TT-Huế: Sơ tán 37.000 người, 2 hồ thủy điện nước về bao nhiêu phải xả bấy nhiêu

Trần Hòe Thứ tư, ngày 11/11/2020 20:42 PM (GMT+7)
Khoảng 12.000 hộ dân với hơn 37.000 khẩu tại các vùng nguy hiểm ở tỉnh Thừa Thiên - Huế được sơ tán đến nơi an toàn. 2 hồ thủy điện ở tỉnh đã đạt mực nước dâng bình thường nên lượng nước về hồ bao nhiêu phải xả về hạ du bấy nhiêu.
Bình luận 0

Đến tối 11/11, nước các sông lên rất nhanh đã gây ngập lũ trên diện rộng tại Thừa Thiên - Huế. Mực nước trên sông Hương tại Kim Long lúc 19h ngày 11/11 đạt 3,32m, dưới báo động III 0,18m, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,61, dưới báo động III 0,11m.  

TT-Huế: Sơ tán 37.000 người, 2 hồ thủy điện nước về bao nhiêu phải xả bấy nhiêu  - Ảnh 1.

Ngã tư Bà Triệu - Trường Chinh, TP..Huế bị ngập nặng. Ảnh: Hue-S.

Đến nay, các hồ chưa ở tỉnh đã đạt, xấp xỉ đạt mực nước dâng bình thường. Tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước lúc 19h ngày 11/11 là +58,00m (mực nước dâng bình thường 58m), lưu lượng đến hồ 2.567 m3/s, lưu lượng về hạ du 2.567m3/s. Tại hồ thủy điện Bình Điền, mực nước +84,64m (mực nước dâng bình thường 85m), lưu lượng đến hồ 2.053m3/s, lưu lượng về hạ du 2.053m3/s. Tại hồ Tả Trạch mực nước đạt +43,67m (mực nước dâng bình thường 45m), lưu lượng đến hồ 1.154m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 640m3/s.

TT-Huế: Sơ tán 37.000 người, 2 hồ thủy điện nước về bao nhiêu phải xả bấy nhiêu  - Ảnh 2.

Ngập lũ tại đường Bạch Đằng, TP.Huế. Ảnh: Hue-S.

Mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn cộng với việc các hồ chứa xả lũ đã gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương ở tỉnh. Rất nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng thấp trũng, vùng ven sông ở TP.Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc đã bị ngập sâu.

Tại TP.Huế, các tuyến đường Tố Hữu, Dương Văn An, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Bạch Đằng, Mang Cá, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu, Phan Đình Phùng, Phan Anh, Trịnh Công Sơn, Hải Triều, Tôn Đức Thắng… đã bị ngập rất nặng. Nhiều tuyến đường trong số này ngập sâu từ 0,5-1m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

TT-Huế: Sơ tán 37.000 người, 2 hồ thủy điện nước về bao nhiêu phải xả bấy nhiêu  - Ảnh 3.

Tại ngã ba Nguyễn Hoàng-Kim Long, TP.Huế. Ảnh: Hue-S.

Tại các huyện, thị xã, nhiều địa phương bị ngập rất sâu, như các xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Phong Bình (huyện Phong Điền), Hương Phong (thị xã Hương Trà) Phú Thanh, Phú Mậu (huyện Phú Vang)… Tuyến quốc lộ 1A bị ngập nhiều đoạn, nhất là đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập sâu nhiều điểm, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở một số nơi ở tỉnh. Tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng tại Km 76+500. Các lực lượng chức năng đã tập trung phương tiện cơ giới để thông tuyến nhưng vẫn chưa thể khắc phục được hoàn toàn. Lực lượng CSGT phải dựng rào chắn cấm người và phương tiện đi qua tại ngã ba Bốt Đỏ và cầu Hồng Hạ (huyện A Lưới) để bảo đảm an toàn.

TT-Huế: Sơ tán 37.000 người, 2 hồ thủy điện nước về bao nhiêu phải xả bấy nhiêu  - Ảnh 4.

Ngập lũ tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế. Ảnh: Hue-S.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mực nước trên sông Hương và trên sông Bồ dự kiến tiếp tục lên trên mức trên báo động III.

Đến 15h ngày 11/11, khoảng 12.000 hộ dân với hơn 37.000 khẩu tại các vùng nguy hiểm ở tỉnh được sơ tán đến nơi an toàn. 1.000 tấn gạo và nhiều tấn lương thực từ nguồn hỗ trợ của tỉnh được chuyển đến các địa phương để cấp phát cho người dân.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem