Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thế giới đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển năng lượng sạch. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2030, ít nhất 60% tổng công suất điện mới trên toàn cầu sẽ đến từ nguồn tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Nhiều quốc gia như các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Với vị thế là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này. Cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 tại COP26 không chỉ thể hiện trách nhiệm quốc tế mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó đầu tư vào năng lượng sạch giữ vai trò then chốt.
Trong bối cảnh đó, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với TS. Trần Khắc Tâm, Đại biểu HĐND TP. Cần Thơ, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Cần Thơ, để lắng nghe góc nhìn về phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng.

TS.Trần Khắc Tâm, Đại biểu HĐND TP.Cần Thơ, Ủy viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.Cần Thơ. Ảnh VCCI
Thưa TS. Trần Khắc Tâm, ông đánh giá thế nào về xu hướng đầu tư năng lượng sạch tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế xanh?
- Năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà là xu thế bắt buộc. Nếu muốn hội nhập sâu rộng, Việt Nam phải đi theo con đường này. Dù vậy, chúng ta vẫn đối mặt nhiều thách thức về công nghệ, vốn và chính sách.
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn: đường bờ biển dài hơn 3.260 km thuận lợi cho điện gió, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam; trong khi Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ có bức xạ mặt trời cao, mở ra triển vọng cho điện mặt trời.
Trong phát triển năng lượng sạch, công nghệ đóng vai trò then chốt. Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên làm chủ những công nghệ nào để giảm phụ thuộc nhập khẩu?
Việt Nam có tham vọng chiến lược trong phát triển năng lượng sạch. Quy hoạch Điện VIII đặt mục tiêu hơn 39% sản lượng điện đến từ nguồn tái tạo vào năm 2030 và tiến tới sử dụng hoàn toàn xe điện vào năm 2050. Những mục tiêu này không chỉ thể hiện cam kết bền vững, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.
Ở giai đoạn đầu, điện mặt trời và điện gió chủ yếu phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu. Nhưng những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong nước đã sản xuất tấm pin mặt trời, turbine gió cỡ nhỏ, inverter và trạm biến áp thông minh. Các viện nghiên cứu như Viện Năng lượng, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tập trung vào công nghệ lưu trữ, pin Lithium-ion và hydro xanh. Một số startup phát triển nền tảng giám sát điện mặt trời áp mái, tối ưu hóa vận hành bằng dữ liệu thời tiết. Các tập đoàn lớn như PVN, EVN, Trung Nam, BIM Energy, T&T cũng đẩy mạnh đầu tư vào điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và điện sinh khối.
Theo tôi, muốn phát triển bền vững, Việt Nam phải làm chủ bốn công nghệ trọng yếu: pin năng lượng mặt trời, turbine gió (đặc biệt là turbine ngoài khơi cỡ lớn vốn đang phải nhập khẩu từ Đan Mạch, Đức, Trung Quốc), công nghệ lưu trữ năng lượng, và công nghệ điện sinh khối – điện rác.
Với điều kiện tự nhiên nắng nhiều, gió ổn định và nguồn sinh khối dồi dào từ nông nghiệp, ông cho rằng ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng nên ưu tiên khai thác dạng năng lượng sạch nào để đạt hiệu quả cao nhất?
Mới đây, Tập đoàn PVN đề xuất xây dựng Trung tâm Năng lượng – Công nghiệp sinh thái siêu lớn tại TP Cần Thơ, với 32 dự án và tổng vốn đầu tư hơn 600.000 tỉ đồng đến năm 2050. Đề án được chia làm ba giai đoạn (2030, 2035 và 2050), tập trung vào các dự án năng lượng, hóa chất xanh – tuần hoàn, logistics và dịch vụ, đồng thời quy hoạch cụ thể vị trí, diện tích cho từng hạng mục.
Mô hình này tích hợp ba cụm chức năng cộng sinh: cụm năng lượng sạch; cụm phân bón và hóa chất xanh; cùng cụm nông sản – logistics – dịch vụ kỹ thuật, cảng chuyên dụng, trung tâm nghiên cứu – đào tạo nhân lực và khu đô thị sinh thái.

Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái tại Cần Thơ. Ảnh: PVN
Ví dụ này cho thấy năng lượng sạch đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư của doanh nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là TP Cần Thơ, nhờ vị trí chiến lược sau sáp nhập, đang nổi lên như một “địa chỉ vàng” cho các dự án năng lượng tái tạo trị giá hàng chục tỷ USD.
Khu vực này có nhiều lợi thế tự nhiên: nắng mạnh (2.200–2.500 giờ/năm) thích hợp cho điện mặt trời áp mái; nguồn phụ phẩm nông nghiệp khổng lồ (rơm rạ, trấu, rác thải sinh hoạt) phục vụ điện sinh khối và điện rác; gió ven biển ổn định cho điện gió ngoài khơi; và nguồn khí sinh học dồi dào từ chăn nuôi, thủy sản.
Có thể nói, lựa chọn ưu tiên phát triển năng lượng sạch tại ĐBSCL cần dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có, kết hợp tính khả thi kỹ thuật và hiệu quả kinh tế – xã hội, để khai thác tối đa lợi thế vùng.
Hiện nay nhiều công nghệ năng lượng sạch tiên tiến như tuabin gió siêu lớn, pin mặt trời thế hệ mới, hay hydrogen xanh đang được triển khai trên thế giới. Theo ông, Việt Nam và khu vực ĐBSCL có thể tiếp cận và ứng dụng những công nghệ nào trong giai đoạn đầu?
Việt Nam có nhiều tiềm năng để áp dụng các công nghệ tiên tiến này. Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, đặc biệt ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, gió mạnh và ổn định quanh năm, vùng biển nông và thềm lục địa rộng, chúng ta rất thuận lợi để triển khai tuabin gió ngoài khơi cỡ lớn.
Ở mảng điện mặt trời, chuỗi sản xuất pin thế hệ mới (TOPCon, HJT) đã hình thành tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Thuận và Bình Thuận, với sự tham gia của nhiều tập đoàn quốc tế như JA Solar, Jinko và Trina.
Đối với hydrogen xanh, Chính phủ đã đưa vào Chiến lược năng lượng quốc gia (Nghị quyết 55, Quy hoạch điện VIII). Nguồn điện tái tạo dư thừa từ gió và mặt trời là lợi thế lớn để sản xuất hydrogen qua điện phân.
Một điểm cộng khác là vị trí địa lý: Việt Nam nằm gần những thị trường nhập khẩu hydrogen hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Nếu có chiến lược bài bản và tầm nhìn dài hạn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm cung ứng hydrogen trong khu vực.
Để phát triển năng lượng sạch, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, Việt Nam cần có hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ (đóng tàu, chế tạo tháp, cánh quạt, thiết bị điện). Theo ông, doanh nghiệp ĐBSCL có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ này không?
Điện gió ngoài khơi đang nổi lên như một ngành công nghiệp mũi nhọn toàn cầu. Các “ông lớn” dầu khí như Equinor, Shell, BP, TotalEnergies đã đầu tư hàng chục GW công suất, dịch chuyển dần từ dầu khí sang năng lượng tái tạo. Ở khu vực, Petronas (Malaysia) thành lập Gentari và tham gia dự án Hải Long tại Đài Loan.

TS.Trần Khắc Tâm cho rằng Việt Nam có vị trí rất thuận lợi để phát triển năng lượng sạch. Ảnh NVCC
Việt Nam, với đường bờ biển dài hơn 3.200 km và tiềm năng kỹ thuật gần 600 GW, được coi là “mỏ vàng xanh” trên biển. Đây có thể trở thành trụ cột kinh tế mới, đồng thời giúp hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050. Nhưng để làm chủ ngành này, Việt Nam không chỉ cần công nghệ mà còn phải xây dựng hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ đủ mạnh nhằm giảm chi phí, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tạo ra chuỗi giá trị trong nước.
Để tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, cần tập trung vào bốn trụ cột:
- Đóng tàu và dịch vụ biển: Việt Nam từng có ngành đóng tàu phát triển mạnh, với các doanh nghiệp như Vinashin, SBIC, Damen Việt Nam. Làm chủ lĩnh vực này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí logistics.
- Chế tạo tháp, cánh quạt và móng trụ: Với ngành thép và kết cấu kim loại đang phát triển, đây là mảng có thể sản xuất trong nước.
- Hạ tầng cảng biển và logistics: ĐBSCL cần cảng nước sâu và bãi lắp ráp đủ lớn cho thiết bị siêu trường siêu trọng. Siêu cảng Trần Đề tại Cần Thơ, nếu được triển khai, có thể trở thành tâm điểm chiến lược, đủ khả năng tiếp nhận tàu 100.000–160.000 DWT, tạo đòn bẩy cho logistics và công nghiệp khu vực.
- Nguồn nhân lực: Việt Nam đã đào tạo đội ngũ kỹ sư và công nhân cơ khí, hàn, composite, vận hành biển – lực lượng không thể thiếu để phát triển và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi.
Xin cảm ơn ông!
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.
Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.
"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.
Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.
Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.
Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục.
Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.
Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".
Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?
Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.
Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.
Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.
Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.
Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.
Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.
Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.
Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.
Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.
Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.
Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.
Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống xanh thời thượng và sống sang bền vững cho cư dân, Vinhomes Wonder City còn là minh chứng sống động khẳng định tầm nhìn đầu tư khác biệt của giới tinh hoa tại phía Tây Hà Nội.
Chiều ngày 10/11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
Xã Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.