Trung Quốc thừa nhận sự cố này tại nhà máy hạt nhân, Nhà Trắng theo dõi chặt tình hình

Minh Nhật Thứ năm, ngày 17/06/2021 14:33 PM (GMT+7)
Mối quan ngại toàn cầu vẫn đang tăng lên khi Trung Quốc thừa nhận thanh nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân bị hư hỏng. Tình hình hạt nhân ở miền Nam Trung Quốc đang được Nhà Trắng theo dõi chặt chẽ.
Bình luận 0
Trung Quốc thừa nhận sự cố này tại nhà máy hạt nhân, Nhà Trắng theo dõi chặt tình hình - Ảnh 1.

Các quan chức thảo luận về việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn vào năm 2013.

Những lo ngại về an ninh và sức khỏe bắt nguồn từ sự tích tụ của các khí phóng xạ trong nước và hơi nước xung quanh các thanh nhiên liệu trong một trong các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Theo báo cáo, Trung Quốc đã thừa nhận rằng "khoảng 5" thanh nhiên liệu trong lò phản ứng bị hư hỏng, nhưng nhà máy được cho là có khả năng hoạt động an toàn dù cho 1/4 trong số 600 thanh nhiên liệu tại đây bị hư hỏng. 

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết trên tài khoản mạng xã hội rằng, bức xạ phát ra bên trong lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông nhưng đã được ngăn chặn.

"5 trong số 60.000 thanh nhiên liệu của lò phản ứng đã bị hư hỏng. Không xảy ra rò rỉ phóng xạ ra môi trường. Bức xạ trong chất làm mát lò phản ứng tăng lên nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép", Bộ này khẳng định.

Nhà máy Đài Sơn nằm ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc và gần một số đô thị lớn như Ma Cao, Hồng Kông, Quảng Châu và Thâm Quyến - trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc. Rõ ràng, một vụ tai nạn hạt nhân nếu xảy ra trong khu vực này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng. 

Bốn trong số các thành phố xung quanh nhà máy (Đông Quan, Hồng Kông, Thâm Quyến, Quảng Châu) nằm trong số 50 thành phố đông dân nhất thế giới, với gần 40 triệu người.

Chính quyền Hồng Kông tuyên bố họ đang theo dõi tình hình và yêu cầu các quan chức ở Quảng Đông cung cấp thông tin chi tiết.

Trước đó, đồng sở hữu nhà máy Đài Sơn, công ty mẹ của Framatome, Electricite de France SA (EDF - Pháp), hôm 14/6 đã cảnh báo “lượng khí hiếm” tăng lên trong lò phản ứng tại nhà máy này.

Các chuyên gia cho rằng các thanh nhiên liệu bị vỡ, làm rò rỉ khí phóng xạ sinh ra trong quá trình phân hạch hạt nhân. Một số khí hiếm như xenon và krypton là sản phẩm phụ của quá trình phân hạch cùng với các hạt cesium, strontium và các nguyên tố phóng xạ khác.

Nhà Trắng được thông báo là đang theo dõi chặt chẽ tình hình hạt nhân ở miền Nam Trung Quốc. CNN dẫn các nguồn tin thân cận với chính quyền Biden xác định tình hình tại Đài Sơn vẫn chưa đến "mức khủng hoảng" và "hiện chưa gây ra mối đe dọa an toàn nghiêm trọng đối với công nhân tại nhà máy hoặc công chúng Trung Quốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem