Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong gửi thư cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt

Bảo Yến Chủ nhật, ngày 31/07/2022 06:20 AM (GMT+7)
Thông qua sự kêu gọi, kết nối hỗ trợ và thông tin trên chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, từ ngày 21 – 23/7, Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã nhận được sự giúp đỡ từ nhóm tình nguyện Khát Vọng Xanh (Học viện Ngân hàng - Hà Nội) và những người bạn.
Bình luận 0

Mới đây, Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong gửi thư cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt vì đã kêu gọi, kết nối hỗ trợ thông tin của nhà trường với các đơn vị thiện nguyện, các nhà hảo tâm.

Trước đó, tháng 4/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt nhận được thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ từ Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong (xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Theo thông tin từ nhà trường, trận lũ năm 2017 đã khiến cho điểm trường Bó Mý bị xuống cấp trầm trọng.

Các lớp học bị thấm, dột, bong tróc thiếu an toàn, sân chơi đang là sân đất nên mỗi khi trời mưa những sinh hoạt ngoài trời của cô trò đều không thể thực hiện. Điểm trường cũng chưa có nhà vệ sinh.

tang-qua-cho-hoc-sinh-vung-cao-3-16506158336141019675924.jpg

Vào những ngày trời mưa điểm trường Bó Mý không thể sinh hoạt ngoài trời vì sân chơi chưa có. Ảnh: NVCC

Ngày 24/4/2022, Báo Dân Việt đã đăng tải bài viết "Lời cầu cứu từ điểm trường vùng cao, khó khăn Sơn La" phản ánh về thực trạng trên. Đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ từ các đơn vị, nhà hảo tâm kiến tạo lại cơ sở vật chất cho điểm trường.

Trước những thông tin Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải, nhóm tình nguyện Khát Vọng Xanh (Học viện Ngân hàng – Hà Nội) đã liên hệ với nhà trường tiến hành khảo sát vào tháng 5/2022.

Từ ngày 21 – 23/7, nhóm tình nguyện tổ chức chương trình thiện nguyện cải tạo sân chơi cho điểm trường.

Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong gửi thư cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt - Ảnh 2.

Từ nay, điểm trường Bó Mý có sân chơi sạch đẹp. Ảnh: NVCC

Nhóm thiện nguyện đã tài trợ toàn bộ vật liệu để làm sân chơi cho học sinh điểm trường Bó Mý; Tặng 50 suất quà cho học sinh tại điểm trường Bó Mý; Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường trung tâm; Tặng quạt và dây điện cho điểm trường Bó Mý; Tổ chức giao lưu văn nghệ tại điểm trường trung tâm vào tối ngày 22/7/2022. Tổng trị giá vật liệu và quà cho đơn vị 34.000.000 đồng.

Trong thư cảm ơn, thầy Ngô Đức Cảnh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong chia sẻ: "Sự đồng hành, sẻ chia của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và nhóm thiện nguyện Khát Vọng Xanh là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị". 

Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong gửi thư cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt - Ảnh 3.

Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong gửi thư cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Ảnh: BY

Đồng thời, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Bắc Phong là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên nên nhà trường còn nhiều thiếu thốn. Kính mong Quý Báo tiếp tục kết nối để đơn vị được các tổ chức, cá nhân tài trợ, thiện nguyện hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện đảm bảo về CSVC của đơn vị đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Sự kết nối của Quý Báo đặc biệt là sự chia sẻ thông tin của chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" là cầu nối để những tổ chức cá nhân đến với những nơi còn khó khăn, đến với những số phận kém may mắn trong xã hội.

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Chúc cho Quý Báo luôn là người bạn đồng hành và tin cậy của hàng triệu độc giả trên cả nước. Chúc cho chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" của Quý Báo luôn là địa chỉ đỏ để kết nối những niềm vui".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem