phẳng ngôi nhất toàn đoàn ở Olympic nên việc họ là số 1 tại Á vận hội chỉ là sự nhấn mạnh đậm nét hơn khát vọng ấy.

Gần nhất,tại Olympic Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021), Trung Quốc đứng nhì toàn đoàn với 38 HCV, chỉ kém đoàn nhất là Mỹ 1 HCV. Chính vì vậy, ASIAD 2023 càng trở thành bước đà quan trọng để thể thaoTrung Quốc "phô trương thanh thế" và lấy tinh thần để sẵn sàng cho Olympic Paris 2024".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem