Trung Quốc: Du lịch tăng trưởng trong khi có tới 60.000 người chết vì Covid-19

Chủ nhật, ngày 15/01/2023 07:24 AM (GMT+7)
Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về những rủi ro từ Covid-19 bắt nguồn từ việc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc.
Bình luận 0

Người dân ở Trung Quốc đang háo hức tham gia các chuyến du lịch trước Tết Nguyên đán, bất chấp những lo ngại về lây nhiễm. Đây là hệ quả tất yếu sau khi Bắc Kinh bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19 vào tháng trước, với lượng hành khách hàng không phục hồi lên 63% so với mức của năm 2019 kể từ khi mùa du lịch hàng năm bắt đầu.

Song Zhiyong, người đứng đầu Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết sự phục hồi kinh doanh nhanh chóng đang thách thức khả năng đảm bảo an toàn và các rủi ro liên quan đến đại dịch của các hãng hàng không.

Song Zhiyong cho biết ngành công nghiệp cần hiểu đầy đủ tính chất đặc biệt và sự phức tạp của đợt di cư vào dịp lễ hội mùa xuân năm 2023.

Trung Quốc: Du lịch tăng trưởng trong khi có tới 60.000 người chết vì Covid-19 - Ảnh 1.

60.000 người Trung Quốc chết vì Covid-19 trong 1 tháng vừa qua. (Ảnh: IT).

Du lịch Trung Quốc tăng trưởng trong khi có tới 60.000 người chết vì Covid-19

Cơ quan quản lý hàng không cho biết kể từ ngày 7/1 bắt đầu cuộc di cư hàng năm, khi người Trung Quốc trở về quê hương để chuẩn bị cho kỳ nghỉ bắt đầu vào ngày 21/1, số lượng hành khách đi máy bay ở mức 63% so với con số của năm 2019 trước đại dịch.

Trung Quốc đã mở cửa lại biên giới vào ngày 8/1 sau khi đột ngột từ bỏ chế độ phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt vào tháng 12. Trong đó bao gồm việc kiểm tra thường xuyên, hạn chế đi lại và đóng cửa hàng loạt đã gây ra các cuộc biểu tình lịch sử trên toàn quốc vào cuối tháng 11.

Bộ giao thông vận tải đã dự đoán lưu lượng hành khách sẽ tăng 99,5% trong năm trong thời gian diễn ra lễ hội di cư, kéo dài đến ngày 15/2, hoặc phục hồi lên 70,3% so với mức của năm 2019.

Tại trung tâm cờ bạc của Macao, 46.000 khách du lịch nội địa hàng ngày vào ngày hôm qua là con số cao nhất kể từ khi Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020, phần lớn đến từ Trung Quốc. Macao mong đợi một lễ hội mùa xuân bùng nổ trong du lịch.

Tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về những rủi ro bắt nguồn từ việc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Một chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng đợt bùng phát tồi tệ nhất vẫn chưa qua, hãng truyền thông Caixin cho biết trong tuần này.

Trước đó, Trung Quốc đã công bố số liệu mới nhất về các ca tử vong liên quan đến dịch bệnh. Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) thông tin có tổng số 59.938 ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8/12 năm 2022 đến ngày 12 /1 năm nay.

Con số được tiết lộ bởi Jiao Yahui, một quan chức của NHC. Bà cho biết độ tuổi trung bình của những người chết vì Covid-19 trong giai đoạn này là 80,3 tuổi, với 90,1% số ca tử vong trên 65 tuổi và 56,5% là trên 80 tuổi; hơn 90% bị các điều kiện cơ bản.

Trọng Hà (Global Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem