Trung tâm Dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa ở Khánh Hòa hỗ trợ sửa chữa tàu, đưa dân bị nạn đi cấp cứu

Công Tâm Thứ sáu, ngày 29/09/2023 05:05 AM (GMT+7)
Ngày 28/9, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lúc 13 giờ ngày 27/9, tàu cá mang số hiệu QNa 91234 TS vào âu tàu đảo Trường Sa liên hệ để hướng dẫn khám chữa bệnh và khắc phục sự cố máy chính.
Bình luận 0

Tàu cá mang số hiệu QNa 91234 TS, đang đánh bắt ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Trường Sa lớn thuộc huyện Trường Sa (Khánh Hòa) báo có ngư dân bị viêm ruột thừa, đồng thời tàu cá gặp sự cố hệ thống khởi động máy nên liên hệ đề nghị cần được hỗ trợ.

Ngay sau đó, cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ đưa ngư dân Bùi Văn Việt, sinh năm 1994 lên Trung tâm Y tế đảo Trường Sa điều trị viêm ruột thừa, đồng thời khảo sát sự cố tàu cá.

Hỗ trợ sửa chữa tàu và đưa thuyền viên bị nạn trên biển đông cấp cứu - Ảnh 1.

Nhân viên đang cố gắng khắc phục sự cố tàu. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, tàu cá bị hỏng hệ thống khởi động máy chính và hệ thống máy phát điện. Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm đã tháo thiết bị đưa về nhà xưởng để sửa chữa, khắc phục sự cố. Tàu cá QNa 91234 TS do ông Phạm Như Sa, thường trú ở thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm Thuyền trưởng, trên tàu có 40 thuyền viên, làm nghề câu mực, xuất bến đi đánh bắt ngày 11/8.

Hỗ trợ sửa chữa tàu và đưa thuyền viên bị nạn trên biển đông cấp cứu - Ảnh 2.

Ngoài sửa chữa tàu, đơn vị còn hỗ trợ nước ngọt tặng cờ cho thuyền viên và tàu. Ảnh: CTV

Trước đó, tàu cá QNa 91234 TS, đánh bắt ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Trường Sa lớn khoảng 20 hải lý, thông báo có ngư dân bị viêm ruột thừa, đồng thời tàu cá gặp sự cố hệ thống khởi động máy chính và máy phát điện sinh hoạt. Tàu cá đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Lúc 12 giờ ngày 28/9,  ngư dân Bùi Văn Việt sức khỏe đã ổn định và trở về tàu. Đến 15h cùng ngày, cán bộ nhân viên của Trung tâm đã khắc phục, sửa chữa thành công sự cố, lắp đặt kiểm tra ổn định hệ thống khởi động máy chính và máy phát điện cho tàu cá QNa 91234TS.

Hỗ trợ sửa chữa tàu và đưa thuyền viên bị nạn trên biển đông cấp cứu - Ảnh 3.

Các nhân viên tích cực hỗ trợ khắc phục tàu. Ảnh: CTV

Trong quá trình hỗ trợ, sửa chữa, cán bộ của Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật thủy sản Việt Nam, hoạt động khai thác thủy hải sản hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. Hỗ trợ bà con về nước ngọt, lương thực thực phẩm, tặng cờ tổ quốc, áo phao cá nhân cho bà con ngư dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem