Trung ương khai trừ cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ra khỏi Đảng

PVCT Thứ ba, ngày 06/07/2021 17:52 PM (GMT+7)
Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng
Bình luận 0

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 (6/7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình hội nghị.

Trung ương khai trừ cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ra khỏi Đảng - Ảnh 1.

Ông Vũ Huy Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh TTXVN).

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó vào ngày 29/4/2021, TAND TP. Hà Nội tuyên án bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, bị cáo Vũ Huy Hoàng bị Tòa tuyên 11 năm tù (VKSND đề nghị từ 10-11 năm) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Vũ Huy Hoàng sinh năm 1953, quê Hải Phòng. Ông từng bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016; sau đó, ông bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016; tiếp nữa ông bị Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem